Sẽ xử lý hình sự nữ giáo viên nếu mắc Covid-19 vì khai báo gian dối

Sẽ xử lý hình sự nữ giáo viên nếu mắc Covid-19 vì khai báo gian dối

Đoàn Minh Sơn
Thứ 7, 20/02/2021 | 06:48
1
Với hành vi khai báo y tế gian dối khi về Hải Dương ăn Tết nhưng lại nói lên Hà Nội, nữ giáo viên ở Hải Phòng sẽ bị xử lý hình sự nếu mắc Covid-19.

 Sẽ xử lý kỷ luật nữ giáo viên ở mức cao nhất

Ngày 19/2/2021, UBND TP.Hải Phòng đã ban hành văn bản số 1034/UBND-VX về việc xử lý trường hợp giáo viên trường THPT Trần Nguyên Hãn khai báo y tế không đúng sự thật.

Theo đó, UBND quận Lê Chân có báo cáo về kết quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, trong đó có nội dung liên quan đến trường hợp bà H.T.T., giáo viên trường THPT Trần Nguyên Hãn thực hiện khai báo y tế không đúng sự thật. Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Chủ tịch UBND quận Lê Chân xử phạt vi phạm hành chính đối với bà H.T.T. với mức cao nhất theo quy định. Giao Giám đốc sở Giáo dục và Đào tao phối hợp với UBND quận Lê Chân xử lý kỷ luật bà H.T.T. với mức cao nhất theo quy định.

Trường hợp bà H.T.T dương tính với Covid-19, yêu cầu UBND quận Lê Chân chuyển hồ sơ cho cơ quan Cảnh sát điều tra để xử lý hình sự theo quy định.

Tin nhanh - Sẽ xử lý hình sự nữ giáo viên nếu mắc Covid-19 vì khai báo gian dối

Phong tỏa khu dân cư nơi bà T. sinh sống.

Trước đó, nữ giáo viên H.T.T. (SN 1966), thuộc trường THPT Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) đã về Hải Dương ăn Tết, có di chuyển về nhà nguời thân ở xã Tiền Tiến (TP.Hải Dương) nhưng sau đó khai báo y tế gian dối.

Ngày 18/2, Hiệu trưởng trường THPT Trần Nguyên Hãn đã có báo cáo xin ý kiến ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 quận Lê Chân về việc này.

Nữ giáo viên H.T.T. trước khi nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu có xin phép nhà trường về quê Hải Dương ăn Tết nhưng không được đồng ý. Ngày 8/2, bà T. xin ban giám hiệu nhà trường lên Hà Nội ăn Tết cùng người thân và được khuyến cáo dịch bệnh phức tạp, không nên đi.

Ngày 15/2, sau khi ăn Tết ở Hải Dương, nữ giáo viên về nhà, khai báo y tế tại phường An Dương (quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) là đi lên huyện Gia Lâm (TP.Hà Nội) và về trong ngày.

Quá trình xác minh của lực lượng chức năng, xác định lịch trình di chuyển của nữ giáo viên H.T.T. chủ yếu thuộc địa bàn tỉnh Hải Dương. Theo đó, chiều 9/2, bà T. bắt xe buýt đến ga Dụ Nghĩa (Hải Phòng) và được chồng đón bằng xe riêng về xã Tân An (huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương). Sáng 10/2, bà T. đi chợ Nứa mua thực phẩm.

Chiều tối 11/2, bà T. lên nhà bố mẹ ở xóm Tràng, xã Tiền Tiến, TP.Hải Dương, có tiếp xúc với bố mẹ chồng và em gái rồi về. Những ngày Tết, gia đình bà T. đóng cửa không tiếp xúc với ai.

Đến ngày 15/2, bà T. được chồng chở bằng xe riêng về ga Dụ Nghĩa (Hải Phòng) sau đó bắt xe buýt về nhà ở phường An Dương, quận Lê Chân. Ngày 16/2, bà T. đi chợ Máy Đá, có đeo khẩu trang rồi về nhà.

Nữ giáo viên T. khai báo, khi đi qua các chốt kiểm soát không có ai bảo gì. Qua kiểm tra, sức khỏe của nữ giáo viên bình thường, không ho sốt.

Giáo viên, học sinh khi ra khỏi Hải Phòng phải có văn bản xin ý kiến Giám đốc sở GD&ĐT

Trước tình hình diễn biến rất phức tạp của dịch Covid-19, nhằm đảm bảo an toàn, kiểm soát hiệu quả, không để dịch Covid-19 thâm nhập trong các cơ sở giáo dục, Giám đốc sở GD&ĐT Hải Phòng cũng đã yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị giáo dục nghiêm túc triển khai, thực hiện tốt một số nội dung sau:

Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng, bộ GD&ĐT, thành phố và sở GD&ĐT. Tiếp tục truyền thông tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh và học sinh thực hiện nghiêm túc thông điệp "Người dân đã từng đến, về từ vùng dịch chủ động đến trạm y tế nơi lưu trú hoặc trung tâm y tế quận, huyện khai báo để được hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 theo quy định".

Tin nhanh - Sẽ xử lý hình sự nữ giáo viên nếu mắc Covid-19 vì khai báo gian dối (Hình 2).

Học sinh Hải Phòng trong một giờ học trực tuyến.

Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm soát, hỗ trợ giáo viên và học sinh trong việc dạy học trực tuyến, đặc biệt chú ý tới các biện pháp đảm bảo tuyệt đối về điện, phòng chống cháy, nổ khi sạc pin máy tính, điện thoại và các thiết bị phục vụ dạy học trực tuyến.

Thường xuyên theo dõi các hệ thống dạy học trực tuyến, có biện pháp phù hợp đảm bảo không để có các hình ảnh, nội dung xấu độc hại.

Không tổ chức tham quan, du lịch, thăm thân ở vùng có dịch trong dịp này; cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh khi ra khỏi thành phố phải có văn bản xin ý kiến Giám đốc sở GD&ĐT.

Hàng ngày, các đơn vị thực hiện báo cáo trực tuyến các trường hợp F0, F1, F2 (nếu có) thuộc đơn vị về sở GD&ĐT trước 10h để tổng hợp.

Chiều 19/2, Hải Dương có thêm 15 bệnh nhân nhiễm Covid-19

Thứ 6, 19/02/2021 | 18:09
Bản tin 18h ngày 19/2 của ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 công bố thêm 15 ca mắc Covid-19 tại Hải Dương. 

Dự đoán về thời điểm kết thúc dịch Covid-19

Thứ 6, 19/02/2021 | 10:44
"Dịch Covid-19 được dự đoán không thể kết thúc trong 6 tháng đầu năm cũng như hết năm 2021”, Bộ trưởng bộ Y tế nói.

Hưng Yên ghi nhận ca mắc Covid-19, xác định F1 hút chung điếu cày

Thứ 6, 19/02/2021 | 09:22
Hưng Yên ghi nhận 1 ca mắc Covid-19 là công nhân tại một công ty trên địa bàn. Bước đầu Hưng Yên rà soát được 1 F1 có hút chung điếu cày.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.