Hải Phòng: Cả làng nhốt con nhỏ ở nhà vì sợ 'dê xồm'

Hải Phòng: Cả làng nhốt con nhỏ ở nhà vì sợ 'dê xồm'

Thứ 7, 23/11/2013 | 10:41
0
Sau khi nhờ cháu Tr. chỉ đường hộ, “lão thợ sơn” tên Tường đã “cảm ơn” cháu bé bằng cách chở thẳng về nhà mình rồi đe dọa và giở trò dâm ô. Rất may, gia đình đã phát hiện và giải cứu kịp thời cháu bé...

Bắt cóc cháu bé rồi giở trò đồi bại

Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) vừa ra lệnh bắt tạm giam 2 tháng với Vũ Đức Tưởng (SN 1957) trú tại xóm 9, xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên để điều tra làm rõ hành vi dâm ô trẻ em.

Miền bắc - Hải Phòng: Cả làng nhốt con nhỏ ở nhà vì sợ 'dê xồm'

Mỗi lần nhắc tới sự việc cháu Đào Thùy Tr. đều tỏ ra sợ sệt.

Theo thông tin từ phía cơ quan công an cung cấp, khoảng 17h ngày 8/11, Tưởng đi bộ sang khu vực Đá Bạc, xã Gia Minh (Thủy Nguyên), tìm nhà người thuê đánh véc-ni bàn ghế. Khi Tưởng đến đầu thôn 2 xã Gia Minh thì gặp cháu Đào Thùy Tr. (SN 2009) đang chơi ở đó. Do không biết đường đến nhà người thuê Tưởng đánh véc-ni, Tưởng nhờ cháu bé chỉ đường.

Đến nơi, gia chủ không có nhà nên Tưởng cùng cháu bé quay về. Trên đường về, Tưởng nảy sinh dục vọng nên thay vì đèo cháu về nhà, Tưởng chở thẳng về nhà mình. Về đến nhà, Tưởng dọa cháu bé “nếu kêu lên thì sẽ bị đánh”, sau đó Tưởng bắt cháu bé phải làm theo những lời hắn nói. Khi đang thực hiện hành vi dâm ô, người nhà cháu Tr. cùng công an xã Minh Tân xông vào, bắt quả tang. Khi đó Tưởng vẫn cãi rằng mình không làm gì cháu bé, thấy cháu lang thang nên dẫn cháu về nhà mặc dù lúc đó, Tưởng vẫn mặc quần đùi, còn cháu Tr. sợ hãi khóc thét lên khi thấy người thân.

Miền bắc - Hải Phòng: Cả làng nhốt con nhỏ ở nhà vì sợ 'dê xồm' (Hình 2).

Trưởng thôn Phạm Hữu Thọ chia sẻ thông tin với PV.

Nhận thấy đây là vụ việc nghiêm trọng, công an xã Minh Tân đã báo cáo vụ việc lên công an huyện Thủy Nguyên. Tại cơ quan CSĐT, ban đầu Tưởng chối tội nhưng khi cơ quan công an trưng ra đầy đủ các bằng chứng chứng minh hành vi bỉ ổi của Tưởng thì y  lại viện cớ rằng tối hôm đó uống rượu nên không kiểm soát được hành vi (?).

Đại diện công an huyện Thủy Nguyên cho biết, đơn vị này đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để đưa Tưởng ra truy tố trước pháp luật.

Dù sự việc đã xảy ra hơn chục ngày, nhưng khi tìm về xã Gia Minh nơi gia đình nạn nhân nhân sinh sống, người dân nơi đây vẫn hết sức bàng hoàng phẫn nộ về hành vi thú tính của lão “dê già”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đa số người dân Gia Minh đều quen mặt Tưởng bởi ông này hay qua làng để đánh véc-ni thuê. Nhưng việc bắt cóc cháu bé để giở trò đồi bại của “lão thợ sơn” khiến dân làng rúng động bởi từ trước đến nay ở làng quê nhỏ bé này chưa từng xảy ra vụ việc như thế. Từ ngày xảy ra sự việc, người dân có con nhỏ, đặc biệt là con gái đều không cho con ra chơi ở cổng nhà do lo sợ sẽ có nhiều gã “dê xồm” xuất hiện.

