Sang Thái Lan làm con dấu, nhuộm giấy làm giả hàng trăm hồ sơ đất

Sang Thái Lan làm con dấu, nhuộm giấy làm giả hàng trăm hồ sơ đất

Nguyễn Duy Cường
Thứ 4, 25/11/2020 | 20:00
0
Sau 2 ngày xét xử, 4 bị cáo đã thừa nhận hành vi gây ra, mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Cán bộ địa chính bắt tay “cò đất” chạy sổ đỏ

Chiều 25/11, TAND quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng tuyên phạt Trần Văn Thôi (52 tuổi) 6 năm 6 tháng tù, Phan Viết Tiến (49 tuổi) 4 năm tù, Trịnh Duy Văn (61 tuổi) 2 năm 6 tháng tù, Lê Sơn (SN 56 tuổi), cùng ngụ quận Liên Chiểu, 2 năm 6 tháng tù, tất cả cùng về tội Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức.

Theo hồ sơ vụ án, cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã điều tra, xác minh việc sử dụng hồ sơ nguồn gốc đất giả để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn quận Liên Chiểu với 560 hồ sơ do Thanh tra thành phố phát hiện nghi là giả.

Qua đó, cơ quan chức năng xác định có 366 hồ sơ nguồn gốc đất loại hồ sơ 2 lá, 3 lá là giả.

Hồ sơ điều tra - Sang Thái Lan làm con dấu, nhuộm giấy làm giả hàng trăm hồ sơ đất

Các bị cáo tại phiên toà. 

Theo đó, Văn nguyên là cán bộ địa chính của UBND phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu. Văn đã câu kết với Sơn, làm nghề “cò đất”, để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Cụ thể, trong năm 2008, 1 người tên Q. bán cho bà N. 550m² đất nông nghiệp bằng hình thức giấy viết tay, không có xác nhận của chính quyền địa phương.

Năm 2013 bà bán 200m² cho ông Huỳnh Hữu B. Đến năm 2014, bà N. nhờ ông B. đến UBND phường Hòa Khánh Nam gặp Văn để làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho lô đất của mình và ông B.

Văn biết rõ 2 trường hợp này không đủ điều kiện cấp sổ đỏ nhưng vẫn giới thiệu ông B. đến gặp Sơn làm đơn xin giao đất để xây dựng nhà. Sơn đồng ý và nhận của ông B. 5 triệu đồng, 2 hồ sơ giả.

Sơn tiến hành tẩy xóa, sửa biên lai thu thuế nhà đất của người khác thành tên và thửa đất của ông B., bà N.

Tiếp theo, Sơn môi giới ông B. cho 2 đối tượng khác làm 2 hồ sơ giao đất xây dựng nhà và sơ đồ khu đất giả mang tên ông B., bà N. với giá mỗi hồ sơ 3 triệu đồng, trong đó Sơn hưởng mỗi hồ sơ 1 triệu đồng.

Sau khi điền thông tin vào các hồ sơ, Sơn giao cho 2 người này ký rồi mang hồ sơ đưa cho Văn.

Nhận hồ sơ, Văn xác nhận sau đó tham mưu cho lãnh đạo phường ký, đóng dấu, nộp hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai quận Liên Chiểu và được sở Tài nguyên và Môi trường cấp sổ đỏ.

Chiêu thức lạ "phù phép" 238 hồ sơ giả

Cơ quan chức năng cũng xác định, trong số 366 hồ sơ nguồn gốc đất loại hồ sơ 2 lá, 3 lá giả thì có 238 hồ sơ do Thôi “phù phép”.

Thôi biết, có rất nhiều người dân ở phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu, có đất nhưng không có hồ sơ nguồn gốc nên họ cần có hồ sơ để UBND phường cũ xác nhận trước năm 2004 để làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Từ đó, Thôi nảy sinh ý định làm hồ sơ giả để lấy tiền người dân.

Thôi cũng biết, ở trong nước không thể làm con dấu hợp pháp nếu không có đầy đủ giấy tờ hợp pháp. Do đó, Thôi sang Thái Lan đặt làm con dấu giả.

Trước khi đi Thái Lan, Thôi tìm một bộ hồ sơ nguồn gốc đất thật có hình dấu tròn của UBND phường, hình dấu chữ nhật sở địa chính nhà đất, dấu tên của Chủ tịch phường.

