Sếp lớn liên tục bị khởi tố, dàn lãnh đạo PVN còn những ai?

Sếp lớn liên tục bị khởi tố, dàn lãnh đạo PVN còn những ai?

Nguyễn Thị Hà
Thứ 5, 28/09/2017 | 06:00
0
Gần một tháng sau khi cựu Kế toán trưởng, Phó Tổng Giám đốc PVN Ninh Văn Quỳnh bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến vụ PVN “mất trắng” 800 tỷ đồng đầu tư vào OceanBank, vị Kế toán trưởng đương nhiệm của PVN Lê Đình Mậu cũng tiếp tục rơi vào vòng lao lý.

Ngày 31/8/2017, cơ quan Cảnh sát điều tra, bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Ninh Văn Quỳnh (Phó Tổng Giám đốc PVN, nguyên Kế toán trưởng PVN). Ông Quỳnh là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án PVN “mất trắng” 800 tỷ đồng đầu tư tại OceanBank cũng trong giai đoạn 2010 – 2013.

Cùng với ông Ninh Văn Quỳnh, một loạt cựu sếp của PVN cũng bị khởi tố, bị bắt và cấm đi khởi nơi cư trú gồm ông Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Thành viên Hội đồng thành viên PVN; ông Nguyễn Thanh Liêm, nguyên Thành viên Hội đồng thành viên PVN; ông Vũ Khánh Trường, nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị PVN cùng bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Chiều 26/9, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lê Đình Mậu, Kế toán trưởng tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Ngoài ông Mậu, ba bị can khác gồm: Ông Vũ Hồng Chương, nguyên Trưởng ban Quản lý dự án điện lực dầu khí Thái Bình 2 thuộc PVN; ông Trần Văn Nguyên, Kế toán trưởng Ban Quản lý dự án điện lực dầu khí Thái Bình 2 và Nguyễn Ngọc, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) cũng nhận lệnh khởi tố và khám xét nhà riêng.

Các sai phạm của ông Lê Đình Mậu và ba bị can liên quan đến dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 có tổng mức đầu tư 1,7 tỷ USD.

Tài chính - Ngân hàng - Sếp lớn liên tục bị khởi tố, dàn lãnh đạo PVN còn những ai?

Tập đoàn PVN khuyết vị trí Chủ tịch HĐTV đã hơn 6 tháng qua.

Trong một thời gian ngắn, PVN đã phải đối mặt với hàng loạt thông tin tiêu cực liên quan đến các vụ đại án OceanBank và vụ Trịnh Xuân Thanh. Phản ứng của tập đoàn Nhà nước trước các thông tin đều giống nhau, khẳng định chỉ là sai phạm cá nhân, đã đình chỉ chức vụ của những người đương nhiệm và cố gắng đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra bình thường.

Trong tâm thư gửi tới người lao động trước đó, Tổng Giám đốc Nguyễn Vũ Trường Sơn tâm sự, PVN mong muốn nhận được "sự cảm thông" từ dư luận trước những khó khăn khách quan, chủ quan mà tập đoàn này đang gặp phải thời gian qua. Ông Sơn cũng kêu gọi toàn thể cán bộ ngành dầu khí "vững vàng ý chí, nêu cao tinh thần trách nhiệm".

“Trước nay, chúng ta đã đoàn kết thì nay càng phải đoàn kết hơn nữa. Chúng ta đã cố gắng thì nay càng cần cố gắng thêm nữa. Chỉ có như vậy thì chúng ta mới đứng vững và phát triển”, bức thư gửi người lao động của lãnh đạo PVN viết.

Tài chính - Ngân hàng - Sếp lớn liên tục bị khởi tố, dàn lãnh đạo PVN còn những ai? (Hình 2).

Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn hiện đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm thành viên phụ trách HĐTV tập đoàn PVN.

Cho đến nay, ban điều hành của PVN còn 7 người do ông Nguyễn Vũ Trường Sơn làm Tổng Giám đốc, tên của ông Ninh Văn Quỳnh đã bị xóa khỏi danh sách. Các Phó Tổng giám đốc còn lại gồm ông Nguyễn Hùng Dũng (nhậm chức từ tháng 4/2013), ông Lê Mạnh Hùng (nhậm chức tháng 10/2013), ông Nguyễn Sinh Khang (tháng 4/2010), ông Nguyễn Quỳnh Lâm (tháng 6/2016), ông Đỗ Chí Thanh (tháng 1/2015), ông Nguyễn Quốc Thập (tháng 7/2009).

Hội đồng thành viên PVN còn 6 người, khuyết vị trí Chủ tịch đã hơn nửa năm kể từ khi Thủ tướng quyết định cho ông Nguyễn Quốc Khánh thôi giữ chức Chủ tịch PVN để chuyển công tác về bộ Công Thương hồi tháng Ba vừa qua.

