Sẽ chuyển sai phạm của Bí thư thị trấn Tiên Lãng sang cơ quan công an

Sẽ chuyển sai phạm của Bí thư thị trấn Tiên Lãng sang cơ quan công an

Thứ 2, 23/10/2017 | 14:12
0
Lãnh đạo huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng cho biết, sẽ chuyển sai phạm của Bí thư thị trấn Tiên Lãng sang cơ quan công an để xử lý theo thẩm quyền.

Theo vị lãnh đạo huyện Tiên Lãng, huyện này đang trong quá trình xử lý ông Lê Văn Tuyên, Bí thư Đảng ủy; ông Phạm Văn Thía, Chủ tịch UBND thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng về mặt Đảng, cán bộ công chức.

Xã hội - Sẽ chuyển sai phạm của Bí thư thị trấn Tiên Lãng sang cơ quan công an

UBND thị trấn Tiên Lãng hợp đồng thi công đúp dự án xây dựng tại trường THCS.

Trước đó, báo Người Đưa Tin đã phản ánh, ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Tiên Lãng vừa ra thông báo kết luận về sai phạm của lãnh đạo thị trấn Tiên Lãng do gây thất thoát ngân sách Nhà nước từ 2 công trình xây dựng cơ bản tại địa phương này gần 600 triệu đồng. Trong đó, ông Thía gây thất thoát gần 350 triệu đồng, ông Tuyên gây thất thoát 250 triệu đồng.

Căn cứ vào kết luận sai phạm, UBKT Huyện ủy Tiên Lãng mới chuyển hồ sơ sai phạm của ông Thía sang cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Tiên Lãng; còn sai phạm của ông Tuyên, Bí thư Đảng ủy thị trấn Tiên Lãng thì chưa được chuyển sang cơ quan công an. Điều này gây bức xúc trong cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân huyện Tiên Lãng.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin sáng 23/10, lãnh đạo huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng cho biết, sẽ chuyển sai phạm của Bí thư thị trấn Tiên Lãng sang cơ quan công an để xử lý theo thẩm quyền.

Nguyễn Dịu

 

Hải Phòng: 2 lãnh đạo thị trấn gây thất thoát ngân sách gần 600 triệu

Chủ nhật, 22/10/2017 | 12:08
Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Tiên Lãng, TP.Hải Phòng vừa có kết luận Bí thư và Chủ tịch UBND thị trấn Tiên Lãng gây thất thoát ngân sách Nhà nước gần 600 triệu từ công trình xây dựng cơ bản của địa phương.