Sáng mai 22/7, chính thức cưỡng chế dự án

Sáng mai 22/7, chính thức cưỡng chế dự án "ma" Alibaba Tân Thành Center City 1

Chủ nhật, 21/07/2019 | 19:46
1

Thông tin này được ông Trần Đình Ơn, Chủ tịch UBND xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, xác nhận với PV báo Giao thông vào chiều 21/7. Theo đó, sáng mai 22/7, các cơ quan chức năng sẽ cưỡng chế các khu đất trên địa bàn xã liên quan đến dự án "ma" của Địa ốc Alibaba.

Cụ thể toàn bộ khu đất bị cưỡng chế thuộc thửa số 10, 11, 12, 15, 17, 22, 23, 31, 32, 33, 43, 165, 166, 173, 175 tờ bản đồ số 9 và thửa đất số 294, tờ bản đồ số 10 tại thôn Tân Tiến, xã Châu Pha sẽ bị tháo dỡ để khôi phục lại tình trạng của đất như ban đầu.

Ông Ơn cho biết, khu đất này có diện tích khoảng 13 ha, hầu hết là đất nông nghiệp, do ông Nguyễn Ngọc Sự (SN 1974, ngụ Hà Nội) đứng tên và trùng với vị trí dự án Alibaba Tân Thành Center City 1 được Địa ốc Alibaba rao bán đất nền từ tháng 1/2018 với lời quảng cáo đất thổ cư. Tuy nhiên, lô đất này chưa hề chuyển mục đích sử dụng như quảng cáo của Alibaba.

Báo Người Lao Động đưa tin, thời gian bắt đầu cưỡng chế dự án là 7h30 ngày 22/7 cho đến khi thực hiện xong việc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm. 

Bất động sản - Sáng mai 22/7, chính thức cưỡng chế dự án 'ma' Alibaba Tân Thành Center City 1

 Để đối phó quyết định cưỡng chế tại xã Châu Pha, xe ủi của Alibaba dùng đất lấp lại đường nhựa.

Công an thị xã, phòng tư pháp, phòng TN&MT, phòng quản lý đô thị, điện lực Phú Mỹ, nhà máy nước Tóc Tiên-Châu Pha, trung tâm y tế xã, đội Cảnh sát chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đóng trên địa bàn thị xã Phú Mỹ sẽ phối hợp cưỡng chế.

UBND thị xã đề nghị điện lực Phú Mỹ tạm ngừng cung cấp điện để đảm bảo an toàn trong thời gian cưỡng chế.

Được biết, mảnh đất này có diện tích 24.500m2, phía trước khu đất này có tấm biển ghi "Khu dân cư Alibaba Tân Thành" được Công ty CP địa ốc Alibaba phân phối sản phẩm đất nền với đối tác dưới tên dự án "Alibaba Tân Thành Center City 1" và có tòa nhà ghi "Tập đoàn địa ốc Alibaba".

Tại đây, ông Sự đã cho xây dựng cơ sở hạ tầng gồm hệ thống thoát nước, vỉa hè, đường giao thông trên đất trồng cây lâu năm.

UBND huyện Tân Thành (nay là TX.Phú Mỹ) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với công trình này số tiền 3,5 triệu đồng, đồng thời yêu cầu chấm dứt hành vi sử dụng đất nông nghiệp không đúng mục đích và khôi phục tình trạng đất trước khi vi phạm.

Khi biết tin công trình sẽ bị cưỡng chế, để đối phó với cơ quan chức năng, chủ đất đã cho xe múc đến lấp lại các con đường nhựa nội bộ, vỉa hè tự xây bên trong khu đất.

Mới đây, ông Sự cũng có ủy quyền cho một cá nhân đến văn phòng UBND thị xã Phú Mỹ xin được tự khắc phục nhưng vẫn không thực hiện. Lãnh đạo UBND thị xã Phú Mỹ cho hay, việc khắc phục rất sơ sài nên địa phương vẫn quyết định cưỡng chế.

Liên quan đến việc Alibaba rao bán đất nền, trước đó, sáng 13/6, UBND xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế hành chính bắt buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi thay đổi hiện trạng mục đích sử dụng đất trên đất nông nghiệp tại thửa đất do ông Nguyễn Thế Lực (ngụ TP.HCM) làm chủ, tại ấp 3, xã Tóc Tiên.

Tại đây, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (nhân viên địa ốc Alibaba) đã hô hào, chỉ đạo nhân viên mặc áo Địa ốc Alibaba đập phá chiếc xe máy múc hiệu hiệu Huyndai Rolex 555 màu xanh. Trần Quốc Tĩnh đã cùng một số người khác đập phá chiếc máy múc, hò hét, kích động nhau cùng cản trở, chống đối lực lượng chức năng.

Ngày 22/6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (SN 1995, ngụ Tiền Giang) và Trần Quốc Tĩnh (SN 1995, ngụ tỉnh Quảng Nam, cùng là nhân viên Công ty CP địa ốc Alibaba) về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản" và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho VKSND cùng cấp đề nghị phê chuẩn.

Cùng ngày, VKSND Thị xã Phú Mỹ cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 2 bị can trên về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản" quy đinh tại khoản 1, Điều 178 BLHS.

Mộc Miên (Tổng hợp)

 

Bộ Công an xác minh hoạt động thuế của Địa ốc Alibaba

Thứ 7, 20/07/2019 | 08:52
Bộ Công an vừa gửi văn bản đến cục Thuế TP.HCM, cục Thuế Đồng Nai và cục Thuế Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị cung cấp thông tin, tư liệu phục vụ điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu sai phạm về lĩnh vực đất đai liên quan đến công ty Địa ốc Alibaba.

Chốt thời gian cưỡng chế dự án Alibaba Tân Thành Center City 1 do Địa ốc Alibaba phân phối

Thứ 5, 18/07/2019 | 21:14
Sau khi gửi tận tay quyết định cưỡng chế buộc tự thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trả lại hiện trạng đất ban đầu đối với khu đất, nơi công ty Địa ốc Alibaba phân phối đất nền dưới tên gọi Alibaba Tân Thành Center City 1, nhưng không được chủ đất thực hiện một cách thiện chí; buộc chính quyền TX.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phải cứng rắn vào cuộc tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ.

Bộ Công an "sờ gáy" 29 dự án của Alibaba: Nhân viên tiếp tục hứa hẹn "không lo thua lỗ"

Thứ 6, 12/07/2019 | 15:08
Bộ Công an vừa đề nghị sở Xây dựng Đồng Nai cung cấp thông tin về các dự án của Alibaba trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, khi PV liên hệ mua dự án, các nhân viên tư vấn vẫn đưa ra những lời hứa hẹn, thậm chí còn hứa ra sổ trong vòng 12-13 tháng.

Các dự án của địa ốc Alibaba Đồng Nai quảng cáo rao bán rầm rộ đều là dự án “ma”

Thứ 6, 12/07/2019 | 09:35
Đây là khẳng định của UBND UBND tỉnh Đồng Nai vào ngày 11/7. Đơn vị này cho biết, chưa cấp phép bất cứ dự án nào cho địa ốc Alibaba tại Đồng Nai. 
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.