Sang Nam Phi khám phá vùng đất nô lệ xưa

Sang Nam Phi khám phá vùng đất nô lệ xưa

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
0
Mặc dù từng là vùng đất của những nô lệ vào thế kỷ 17 và 18, tuy nhiên, thị trấn BoKaap ngày nay lại là một di tích văn hóa quốc gia với những ngôi nhà nhiều màu sắc và con đường rải sỏi.

Nằm trên các rìa trung tâm thành phố Cape Town, Nam Phi, thị trấn Cape Town có số lượng dân cư khá đa dạng như Indonesia, Sri Lanka, Ấn Độ và Malaysia... bị buôn bán làm nô lệ từ nhiều thế kỷ trước.

Xã hội - Sang Nam Phi khám phá vùng đất nô lệ xưa

Những nô lệ này khi được đưa vào Cape Town đã đấu tranh để chấm dứt nạn phân biệt chủng tộc, sau đó tuyên bố độc lập chủ quyền khu vực Hồi giáo với văn hóa đa dạng, đa chủng tộc phát triển lớn mạnh cho đến ngày nay.

Những hình ảnh về thành phố Bo-Kaap đầy sắc màu:

Xã hội - Sang Nam Phi khám phá vùng đất nô lệ xưa (Hình 2).

Xã hội - Sang Nam Phi khám phá vùng đất nô lệ xưa (Hình 3).

Xã hội - Sang Nam Phi khám phá vùng đất nô lệ xưa (Hình 4).

Xã hội - Sang Nam Phi khám phá vùng đất nô lệ xưa (Hình 5).

Xã hội - Sang Nam Phi khám phá vùng đất nô lệ xưa (Hình 6).

Xã hội - Sang Nam Phi khám phá vùng đất nô lệ xưa (Hình 7).

Xã hội - Sang Nam Phi khám phá vùng đất nô lệ xưa (Hình 8).

Xã hội - Sang Nam Phi khám phá vùng đất nô lệ xưa (Hình 9).

> Đọc thêm: Nơi vui chơi kỳ lạ chỉ có ở Người đưa tin

Thoại Mỹ