Sau trang trại cừu, giới trẻ Nghệ An lại mê mẩn với đảo chè

Sau trang trại cừu, giới trẻ Nghệ An lại mê mẩn với đảo chè

Thứ 2, 09/01/2017 | 16:53
0
Sau trang trại cừu ở Yên Thành, người dân xứ Nghệ lại phát cuồng với phong cảnh đẹp mê mẩn ở Thanh Chương (Nghệ An) đó là Đảo chè.

Mới đây, trên diễn đàn Nghệ An có chia sẻ lại hình ảnh về đồi chè xanh mướt được bao bọc bởi đập Cầu Cau nên nước trong xanh. Ngay khi đăng tải lên mạng xã hội những hình ảnh tuyệt đẹp này đã khiến cộng đồng mạng thích mê.

Dậy sóng mạng - Sau trang trại cừu, giới trẻ Nghệ An lại mê mẩn với đảo chè

 Giới trẻ xứ Nghệ thích thú với đảo chè ở Thanh Chương.

Hoàng Zenby (sinh sống tại Nghệ An) cho biết gọi là đảo chè vì nơi đây có nhiều đồi chè hình tròn, trùng trùng điệp điệp trông rất bắt mắt. Đảo chè nằm ở xã Thanh An, huyện Thanh Chương, nơi đây có khoảng 180 hộ trồng chè với diện tích lên đến 420 ha.

“Mình thấy phong cảnh đẹp quá, nên đã cùng nhóm bạn đến để chụp ảnh và chiêm ngưỡng cảnh đẹp thiên nhiên hữu tình tại đây” Hoàng Zenby cho biết.

Dậy sóng mạng - Sau trang trại cừu, giới trẻ Nghệ An lại mê mẩn với đảo chè (Hình 2).

 Phong cảnh hữu tình khiến ai cũng thích mê.

Để đi đến được đảo chè, du khách đến đây mất khoảng 10-15 phút ngồi thuyền máy vào, giá vé lên thuyền là 30 ngàn đồng không phát sinh phí tham quan.

Với khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, đảo chè đã trở thành địa điểm thu hút giới trẻ không chỉ ở Nghệ An mà còn các tỉnh lân cận đến tham quan, chụp ảnh vào dịp cuối tuần.

Bạn Vân Anh (thành phố Vinh) cho biết: “Thấy cảnh đẹp đăng tải trên mạng nên mình và bạn bè đã rủ nhau đến đây, mình đã vô cùng bất ngờ trước cảnh đẹp của quê hương”.

Dậy sóng mạng - Sau trang trại cừu, giới trẻ Nghệ An lại mê mẩn với đảo chè (Hình 3).

 Cô dâu Thúy An và chồng lựa chọn đảo chè làm nơi ghi dấu hạnh phúc.

Còn cô dâu Thúy An thì chia sẻ cảm giác hạnh phúc: “Vì muốn lưu giữ cảnh đẹp thiên nhiên nên mình đã cùng chồng lựa chọn chụp ảnh cưới tại địa điểm này. Nhận được nhiều lời khen ngợi mình thấy hạnh phúc vô cùng”.

Cùng ngắm những bức ảnh tuyệt đẹp tại đảo chè:

Dậy sóng mạng - Sau trang trại cừu, giới trẻ Nghệ An lại mê mẩn với đảo chè (Hình 4).
Dậy sóng mạng - Sau trang trại cừu, giới trẻ Nghệ An lại mê mẩn với đảo chè (Hình 5).
Dậy sóng mạng - Sau trang trại cừu, giới trẻ Nghệ An lại mê mẩn với đảo chè (Hình 6).
Dậy sóng mạng - Sau trang trại cừu, giới trẻ Nghệ An lại mê mẩn với đảo chè (Hình 7).
Dậy sóng mạng - Sau trang trại cừu, giới trẻ Nghệ An lại mê mẩn với đảo chè (Hình 8).
Dậy sóng mạng - Sau trang trại cừu, giới trẻ Nghệ An lại mê mẩn với đảo chè (Hình 9).
Dậy sóng mạng - Sau trang trại cừu, giới trẻ Nghệ An lại mê mẩn với đảo chè (Hình 7).

Thanh Lam

Cùng tác giả

Dự báo thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Ông Chu Quốc Thịnh – Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chỉ ra nhiều cơ hội và thách thức của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

Kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Hiện, tình trạng của hai mẹ con sau cuộc "vượt cạn" ngoạn mục đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc và dự kiến sẽ được xuất viện sớm.

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.

Vụ bé gái 12 tuổi mang thai: Nghi phạm đối diện khung hình phạt nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:20
Theo luật sư Vinh, bé gái đã bị lạm dụng tình dục từ năm 11 tuổi, đã cung cấp mô tả đầy đủ thủ phạm, đủ căn cứ cấu thành tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.