Sập tầng 1 nhà tang lễ Thành phố Tam Kỳ

Sập tầng 1 nhà tang lễ Thành phố Tam Kỳ

Chủ nhật, 08/09/2013 | 15:57
0
Toàn bộ sàn bê tông của tầng 1 và sắt, dàn chống đỡ bị sập hoàn toàn. Sự cố xảy ra vào sáng 7-9 khi hàng chục công nhân đang đổ bê tông.

Sáng 8-9, Công an TP Tam Kỳ, Viện KSND TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam có mặt để khám nghiệm hiện trường vụ sập sàn bê tông của công trình Nhà tang lễ TP Tam Kỳ.

Tại hiện trường, toàn bộ sàn bê tông của tầng 1 và sắt, dàn chống đỡ bị sập hoàn toàn. Sự cố xảy ra vào sáng 7-9 khi hàng chục công nhân đang đổ bê tông.

Đổ được 1/3 khối lượng bê tông thì sàn chuyển động, rung nhẹ. Công nhân dồn hết về góc sàn. Khoảng 15 phút sau, toàn bộ bê tông đổ sập hoàn toàn xuống đất, khiến công nhân bỏ chạy tán loạn. Rất may vụ sập sàn không gây thương vong.

Miền trung - Sập tầng 1 nhà tang lễ Thành phố Tam Kỳ
Toàn bộ sàn bê tông tầng 1 bị sập khi mới đổ được 1/3 diện tích
Miền trung - Sập tầng 1 nhà tang lễ Thành phố Tam Kỳ (Hình 2).
Đơn vị thi công dùng bạt che lại phần sập
 
Theo thiết kế, diện tích mặt sàn này là 10,08 m x 18,8 m, độ dày 10 cm, sàn cao 8,8 m. Sàn bê tông được đổ bằng phương pháp thủ công. Ước tính có khoảng 35 - 36 khối bê tông bị đổ sập xuống hư hỏng hoàn toàn.
Công trình Nhà tang lễ TP Tam Kỳ được khởi công vào tháng 5-2013 với tổng kinh phí đầu tư hơn 10 tỉ đồng, do Công ty TNHH Tuấn Đạt (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) thi công.
Theo Người lao động

Nguyên nhân sập mái công trình làm 2 công nhân tử vong

Thứ 3, 03/09/2013 | 21:40
Mái tum công trình trụ sở làm việc của Chi cục thuế huyện Yên Dũng - tỉnh Bắc Giang vừa đổ bê-tông xong thì xảy ra sự cố nghiêm trọng, bị đổ sập xuống khiến 2 công nhân tử nạn, 1 công nhân khác bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định do giàn giáo yếu, không đảm bảo an toàn.

Lại sập nhà ở Ấn Độ, 4 người chết, 35 người mắc kẹt

Thứ 4, 28/08/2013 | 16:03
Hai tòa nhà tại bang Gujarat, đông bắc Ấn Độ bất ngờ đổ sập cách nhau 20 phút làm hàng chục người mắc kẹt.

Người Trung Quốc khai thác vàng tràn lan tại Quảng Nam

Thứ 6, 05/04/2013 | 14:17
Việc bới núi đào vàng ở Quảng Nam diễn ra hàng chục năm nay ở các cánh rừng già. Tuy nhiên, hiện tượng người Trung Quốc đến đây thăm dò, khai thác, chế biến vàng ở tại xã Sông Trà (huyện Hiệp Đức) khiến nhiều người dân địa phương bức xúc.

Quảng Nam: Hồn ma vợ báo mộng giúp chồng tìm con

Thứ 5, 05/09/2013 | 11:23
Sau gần nửa thế kỷ bặt tin, hai cha con mới tìm thấy nhau từ giấc mơ có phần kỳ lạ của người cha, khi người vợ quá cố hiện về báo mộng nơi ở của con.

Quảng Nam: Rung chấn mạnh ở Trà My

Thứ 3, 03/09/2013 | 11:05
Ông Lê Văn Tuấn, Chánh văn phòng UBND huyện Bắc Trà My, Quảng Nam, xác nhận, 7h7 hôm nay, khu vực Thủy điện Sông Tranh 2 xảy ra rung chấn làm rung chuyển Thị trấn Trà My. Rung chấn kéo dài khoảng 5 giây.

Kỳ lạ chuyện cởi áo “làm phép” khi heo rừng dính bẫy ở Quảng Nam

Thứ 2, 26/08/2013 | 17:10
Bên cạnh yếu tố tâm linh, săn heo rừng còn giữ tính cộng đồng cao. Chuyện ngày trước về họ, những thợ săn của rừng xanh không phải ai cũng biết.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Chưa có cơm tối, con trai đánh chết mẹ

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:57
Dù mẹ già ốm nặng không gượng dậy nổi để nấu cơm nhưng Hoàng Khắc Thắng đã đánh mẹ đến ngất xỉu.

Quảng Nam: Bơi qua sông, một người chết đuối

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:54
Vào ngày 9/12, thông tin từ chính quyền xã Đại An (Đại Lộc, Quảng Nam) cho hay, một người đã chết đuối khi tự bơi qua sông.

Gia Lai: Công nông lật, 25 người nhập viện cấp cứu

Thứ 2, 09/12/2013 | 13:38
Chiếc xe công nông chở hơn 30 người dân tộc Bahnar đi thăm người quen ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai về, bất ngờ bị lật. 25 người phải vào viện cấp cứu.

Đảo lộn cuộc sống vì bị rác bủa vây

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:21
Mấy tháng nay, nhiều hộ dân ở khối 12, thị trấn Nghèn (Can Lộc – Hà Tĩnh) khốn khổ vì bãi tập kết rác thải sinh hoạt của địa phương đang trong tình trạng quá tải gây ô nhiễm nghiêm trọng. Mùi nồng nặc hôi thối, ruồi nhặng và khói bụi khi đốt rác bay vào nhà người dân.

Hà Tĩnh: Tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn đã ra đầu thú

Chủ nhật, 08/12/2013 | 14:42
Ngày 8/12, thông tin từ CSGT huyện Kỳ Anh cho biết, tài xế gây ra vụ tai nạn chết người, khiến người dân dựng rạp trên QL1A tại khu vực Đèo Con đã ra đầu thú.