Sau khi bị khởi tố, ông Nguyễn Hữu Linh đang ở đâu?

Sau khi bị khởi tố, ông Nguyễn Hữu Linh đang ở đâu?

Thứ 3, 23/04/2019 | 05:00
0
Nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP. Đà Nẵng - ông Nguyễn Hữu Linh không có mặt tại Đà Nẵng sau khi Công an quận 4 (TP.HCM) tống đạt quyết định khởi tố vụ án.

Báo VTC News vừa đưa tin, theo xác nhận của công an địa phương, ông Nguyễn Hữu Linh hiện không có mặt tại Đà Nẵng 

Cụ thể, ngày 22/4, sau khi Công an quận 4 (TP.HCM) tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Hữu Linh, đại diện Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết, hiện tại, ông Linh không có mặt ở địa phương.

Hồ sơ điều tra - Sau khi bị khởi tố, ông Nguyễn Hữu Linh đang ở đâu?

Ông Nguyễn Hưu Linh trong clip dâm ô bé gái 7 tuổi ở thang máy chung cư tại TP.HCM tối 1/4/2019.

“Sau khi xuất hiện clip ông Nguyễn Hữu Linh có hành vi sàm sỡ với bé gái ở trong thang máy, đến nay, ông Linh không có mặt ở địa phương. Đến ngày 22/4, khi cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, có lệnh cấm khỏi nơi đi cư trú, ông Linh cũng không có mặt tại nhà riêng”, đại diện Công an quận Hải Châu nói.

Bí thư Đảng ủy phường Thạch Thang (quận Hải Châu), nơi ông Nguyễn Hữu Linh sinh hoạt Đảng sau khi nghỉ hưu cho biết, đến giờ vẫn chưa liên lạc được với ông Linh.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã phản ánh, chiều 2/4, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một bé gái bị gã đàn ông dâm ô trong thang máy ở chung cư Galaxy 9 trên đường Nguyễn Khoái, quận 4, TP.HCM.

Người đàn ông này này ôm bé gái vào lòng, hôn tới tấp làm bé gái hoảng sợ vấp ngã sau khi cửa thang máy mở ra.

Người đàn ông sau đó được xác nhận là ông Nguyễn Hữu Linh (SN 1958, ngụ TP Đà Nẵng). Ông Linh là nguyên Phó Viện trưởng VKS Đà Nẵng và có con sống tại chung cư xảy ra sự việc. Người đàn ông này cũng đã nghỉ hưu từ tháng 6/2018.

Điều đáng nói, tối 4/4, Công an quận 4 phối hợp với VKSND quận 4 làm việc với ông Nguyễn Hữu Linh,  ông  này thừa nhận mình uống 1 chai bia trước khi về tới chung cư Galaxy 9 và có hành động như clip miêu tả, nhưng khẳng định chỉ là “nựng” bé gái vì thấy bé dễ thương.

Vụ việc khiến dư luận bức xúc và cư dân Galaxy 9 đã ký vào đơn kiến nghị tập thể gửi cơ quan chức năng đề nghị phải sớm khởi tố vụ án, khởi tố bị can để răn đe bởi tình trạng xâm hại trẻ em ngày một gia tăng và diễn biến phức tạp.

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ, liên quan vụ việc, sáng 19/4, Ủy ban Tư pháp Quốc hội họp với các cơ quan chức năng để đánh giá việc thực hiện các kiến nghị nhằm nâng cao công tác đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em.

Tại cuộc họp, thượng tướng Lê Quý Vương, thứ trưởng Bộ Công an, đã báo cáo giải trình, cho biết ông Linh bị tố giác có hành vi dâm ô với trẻ em dưới 16 tuổi và khẳng định công an đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

H.Y (tổng hợp)

VKSND quận 4 phê chuẩn quyết định khởi tố ông Nguyễn Hữu Linh

Thứ 2, 22/04/2019 | 16:50
VKSND quận 4 (TP.HCM) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Nguyễn Hữu Linh, cựu Viện phó VKS TP.Đà Nẵng để điều tra tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi vào chiều 22/4.

[Info] 20 ngày dậy sóng dư luận vụ nguyên Viện phó Nguyễn Hữu Linh "nựng" bé gái trong thang máy

Thứ 2, 22/04/2019 | 06:00
Chiều 21/4 - 20 ngày sau khi đoạn clip người đàn ông cưỡng hôn, ôm ghì bé gái trong thang máy dậy sóng dư luận, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi), nguyên Phó viện trưởng Viện KSND TP.Đà Nẵng để làm rõ hành vi "dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" theo điều 146 Bộ luật Hình sự 2015.

[Info] Vụ ông Linh "nựng" bé gái trong thang máy: Đếm ngược chờ ngày khởi tố vụ án

Thứ 6, 19/04/2019 | 06:55
Đã qua 14 ngày từ khi người dân tố giác hành vi của ông Nguyễn Hữu Linh sàm sỡ bé gái trong thang máy ở chung cư Galaxy 9 (quận 4, TPHCM), sự phẫn nộ của dư luận đang lên đến đỉnh điểm, trong khi đó cơ quan chức năng vẫn tiếp tục khẳng định "đang làm việc kỹ lưỡng". Theo Bộ luật Tố tụng hình sự, cơ quan điều tra có tối đa 4 tháng để ra quyết định khởi tố vụ án.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.
     
Nổi bật trong ngày

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.