"Sếp lớn ngân hàng" từ nhiệm, do đâu?

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
0
Thông tin về việc các "sếp lớn" của các ngân hàng như ACB, Eximbank từ nhiệm đang là mối quan tâm của nhiều người trong những ngày qua. Dư luận xã hội đang đi tìm nguyên nhân thật sự sau những sự "ra đi" ồ ạt của các lãnh đạo ngân hàng.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đang là hai ngân hàng giành được sự quan tâm lớn nhất của dư luận trong thời gian qua.

Liên quan đến hai ngân hàng này trước hết phải nói đến việc người được cho là nắm nhiều cổ phần của cả ACB và Eximbank, ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt. Sự việc chưa kịp lắng xuống thì thông tin về việc nguyên tổng GĐ Ngân hàng ACB Lý Xuân Hải bị bắt sau đó lại dấy lên những nghi ngờ trong dư luận.

Mới đây nhất, 4 lãnh đạo của 2 ngân hàng này cũng đồng loạt từ nhiệm mà theo nhiều nguồn tin đây là những nhân vật "có liên quan đến việc phê chuẩn cho ông Lý Xuân Hải ủy thác 19 nhân viên ACB thực hiện việc nhận 718 tỷ đồng của ACB để gửi vào Ngân hàng Công thương Việt Nam".

Bất động sản - 'Sếp lớn ngân hàng' từ nhiệm, do đâu?Ông Trần Xuân Giá, một trong bốn lãnh đạo ngân hàng vừa từ nhiệm

Theo những lý do mà 4 lãnh đạo ngân hàng đưa ra thì ông Trần Xuân Giá, chủ tịch HĐQT từ nhiệm vì lý do sức khỏe, ông Lê Vũ Kỳ và ông Trịnh Kim Quang - 2 phó chủ tịch HĐQT từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Về phía Eximbank, ông Phạm Trung Cang – phó chủ tịch HĐQT của EIB cũng đã có đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 19/9/2012 vì lý do các nhân và đã được HĐQT ngân hàng này phê duyệt. Ông Cang là đại diện phần vốn góp cho nhóm cổ đông hiện đang nắm giữ khoảng từ 7 - 8% cổ phần của Eximbank.

Theo báo Pháp luật xã hội, ông Lê Hùng Dũng - chủ tịch Eximbank úp mở cho rằng nguyên nhân từ nhiệm của ông Cang có thể do liên quan đến một số trách nhiệm trong thời kỳ ông Cang còn giữ chức phó chủ tịch HĐQT ở Ngân hàng ACB và việc từ nhiệm này không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động, quản trị điều hành của Eximbank.

Trước những đồn đoán của dư luận về việc các lãnh đạo 2 ngân hàng này từ nhiệm ngay sau khi nguyên tổng giám đốc ACB Lý Xuân Hải đã bị khởi tố, bắt giam, ông Phạm Trung Cang và ông Trần Xuân Giá đã lên tiếng phủ nhận tin đồn về việc các ông bị truy tố. Thậm chí, ông Trần Xuân Giá còn cho biết, ông bị ung thư từ nhiều năm và do vấn đề sức khỏe ông không thể đảm đương chức vụ.

Tuy nhiên, một thực tế cho thấy, việc lãnh đạo ACB và Eximbank từ nhiệm trong thời gian qua đã khiến các cổ phiếu ngân hàng trong phiên giao dịch ngày 19 và 20/9 rơi sàn thê thảm và chỉ khởi sắc trở lại chút ít trong phiên giao dịch ngày 21/9 mà nguyên nhân quan trọng được đánh giá là xuất phát từ việc các nhà đầu tư đã bình tĩnh trở lại sau những biến động của 2 ngân hàng.

Theo các chuyên gia kinh tế thì việc các lãnh đạo ngân hàng từ nhiệm là chuyện bình thường và người dân không nên quá hoang mang vì những sự thay đổi đó.

Khánh Tuân


Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Tạm dừng triển khai bãi đỗ xe ô tô rộng hơn 10.000 m2

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:22
Mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục, nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho xây dựng bãi gửi xe ô tô rộng hơn 10.000 m2 tại phường Đằng Hải, quận Hải An, Tp.Hải Phòng.

Thời điểm cơn sốt đất nền có thể quay lại

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:00
Dựa trên dòng nghiên cứu kéo dài chu kỳ lặp lại, chuyên gia cho rằng cơn sốt đất có thể quay lại vào giai đoạn 2025-2026.

Đề xuất 2 phương án về nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:46
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất với nhiều đề xuất mới được bổ sung.

Long An kiểm tra quá trình triển khai của 167 dự án chậm tiến độ

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:30
Từ tháng 5/2024 đến 31/12/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An sẽ kiểm tra, giám sát đối với 167 dự án bị đánh giá là chậm tiến độ (quá 24 tháng).

Thương hiệu xa xỉ đổ bộ, nhu cầu thuê mặt bằng chất lượng cao ở khu trung tâm Tp. HCM gia tăng

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:15
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ (hàng hiệu) đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại ở Tp.HCM ngày một tăng.
     
Nổi bật trong ngày

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Thương hiệu xa xỉ đổ bộ, nhu cầu thuê mặt bằng chất lượng cao ở khu trung tâm Tp. HCM gia tăng

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:15
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ (hàng hiệu) đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại ở Tp.HCM ngày một tăng.

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.