Tìm đến nhà cháu bé bị “lão thợ sơn” bắt cóc toan giở trò đồi bại, chị H. - mẹ của cháu Tr. vẫn chưa hết kinh hãi khi nhắc đến sự việc. Ngồi bên mẹ, cháu Tr. vẫn tỏ rõ vẻ sợ hãi khi gặp người lạ. Chị H. cho biết, từ khi bị ông Tưởng sàm sỡ đến nay, cháu Tr. vẫn bị khủng hoảng tâm lý, nửa đêm ngủ vẫn giật mình thon thót.

Chia sẻ thêm thông tin về vụ việc, chị H. luôn miệng nói là may mắn, nếu lúc đó không đến kịp thì không biết hậu quả thế nào. Theo lời chị H., chiều 8/11, Tr. ở nhà chơi với bà nhưng sau đó khoảng 18h, khi chị đi chợ về thì không thấy cháu đâu. Bà bảo cháu vừa chơi ở cổng, nhưng tìm khắp làng trên xóm dưới đều không thấy. Khi đó, một người hàng xóm cho biết đã nhìn thấy ông Tưởng ở xã Minh Tân đèo cháu bé đi đâu đó. Tá hỏa, cả nhà liền đổ xô về thôn 9, xã Minh Tân để tìm cháu. Khi đến nhà ông Tưởng, mọi người thấy cửa đóng, then cài, trong nhà tắt điện. Đang không biết tìm cháu ở đâu thì người hàng xóm nhà ông Tưởng nói thấy ông Tưởng đèo cháu vào trong nhà lúc 19h kém nhưng gọi cửa không thấy ai thưa. Linh cảm có điều gì đó bất thường, chị H. chạy lên trình báo công an xã Minh Tân.

Miền bắc - Hải Phòng: Cả làng nhốt con nhỏ ở nhà vì sợ 'dê xồm' (Hình 3).

Đối tượng Vũ Đức Tưởng.

Đã từng bắt cóc thiếu nữ thiểu năng

Nhớ lại chuyện bị ông Tưởng sàm sỡ, cháu Đào Thị Tr. sợ sệt cho biết: “ Khi cháu đang chơi ở cổng thì ông Tưởng nhờ cháu dẫn sang nhà bà Sang. Cháu dẫn ông Tưởng sang thì bà Sang không có nhà. Ông Tưởng đèo cháu qua cánh đồng, rồi đi vào nhà ông ấy. Khi đến nhà, ông dọa “hét lên thì ông bắn”, cháu sợ sệt nên phải làm theo lời ông ấy nói. Ông ấy cởi quần áo, bắt cháu ngồi lên trên người. Sau đó ông ấy cởi quần áo cháu, ông ấy chạm vào người cháu phần ở dưới váy. Khi đó các bác, các cô các chú cháu đến, ông Tưởng mới buông tha cho cháu. Ông ấy dọa “nếu bảo người lớn, hay báo công an thì ông ấy giết chết””.

Cũng theo thông tin mà PV tìm hiểu được, khoảng một năm trước đây, ông Tưởng cũng đã từng bắt cóc một thiếu nữ 16 tuổi là hàng xóm bị thiểu năng đưa về nhà mình. May là khi đó, trưởng thôn 9 và công an xã Minh Tân đã đến giải cứu kịp thời nên không có chuyện gì xảy ra.

Nhiều người dân xóm 9, nơi đối tượng Tưởng sinh sống cho biết, Tưởng sống lập dị, ít giao du tiếp xúc với hàng xóm láng giềng. Trước đây, Tưởng cũng có gia đình nhưng vợ Tưởng đã mất cách đây 20 năm, 2 người con gái, 1 người con trai đều đã lập gia đình và ở xa. Về già, Tưởng sống một mình trong căn nhà cấp 4 ở giữa làng. Tuy làm thợ mộc nhưng giờ Tưởng chuyên đi các làng để đánh véc-ni thuê.