Thôi dùng các con dấu trong các giấy tờ này để thuê các đối tượng ở Thái Lan làm con dấu giả. 

Về mẫu phôi của hồ sơ, Thôi tìm một bộ mẫu từ hồ sơ thật. Sử dụng mẫu phôi này xóa hết các thông tin, chỉ để lại các thông tin mặc định, dùng bút kẻ lại các hàng bị xóa.

Hồ sơ điều tra - Sang Thái Lan làm con dấu, nhuộm giấy làm giả hàng trăm hồ sơ đất (Hình 2).

Các bị cáo thừa nhận hành vi đã gây ra. 

Sau đó, Thôi mang đi photo bộ hồ sơ mẫu này ra thành nhiều bộ. Thôi đem bộ mẫu nhúng vào chậu nước lạnh có pha nước cà phê loãng, mang phơi khô để cho hồ sơ có màu đất, giống với hồ sơ cũ và chất liệu thời trước đó.

Sau khi có con dấu, mẫu phôi giả, Thôi làm giả hồ sơ nguồn gốc đất của phường Thôi nhận 1,5 triệu đồng, còn hồ sơ đã có sẵn phôi giấy, hình dấu UBND phường, chữ ký, Thôi chỉ viết các thông tin vào hồ sơ và viết giả nội dung xác nhận của UBND phường và nhận 200 đến 500 nghìn mỗi bộ.

Khi người có nhu cầu hoàn chỉnh một bộ hồ sơ, Thôi dùng bộ phôi mẫu này, viết các thông tin người xin giao đất, người chuyển nhượng - nhận chuyển nhượng, số thửa đất, tờ bản đồ… ký giả chữ ký của chủ tịch phường, cán bộ địa chính.

Sau đó sử dụng con dấu hình chữ nhật của sở Địa chính nhà đất để đóng vào hồ sơ... và nhận tiền công là 1,5 triệu đồng/bộ.

Từ năm 2008-2017, Thôi câu kết với nhiều đối tượng làm giả tới 238 hồ sơ đất, thu lợi bất chính 157,4 triệu đồng.

Riêng bị cáo Tiến, cơ quan chức năng xác định, đã giúp sức cho Thôi trong việc làm giả hồ sơ của nhiều người. Ngoài ra, Tiến còn thừa nhận, đưa cho Thôi làm giả 2 đến 3 hồ sơ trong tổng số 5 hồ sơ mà Thôi đã làm giả cho mình.

Phiên toà này được xét xử trong 2 ngày 24 và 25/11. Các bị cáo thừa nhận hành vi đã gây ra. Họ mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật, sớm trở về làm lại cuộc đời.

HĐXX cho biết, đối với 129 hồ sơ giả chưa điều tra chứng minh được đối tượng liên quan sẽ được tách ra để tiếp tục làm rõ trong 1 vụ án khác.

Nghi vấn thiếu gia Phan Thành bí mật làm đám hỏi với bạn gái hotgirl

Thứ 3, 24/11/2020 | 18:05
Những hình ảnh rò rỉ khiến dân tình bán tín bán nghi về việc thiếu gia Phan Thành bí mật tổ chức đám hỏi vào sáng 24/11.

Clip: Nước đi sai lầm của trăn vua siêu khủng và sự trả giá bẽ bàng

Thứ 2, 23/11/2020 | 11:10
Tự tin về chiều dài và vóc dáng khủng, nước đi sai lầm của trăn vua đã phải trả giá bằng cả tính mạng.

Bị ngăn cản chăm mẹ, chị chồng làm điều bồng bột phải trả giá đắt

Thứ 2, 23/11/2020 | 09:24
Do bị vợ chồng em trai ngăn cản chăm sóc mẹ, bị cáo Lan thủ dao để hù dọa nhưng sau đó lại gây ra án mạng nghiêm trọng.
Cùng tác giả

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh âm tháng tư

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:59
Chương trình được diễn ra miễn phí vào tối ngày 27/4 tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, với 17 tiết mục dàn dựng đặc sắc.

Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thu lợi gần 2,2 tỷ đồng mỗi ngày

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:59
Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam có lợi nhuận sau thuế là 795,6 tỷ đồng, tăng 293 tỷ đồng so với năm trước.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Điện lực Miền Trung sắp đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:15
EVNCPC đặt mục tiêu doanh thu hoạt động phân phối điện năm nay 48.826 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư 6.391,557 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.