Sập giàn giáo khiến 6 người thương vong: Xác định nguyên nhân để truy cứu trách nhiệm hình sự

Sập giàn giáo khiến 6 người thương vong: Xác định nguyên nhân để truy cứu trách nhiệm hình sự

Thứ 5, 18/01/2018 | 07:00
0
Cơ quan chức năng đã đình chỉ thi công công trình xây dựng, xác định nguyên nhân ban đầu vụ sập giàn giáo làm 3 người chết xảy ra vào sáng 17/1.

Sau sự cố sập giàn giáo khiến 3 người chết, 3 người bị thương ở công trình xây dựng trên đường Tố Hữu, phường Mỗ Lao (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), chiều 17/1, cơ quan chức năng đã đình chỉ thi công công trình xây dựng trên.

Ông Chu Văn Đức, Đội trưởng thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) trả lời báo chí: "Sự cố làm 258m² trong tổng số hơn 1.000m² mặt sàn bị đổ sập, đây là công trình mới thi công, không có thời gian bị gián đoạn nên không thể đổ lỗi cho cột chống bị hoen gỉ hay bong gãy. Tổ thi công đang đổ xe bê tông thứ 20 thì xảy ra sự cố. Có khoảng 500 tấn bê tông được đổ nên giàn giáo không chịu được tải dẫn đến sụp đổ".

Được biết, chủ đầu tư là công trình xảy ra sự cố trên là công ty Cổ phần phát triển và dịch vụ Việt Nhật có địa chỉ tại số 16 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nhà thầu thi công là công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội, có địa chỉ số 59 Quang Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đơn vị giám sát là công ty Cổ phần Xây dựng đô thị Hà Nội, có địa chỉ ở phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Góc nhìn luật gia - Sập giàn giáo khiến 6 người thương vong: Xác định nguyên nhân để truy cứu trách nhiệm hình sự

Hiện trường vụ sập giàn giáo.

Nhận định những vấn đề pháp lý xung quanh vụ việc này, Luật sư Nguyễn Thị Tuyến – Giám đốc công ty Luật TNHH Khải Hưng – đoàn Luật sư TP.Hà Nội cho hay: "Có thể thấy vụ việc sập giàn giáo trong quá trình đổ bê tông là vụ tai nạn gây hậu quả rất nghiêm trọng khi đã dẫn tới hậu quả làm 3 người chết, 3 người bị thương. Trong vụ việc này, trước hết cần xác định rõ nguyên nhân dẫn tới sập giàn giáo do yếu tố khách quan hay chủ quan".

Luật sư Nguyễn Thị Tuyến phân tích, trong trường hợp có cơ sở xác định quá trình sử dụng giàn giáo người có trách nhiệm đã đưa vào sử dụng các trang thiết bị lao động sản xuất không đảm bảo an toàn hoặc không tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn, kỹ thuật, chủng loại được quy định để dẫn tới việc sập giàn giáo thì có thể xem xét việc khởi tố về tội Vi phạm quy định về an toàn lao động theo quy định tại Điều 295, Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Theo đó, người nào vi phạm quy định về an toàn lao động làm chết 3 người trở lên thì bị phạt tù từ 6 năm đến 12 năm. Ngoài ra, tùy từng trường hợp người phạm tội có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Trước đó, khoảng hơn 2h ngày 17/1, tại công trình đang xây dựng ở đường Tố Hữu, quận Nam Từ Liêm đã xảy ra vụ sập giàn giáo khiến 3 người tử vong, 3 người bị thương.

3 nạn nhân tử vong là: Bàn Văn Mạnh (SN 1990); Trần Văc Cúc (SN 1987, đều ở xã Tích Cốc, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái); Bàn Văn Vấn (SN 1996, ở xã Cẩm Nhân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái).

Còn nạn nhân bị thương nặng là Đinh Văn Dương (SN 1988 ở xã Giao Lạc, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định) đang được điều trị tại bệnh viện cùng 2 nạn nhân bị thương nhẹ gồm Bùi Thị Nụ và Quách Thị Thương đã xuất viện.

Việt Hương

Vụ sập giàn giáo 3 người chết: Đình chỉ thi công để phục vụ điều tra

Thứ 4, 17/01/2018 | 20:44
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội đang phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sập giàn giáo khiến 3 người chết.

Sập giàn giáo làm 3 người chết: Ai phải chịu trách nhiệm?

Thứ 4, 17/01/2018 | 18:48
Tiến sĩ Phạm Sỹ Liêm, Phó chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam cho rằng, trách nhiệm trong vụ sập giàn giáo thuộc về đơn vị thi công, cụ thể là chỉ huy kỹ thuật của công trường.

Sập giàn giáo 3 người chết, đơn vị thi công lên tiếng

Thứ 4, 17/01/2018 | 14:11
Sau khi xảy ra tai nạn sập giàn giáo khiến 3 người chết và 3 người bị thương, đơn vị thi công đã trả lời PV báo Người Đưa Tin một số thông tin xung quanh vụ việc.
Cùng tác giả

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ mang thai?

Thứ 7, 16/12/2017 | 13:15
Hành vi của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ đang mang thai là trái pháp luật.

Bộ TN&MT thí điểm liên thông 11 thủ tục hành chính

Thứ 7, 16/12/2017 | 07:15
Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện liên thông với 11 thủ tục hành chính sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí tuân thủ; giảm rủi ro và gia tăng chi phí cơ hội trong đầu tư, kinh doanh.
Cùng chuyên mục

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.

Vị luật gia với "cái lý cái tình" khi trợ giúp pháp lý cho người dân

Chủ nhật, 07/04/2024 | 09:01
Qua hàng chục năm tham gia tư vấn pháp luật cho người dân, luật gia Phan Văn Tân luôn hướng sự việc tới “cái lý cái tình”, mang đến điều tốt nhất cho người dân.

Án Tây-Luật Ta: Khởi kiện vì bị ghép mặt vào phim người lớn

Chủ nhật, 07/04/2024 | 08:00
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đâm đơn kiện 2 người đàn ông vì đã ghép mặt bà vào một đoạn phim người lớn.

Nữ luật gia và vụ ly hôn oái oăm “do vợ không đẻ được con trai”

Thứ 7, 06/04/2024 | 18:06
Vụ ly hôn với lý do hiếm gặp trên khiến toà án tổ chức hoà giải 6 lần bất thành. Cuối cùng, được Hội luật gia tỉnh Bình Dương trợ giúp thoả đáng.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.