Ông Phạm Hữu Thọ - trưởng xóm 9, nơi Tường ở cho biết, Tường sống lập dị, quan hệ trai gái cũng không lành mạnh. Thời gian trước, ông này có cặp kè với một người phụ nữ bên xã Kênh Giang nhưng sau đó, không hiểu vì sao Tưởng bị nhà đó đuổi về. Tưởng có con nhưng đều đi lấy chồng, lấy vợ và ở xa, các con Tưởng vẫn hay gửi tiền về cho bố. Ai ngờ Tưởng lại đổ đốn làm những chuyện đồi bại đến như thế. Không chỉ có tính “dê xồm”, người dân trong làng còn kinh sợ Tưởng ở chỗ hay ăn cắp vặt và hay mượn tiền xong không trả. “Chúng tôi đã nhiều nhắc  nhở nhưng Tưởng vẫn chứng nào tật nấy” - ông Thọ cho hay.                      

Quang Sơn- Ninh Hải

Cựu công an dâm ô nữ sinh được trả tự do tại tòa

Thứ 5, 21/11/2013 | 09:23
Ngày 20/11, Tòa phúc thẩm TANDTC đã xét xử lại vụ án “Dâm ô trẻ em” đối với bị cáo Vũ Văn Quỳnh (SN 1989, cựu thượng sĩ Công an huyện Tiên Lãng, Hải Phòng).

Thoát tội dâm ô vì 'của quý' là đồ giả

Thứ 6, 11/10/2013 | 14:10
Công an quận Ninh Kiều (Cần Thơ) vừa có quyết định không khởi tố hình sự vụ dâm ô trẻ em có một không hai trong lịch sử tố tụng. Nghi can là nữ vừa chuyển giới thành nam và mang “của quý” giả.

Bắt cụ ông 65 tuổi dâm ô cháu bé 7 tuổi

Thứ 5, 03/10/2013 | 09:32
Thấy cháu H. ở nhà một mình, cụ ông 65 tuổi nảy sinh ý định xấu xa.

Sinh viên nghiện phim 'đen' dâm ô trẻ em lĩnh án

Thứ 4, 02/10/2013 | 09:08
Đó là sinh viên Lương Thế Trình, sinh 1992, ở xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

Cựu thượng sỹ dâm ô lĩnh 30 tháng tù

Thứ 2, 22/07/2013 | 08:26
TAND Hải Phòng vừa quyết định tiếp tục phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Vũ Văn Quỳnh (24 tuổi, cựu thượng sỹ công an huyện Tiên Lãng) về tội dâm ô trẻ em sau 2 lần tạm hoãn, tuyên phạt bị cáo 30 tháng tù giam.

Bất ngờ trong phiên xử cựu công an dâm ô nữ sinh

Thứ 3, 09/07/2013 | 14:37
Vụ án cựu thượng sỹ công an dâm ô trẻ em thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Trước giờ tuyên án, đột nhiên phiên xét xử cựu thượng sỹ công an bị dừng lại vì một chiếc điện thoại bí ẩn...

Bất ngờ hoãn xử thượng sĩ dâm ô vì ... nhầm điện thoại

Thứ 6, 05/07/2013 | 09:07
Suốt phiên tòa, Quỳnh luôn cúi gằm mặt và lí nhí trả lời các câu xét hỏi của Hội đồng xét xử. Luôn miệng nói không nhớ gì, nhưng bị cáo Quỳnh lại nhận tội như nội dung đã bị truy tố.

Cựu công an dâm ô nữ sinh được trả tự do tại tòa

Thứ 5, 21/11/2013 | 09:23
Ngày 20/11, Tòa phúc thẩm TANDTC đã xét xử lại vụ án “Dâm ô trẻ em” đối với bị cáo Vũ Văn Quỳnh (SN 1989, cựu thượng sĩ Công an huyện Tiên Lãng, Hải Phòng).

