Vũ Văn Thanh là một trong những sản phẩm đào tạo nổi bật nhất của CLB HAGL. Cầu thủ có thể hoạt động ở vị trí hậu vệ cánh trái, tiền vệ cánh, thậm chí là cả tiền đạo và là nguyên mẫu của một cầu thủ hiện đại.
Văn Thanh mới 21 tuổi và đang được đánh giá là một hậu vệ năng động với khả năng công thủ toàn diện và vẫn đang tốt lên từng ngày.
Kể từ khi Văn Thanh được triệu tập lên đội tuyển quốc gia thì hậu vệ gốc Hải Dương này luôn chơi rất hay. Anh đã đánh bật những đàn anh như Xuân Thành, Đình Đồng để trở thành sự lựa chọn số 1 nơi hành lang cánh của ĐTVN.
Điều đặc biệt ở cầu thủ này là ngoài khả năng công thủ toàn diện, anh còn sở hữu những cú sút xa có lực rất mạnh và khả năng ghi bàn đáng nể.
Hiện Văn Thanh nghiễm nhiên có 1 vị trí trong đội hình chính của U22 Việt Nam. Tuy nhiên, ở vòng loại U23 châu Á 2018, Văn Thanh không còn thi đấu nổi bật, ghi được dấu ấn lớn như trước nữa. Văn Thanh chỉ thi đấu ở mức tròn vai và khá trầm lắng.
Nguyên nhân có thể là do cầu thủ này đã phải thi đấu quá nhiều trong khoảng thời gian 2 năm trở lại đây. Văn Thanh cũng thăng tiến quá nhanh nên sẽ phải có một khoảng thời gian để anh ổn định lại phong cách và lối chơi của mình.
Một nguyên nhân nữa là Văn Thanh đã phải chơi trái với sở trường, thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh phải để nhường vị trí hậu vệ cánh trái ưa thích cho đàn em Đoàn Văn Hậu.
Màn trình diễn của Văn Thanh là chấp nhận được khi anh vẫn có những tình huống lên công về thủ, vẫn có những cú sút xa bằng chân không thuận hay phối hợp ăn ý với Văn Toàn. Nhưng so với khả năng bùng nổ của anh khi thi đấu ở hành lang cánh đối diện thì đó là một sự lãng phí đối với tài năng của ngôi sao này.
Ở cả 3 trận vòng loại U23 châu Á, chúng ta ít được chứng kiến những pha leo biên, xâm nhập vòng cấm nguy hiểm của hậu vệ cánh bởi ở bên cánh trái, "em út" Đoàn Văn Hậu thi đấu cũng chỉ ở mức tròn vai. Phòng thủ ổn nhưng khả năng tấn công của Văn Hậu là khá hạn chế. Mặc dù phối hợp tốt với Quang Hải bên hành lang trái, nhưng dấu ấn của Văn Hậu là khá mờ nhạt.