Siêu bão lớn nhất thế giới 2013 sắp vào biển Đông

Siêu bão lớn nhất thế giới 2013 sắp vào biển Đông

Thứ 7, 21/09/2013 | 11:20
0
Trung tâm tâm cảnh báo bão (JTWC) Bộ Quốc phòng Mỹ vừa thông báo một cơn bão nhiệt đới mới hình thành trên Thái Bình Dương, phía đông Philippines sắp đi vào biển Đông. Usagi – tên quốc tế của cơn bão sẽ là siêu bão lớn nhất thế giới năm 2013.

Xã hội - Siêu bão lớn nhất thế giới 2013 sắp vào biển Đông

Ảnh hồng ngoại chụp mắt bão từ vệ tinh Mỹ

Hiện mắt bão còn cách 390 km về phía đông Aparri, Cagayan (Philippines).Các cảnh báo bão mới nhất của JTWC cho biết: "Odette" (tên quốc tế là Usagi) đã đạt đến trạng thái siêu bão.

Các cảnh báo tương tự của Cơ quan hàng không vũ trụ quốc gia Mỹ (NASA) cũng đưa ra cảnh báo tương tự. Tốc độ di chuyển của Usagi khoảng 15 km/ với tốc độ gió tới 195 km/h, vùng gần tâm bão tới 230 km/h.

Xã hội - Siêu bão lớn nhất thế giới 2013 sắp vào biển Đông (Hình 2).

Dự kiến đường đi của siêu bão Usagi

Sự kiến, sáng thứ bảy (21/9) tâm bão cách phía đông Philippines khoảng 50 km. Theo dự báo, sau khi vào biển đông, cơn bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc và sẽ đổ bộ vào Hongkong. Trong đường kính 800 km của bão, lượng mưa sẽ rất lớn, có thể tới 20 mm mỗi giờ.

JTWC cũng cho biết, Usagi là siêu bão mạnh nhất trên trái đất vào năm 2013. 

Tường Bách

Những trận siêu bão kinh điển nhất trong lịch sử

Thứ 2, 12/08/2013 | 21:24
Bão số 7 với tên gọi quốc tế là bão Utor đang hoành hành ở Phillipine đã khiến ít nhất 47 ngư dân mất tích và hơn 7.500 hành khách bị kẹt lại các bến tàu. Trước đó, thế giới đã phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề do những trận bão kinh hoàng nhất trong lịch sử gây ra.

Sau siêu bão, dân New York lục thùng rác tìm đồ ăn

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
Sau siêu bão Sandy càn quét qua New York, một bộ phận lớn người dân tại thành phố này buộc phải bới tung các thùng rác để tìm đồ ăn trong tuyệt vọng.

Lý lịch 30 chiến hạm ‘gốc Việt’ trong Hải quân Philippines

Chủ nhật, 28/07/2013 | 12:37
Trước năm 1975, Mỹ đã viện trợ cho quân đội Sài Gòn hàng trăm tàu chiến lớn nhỏ. Sau này, qua các tài liệu cả chính thức và không chính thức, ít nhất 30 chiếc đã chạy sang Philippines và gia nhập hải quân nước này. Trong đó, khu trục hạm HQ 01 Trần Hưng Đạo là soái hạm của Philippines.