Thoát tội dâm ô vì 'của quý' là đồ giả

Thứ 6, 11/10/2013 | 14:10
Công an quận Ninh Kiều (Cần Thơ) vừa có quyết định không khởi tố hình sự vụ dâm ô trẻ em có một không hai trong lịch sử tố tụng. Nghi can là nữ vừa chuyển giới thành nam và mang “của quý” giả.

Bắt cụ ông 65 tuổi dâm ô cháu bé 7 tuổi

Thứ 5, 03/10/2013 | 09:32
Thấy cháu H. ở nhà một mình, cụ ông 65 tuổi nảy sinh ý định xấu xa.

Sinh viên nghiện phim 'đen' dâm ô trẻ em lĩnh án

Thứ 4, 02/10/2013 | 09:08
Đó là sinh viên Lương Thế Trình, sinh 1992, ở xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

Cựu thượng sỹ dâm ô lĩnh 30 tháng tù

Thứ 2, 22/07/2013 | 08:26
TAND Hải Phòng vừa quyết định tiếp tục phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Vũ Văn Quỳnh (24 tuổi, cựu thượng sỹ công an huyện Tiên Lãng) về tội dâm ô trẻ em sau 2 lần tạm hoãn, tuyên phạt bị cáo 30 tháng tù giam.

Bất ngờ trong phiên xử cựu công an dâm ô nữ sinh

Thứ 3, 09/07/2013 | 14:37
Vụ án cựu thượng sỹ công an dâm ô trẻ em thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Trước giờ tuyên án, đột nhiên phiên xét xử cựu thượng sỹ công an bị dừng lại vì một chiếc điện thoại bí ẩn...

Bất ngờ hoãn xử thượng sĩ dâm ô vì ... nhầm điện thoại

Thứ 6, 05/07/2013 | 09:07
Suốt phiên tòa, Quỳnh luôn cúi gằm mặt và lí nhí trả lời các câu xét hỏi của Hội đồng xét xử. Luôn miệng nói không nhớ gì, nhưng bị cáo Quỳnh lại nhận tội như nội dung đã bị truy tố.
Cùng chuyên mục

Áo ấm vùng cao - Góp yêu thương cho mùa giá lạnh

Thứ 5, 05/12/2013 | 14:36
Vừa qua, các tình nguyện viên của chương trình 'Áo ấm vùng cao' đã có mặt tại xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai để trao tặng những chiếc áo ấm, giúp các em học sinh chống chọi với cái lạnh của mùa đông.

Xe camry tông chết cô gái trẻ

Thứ 6, 29/11/2013 | 10:06
Không làm chủ được tốc độ, chiếc ôtô 4 chỗ đã tông thẳng vào cô gái đang đi trên đường khiến người điều khiển xe máy tử vong, tài xế chấn thương nặng.

Con trai trưởng công an xã tự tử gây rúng động làng quê

Thứ 4, 27/11/2013 | 15:00
Đang có công việc ổn định, gia đình hạnh phúc, bỗng nhiên, anh Nguyễn Mạnh C., ngụ tại xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội lại uống thuốc diệt cỏ tự tử. Cái chết của anh Nguyễn Mạnh C. đang gây xôn xao dư luận địa phương vì nghi có “dính líu” đến xã hội đen.

Xe tải chở nhựa đường bất ngờ bốc cháy

Thứ 3, 26/11/2013 | 15:12
Vào 7 giờ sáng nay 26/11, một vụ cháy xe tải đã xảy ra tại ngã ba Quyết Thắng, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La). Lái xe kịp thời thoát nạn song vụ cháy đã gây ách tắc giao thông.

Nhà báo ép xe, truy bắt cướp trên phố Hà Nội

Thứ 3, 26/11/2013 | 08:04
Một đôi nam nữ đang đi trên đường thì bất ngờ bị nam thanh niên đi xe Exciter lao lên giật túi xách. Đúng lúc này một nhà báo đã dũng cảm đuổi theo ép xe và cùng người dân khống chế tên cướp thì liền bị đối tượng chống trả. Sau đó tên cướp bỏ lại xe máy cùng túi xách của nạn nhân rồi nhanh chóng bỏ trốn.