Hiện ông Nguyễn Vũ Trường Sơn được giao nhiệm vụ là thành viên phụ trách Hội đồng thành viên, các nhân sự còn lại là ông Phạm Xuân Cảnh, ông Phan Đình Đức, ông Đinh Văn Sơn, ông Phan Ngọc Trung và ông Nguyễn Tiến Vinh.

Kế toán trưởng PVN bị bắt: Nghìn tỷ đồng "bốc hơi" theo đường nào?

Thứ 4, 27/09/2017 | 06:49
Hàng loạt lãnh đạo liên quan đến dự án điện cấp bách giai đoạn 2013 - 2020, dự án Nhà máy Nhiệt điện Dầu khí Thái Bình 2 lần lượt bị khởi tố bắt tạm giam vì hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng,

Khởi tố Kế toán trưởng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Thứ 3, 26/09/2017 | 19:24
Cơ quan An ninh điều tra bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Đình Mậu, Kế toán trưởng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).
Cùng tác giả

Nhìn lại đà tăng 14 lần của cổ phiếu VND

Thứ 4, 26/10/2022 | 09:20
VND là mã đại chúng có mức tăng mạnh nhất trong 2 năm vừa qua, xen giữa là các đợt tăng vốn liên tục, với biên độ cũng nằm trong Top đầu.

Động thái tái cơ cấu của Him Lam ở Postef

Thứ 3, 26/04/2022 | 08:25
Theo đuổi suốt 11 năm và bỏ ra gần 1.000 tỷ đồng, Him Lam Group có nhiều động lực để phát triển tổ hợp 61 Trần Phú, đồng thời duy trì, tăng tỉ lệ sở hữu tại Postef.

"Thế kẹt" của Thành Công Group ở Eximbank

Thứ 6, 18/02/2022 | 11:11
Động thái chấp thuận bà Lương Thị Cẩm Tú làm Chủ tịch Eximbank của nhóm Thành Công - Âu Lạc ít nhiều mang tới những kỳ vọng về tầm nhìn chung giữa các nhóm cổ đông.

Làm dâu ngày Tết

Thứ 4, 02/02/2022 | 13:25
Tôi từng líu ríu tay chân, sợ bình hoa đặt sai chỗ, sợ món ăn không hợp khẩu vị nhà chồng... Rồi tôi nhận ra, mâm cỗ nào cũng sẽ ngon, nếu Tết có hương vị đoàn viên.

Doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội: Ranh giới giữa tốt và vĩ đại

Thứ 2, 04/10/2021 | 10:19
Nếu chọn thu lợi 1.000 tỷ đồng từ 25 triệu kit test nhanh Covid-19 hay đánh đổi chữ Tín của một tập đoàn sở hữu khối tài sản 420.000 tỷ đồng, bạn sẽ chọn cách nào?
Cùng chuyên mục

Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển: Quyết đưa nợ xấu về dưới 2%

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:19
Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển cho biết, đặt mục tiêu nợ xấu dưới 2,7% năm 2024 là khiêm tốn nhưng đảm bảo tính khả thi chứ không phải đánh bóng sự thật.

Giá trị thanh toán qua QR code tăng 12 lần trong 2 tháng đầu năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:26
Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, trong 2 tháng đầu năm 2024 thanh toán qua phương thức QR code tăng 846% về số lượng và 1.146% về giá trị.

Khối ngoại mạnh tay "xả hàng" hơn 400 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:53
Khối ngoại bán ròng phiên thứ 4 liên tiếp với giá trị 466 tỷ đồng, những mã bị đẩy bán mạnh là quỹ FUEVFVND, DIG, quỹ FUESSVFL và mạnh tay mua ròng MWG.

VPBank báo lãi quý I/2024 tăng 64% lên gần 4.200 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:13
Một trong những nguyên nhân giúp VPBank báo lãi tăng so với cùng kỳ là do tiết giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 9,8% so với cùng kỳ.

Ngân hàng Nhà nước huỷ phiên đấu thầu vàng ngày 25/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:50
Lý do Ngân hàng Nhà nước đưa ra cho việc huỷ đầu thầu vàng ngày 25/4 là chỉ có 1 đơn vị nộp phiếu dự thầu.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Agribank Điện Biên: Đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp giải bài toán vốn

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Agribank chi nhánh Điện Biên đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế dưới vai trò “bà đỡ” về tài chính trên mảnh đất anh hùng này.

Lăng kính chứng khoán 25/4: Tránh mua đuổi cổ phiếu bằng mọi giá

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nhà đầu tư cần tránh mua đuổi và giữ tỉ trọng danh mục ở mức hợp lý, đồng thời quan sát diễn biến cung cầu tại vùng cản để đánh giá lại trạng thái của thị trường.

ADB đã cam kết mức tài trợ khí hậu kỷ lục trong năm vừa qua

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:11
Năm 2023, ADB đã cam kết 23,6 tỷ USD từ nguồn vốn, bao gồm 9,8 tỷ USD cho hành động khí hậu giúp châu Á và Thái Bình Dương đạt được tiến bộ về phát triển bền vững.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.