Tôm hùm chết ở Phú Yên, 'mất trắng' 11 tỉ: Nghi do thủy triều đỏ

Tôm hùm chết ở Phú Yên, 'mất trắng' 11 tỉ: Nghi do thủy triều đỏ

Thứ 2, 13/06/2016 | 11:04
0
Qua đợt kiểm tra chiều 12/6, đoàn kiểm tra UBND TX Sông Cầu phát hiện vùng biển nuôi tôm này có nhiều tảo đỏ nở hoa, nghi do hiện tượng "thủy triều đỏ".

Tin nhanh ngày 13/6, UBND TX Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) cho biết đã thống kê tạm thời thiệt hại của các hộ nuôi tôm hùm, cá mú chết hàng loạt trong 1 tuần qua ở vùng biển thôn Phú Mỹ (xã Xuân Phương, Thị xã Sông Cầu). Qua đó, các hộ dân thiệt hại về mặt kinh tế khoảng 11 tỉ đồng.

Được biết, có khoảng 29 hộ nuôi tôm hùm có tôm chết với số lượng hơn 7,4 tấn. Trên thị trường, tôm hùm thương phẩm loại hơn 1 kg/con có giá bán 1,5 triệu đồng/kg, trong khi tôm hùm chết chỉ bán với giá 100.000 - 250.000 đồng/kg.

Theo UBND TX Sông Cầu cho biết, nguyên nhân tôm hùm chết hàng loạt là do nắng nóng kéo dài, vùng nước nuôi tôm xuất hiện 2 dòng nước nóng lạnh nên gây ra tình trạng thiếu ô xy đáy. Hiện người dân đã thực hiện các giải pháp để đảm bảo lượng ô xy cho tôm.

Qua đợt kiểm tra chiều 12/6, đoàn kiểm tra UBND TX Sông Cầu phát hiện vùng biển nuôi tôm này có nhiều tảo đỏ nở hoa, nghi do hiện tượng "thủy triều đỏ".

Được biết, vùng nuôi tôm hùm và cá mú ở Bãi Đồng nằm tiếp giáp Vũng Mắm, thuộc thôn Phú Mỹ, vốn là vùng nuôi trồng hải sản lớn của tỉnh Phú Yên. Cả một vùng nuôi trải rộng hàng chục hécta, cá mú nuôi chết nổi trắng mặt nước. Những con tôm hùm bị chết liên tục được vớt lên từ các lồng nuôi khiến người dân xót xa, lo lắng.

Theo UBND thị xã Sông Cầu và các cơ quan chức năng, qua kiểm tra thực tế rất có thể tôm, cá chết tại đây là do hiện tượng ô nhiễm môi trường nước tầng đáy, kết hợp nắng nóng gay gắt dẫn đến tảo độc phát triển và nở hoa, gây ra hiện tượng thiếu ô xy trong nước.

Ông Nguyễn Hữu Đài, Phó Trạm trưởng Trạm Thú y, thị xã Sông Cầu cho biết: “Tình hình tôm bị thiếu ô xy là chính, do môi trường nước bị dư dinh dưỡng, cộng với mấy ngày vừa rồi ánh sáng quá mạnh làm cho tảo phát triển. Mà tảo này đặc điểm là khi nó đi đến đâu thì cướp ô xy và giải phóng độc tố”.

Xã hội - Tôm hùm chết ở Phú Yên, 'mất trắng' 11 tỉ: Nghi do thủy triều đỏ

Cùng chuyên mục

Nga sắp bàn giao nốt “Rồng lửa” S-400 theo hợp đồng 5,5 tỷ USD

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:15
Tiến độ Nga bàn giao các hệ thống phòng không S-400 cho Ấn Độ bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột ở Ukraine và các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.
     
Nổi bật trong ngày

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.