Điều tra vụ hai nhóm trai làng hỗn chiến, một người mất mạng

Điều tra vụ hai nhóm trai làng hỗn chiến, một người mất mạng

Thứ 6, 08/09/2017 | 08:35
0
Chỉ vì mâu thuẫn bột phát, thanh niên ở hai làng của cùng một xã đã lao vào ẩu đả giữa đêm khuya. Hậu quả khiến một người chết, một người bị thương.

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đặng Tòn Man (SN 1996, trú tại thôn Khâu Quang, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về hành vi giết người.

Theo đó, vào khoảng 23h30 ngày 2/9, tại thôn Bản Khiển, xã Lăng Can, xảy ra vụ xô xát, đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên ở khu vực đường liên xã khiến một người tử vong.

Pháp luật - Điều tra vụ hai nhóm trai làng hỗn chiến, một người mất mạng

Đối tượng Man tại cơ quan công an.

Trung tá Nguyễn Văn Mậu, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Tuyên Quang) cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, PC45 đã vào cuộc xác minh điều tra và truy bắt nghi can gây ra cái chết cho nạn nhân.

Theo tài liệu cơ quan thu thập được, nguyên nhân vụ án mạng trên xuất phát từ mâu thuẫn bột phát giữa hai nhóm thanh niên của cùng một xã Lăng Can của huyện Lâm Bình.

Nhóm thứ nhất có 4 người gồm: Đặng Tòn Man (SN 1996), Triệu Tòn Pú (SN 1995);  Đặng Tòn San (SN 1992) và Bàn Toàn Chạn (SN 1997),  cùng trú tại thôn Khâu Quang, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình).

Nhóm thứ 2 có 7 người gồm: Nguyễn Văn Sư (SN 1997), Nguyễn Thế Thi (SN 1997), Nguyễn Thế  Nhật (SN 1996) và Nguyễn Thế Ng. (SN 1997), cùng trú tại thôn Phai Tre A. Ma Văn Chi (SN 1998), Nguyễn Thế Cường (SN 1999), Nguyễn Thế Hội ( SN 1998), cùng trú tại thôn Phai Tre B, xã Lăng Can. Nguyễn Đình Thái (SN 2000), trú tại thôn Bản Kè, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình.

Vào khoảng 22h30 phút ngày 2/9, nhóm Man đèo nhau trên 2 xe máy đi chơi từ xã Bình An, huyện Lâm Bình về, nhóm của Man rủ nhau đi đến khu vực trường THPT huyện Lâm Bình chơi.

Đến cầu Bản Kè thuộc thôn Bản Kè, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình thì gặp 4 thanh niên gồm Sư, Thi, Chi và Cường đang ngồi uống rượu tại đây.

Pháp luật - Điều tra vụ hai nhóm trai làng hỗn chiến, một người mất mạng (Hình 2).

Nhiều vụ án bắt nguồn từ việc uống rượu (Ảnh minh họa)

Cả nhóm Man đi qua rồi vòng vào Ký túc xá trường THPT Lâm Bình, tuy nhiên cổng đã khóa, cả nhóm quay trở ra.

Pú gìm số, thốc ga cho máy nổ rồ to lên mục đích để trêu nhóm của Sư đang ngồi uống rượu đồng thời “chửi đổng”  rồi bỏ đi.

Sư ngồi uống rượu, thấy nhóm thanh niên làng khác đi qua “có thái độ”, thấy bực tức nên đã bảo Cường đưa thắt lưng cho mình rồi cùng Cường và Chi đuổi theo nhóm Pú.

Sau đó hai nhóm bắt kịp nhau và lao vào hỗn chiến bằng dây thắt lưng. Lúc này Thái, Hội, Nhật, Ng., là bạn của Sư, biết được Sư đang đuổi theo nhóm Pú nên cũng đi xe máy đuổi theo và lao vào “nhập hội”.

Ng. lao vào đánh Man nhưng hụt nên xoay lưng lại thì Man lao đến đâm một phát vào lưng của Ng.. Sau đó thấy yếu thế hơn nên Man hô mọi người bỏ chạy.

Trên đường về Man có nói với Pú là “Hình như tao đâm trúng một người”. Vụ hỗn chiến khiến Hội bị thương ở cằm, Ng. tử vong tại bệnh viện.

Hiện vụ án đang được công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra làm rõ.

Xuân Hòa

Giảm án cho đối tượng đâm chết người trong lúc hỗn chiến

Thứ 5, 07/09/2017 | 06:30
Khi ngồi nhậu, bạn của Ninh mang ly qua mời bàn bên cạnh. Thế nhưng, nhóm người bàn bên không ai uống khiến xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau.

Thông tin mới nhất vụ hỗn chiến khiến chú rể tương lai vong mạng

Thứ 5, 24/08/2017 | 15:37
Sau khi làm lễ ăn hỏi, anh H. cùng bạn xuống Hà Nội làm thuê lấy tiền về tổ chức đám cưới. Do mâu thuẫn, anh này bị kẻ xấu đâm dẫn đến tử vong.

Điều tra vụ hơn 30 đối tượng hỗn chiến, khiến 2 người thương vong

Thứ 7, 26/08/2017 | 15:40
Chỉ từ mâu thuẫn lấy nhầm chiếc mũ bảo hiểm, hai nhóm thanh niên hơn 30 người lao vào nhau hỗn chiến ở cổng quán bar, khiến 2 người thương vong.
Cùng tác giả

Giả facebook người nổi tiếng kêu gọi tiền từ thiện có thể bị xử lý hình sự

Thứ 3, 28/08/2018 | 16:19
Những cá nhân đã mạo danh facebook những người nổi tiếng nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ rồi chiếm đoạt số tiền trên có thể bị xử lý hình sự.

Công an tăng cường lực lượng chống đua xe sau trận Việt Nam – Syria

Thứ 2, 27/08/2018 | 17:28
Công an đã có kế hoạch lập các chốt chặn để ngăn chặn tình trạng đua xe sau trận Việt Nam và Syria.

Trương Quý Dương: Từ Giám đốc bệnh viện đến vòng xoáy tố tụng

Thứ 7, 25/08/2018 | 13:30
Trương Quý Dương vừa bị công an khởi tố. Ông này đã được về nghỉ chế độ sau hơn 4 tháng xảy ra sự cố khiến 9 người chết tại chính bệnh viện nơi ông làm giám đốc.

Đổi tội danh với bị cáo Hoàng Công Lương

Thứ 7, 25/08/2018 | 08:23
Cơ quan điều tra thay đổi tội danh với Hoàng Công Lương, từ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thành Vô ý làm chết người.

Nóng: Khởi tố nguyên GĐ bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình liên quan đến sự cố chạy thận

Thứ 6, 24/08/2018 | 12:50
Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố đối với ông Trương Quý Dương liên quan đến vụ án chạy thận khiến 9 người chết xảy ra tại bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.
Cùng chuyên mục

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.