Tiết lộ về những siêu vũ khí Nga có khả năng hủy diệt máy bay không người lái

Tiết lộ về những siêu vũ khí Nga có khả năng hủy diệt máy bay không người lái

Trần Danh Tuyên
Chủ nhật, 21/01/2018 | 15:18
0
Căn cứ không quân Khmeimim của Nga mới bị tấn công bằng một đợt “mưa drone” (máy bay không người lái) mang theo vật liệu nổ, nhưng Moscow đã kịp thời đáp trả và tiêu diệt chúng bằng những vũ khí tân tiến. Cho đến nay kẻ nào đứng sau cuộc tấn công vẫn còn gây tranh cãi. Song có một điều chắc chắn, Nga đã có những siêu vũ khí để khắc chế và hủy diệt drone.

Hồi đầu tháng, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) đã nhằm vào căn cứ quân sự Khmeimim hiện do Nga vận hành ở Syria.

Để đối phó với những đòn tấn công bất chợt này, Moscow đã cho xuất kích những máy bay chiến đấu tiền tuyến trong đó có Su-35S và Su-34, hạ gục và phá hủy 13 chiếc drone.

Theo tờ RBTH, dường như những kẻ khủng bố thực hiện cuộc tấn công bởi chúng muốn một lần “thử vận may” khi tấn công vào hệ thống phòng không đắt tiền và hiện đại nhất tại căn cứ này, hoặc chúng không hề biết rằng, nơi đây có một lá chắn phòng thủ như vậy. Hệ thống này có thể bắn hạ những tiêm kích chiến đấu mới nhất và cả tên lửa đạn đạo hoặc cũng

có khả năng vô hiệu hóa máy bay của đối phương bằng cách “làm sập nguồn điện” của chúng giữa chuyến bay.

Dưới đây là những hệ thống vũ khí mà Nga sở hữu có thể giúp các lực lượng binh sĩ nước này tiến hành triệt hạ những chiếc drone và nhiều phương tiện với các mối nguy “từ trên trời rơi xuống”.

Khiên điện từ vô hình

Quân sự - Tiết lộ về những siêu vũ khí Nga có khả năng hủy diệt máy bay không người lái

Krasukha-4 là một phương tiện điện tử vô tuyến điện có khả năng "tắt" các hệ thống máy tính trên vũ khí của kẻ thù, thậm chí cả những thiết bị quân sự tiên tiến nhất.

Theo bộ Quốc phòng Nga, có 6 chiếc drone của phiến quân đã bị “bắt sống” bởi các phương tiện vô tuyến điện từ đang bảo vệ căn cứ không quân Khmeimim.

Theo đúng nghĩa đen, những cỗ máy này tạo ra một lớp bảo vệ đối với căn cứ bằng một chiếc khiên điện từ vô hình, mà mắt thường của con người không có khả năng nhìn thấy. Chiếc khiên này có khả năng loại bỏ các tín hiệu từ đối phương nhằm xâm nhập hệ thống cũng như ngăn chặn quá trình thăm dò, nghe lén từ phía địch.

Một trong những cỗ máy đó được gọi là Krasukha-4. Nó nhắm tới các hệ thống định vị của kẻ thù bằng cách “quăng” một “tấm lưới” màn che điện tử có tầm hoạt động lên tới 250km. Do đó, thứ vũ khí này đã khiến một số chiếc drone của phiến quân khủng bố có ý định tấn công căn cứ Khmeimim trở nên “mù lòa” và mất khả năng định hướng.

Hệ thống phòng ngự hủy diệt

Quân sự - Tiết lộ về những siêu vũ khí Nga có khả năng hủy diệt máy bay không người lái (Hình 2).

Pantsir-S1 là một hệ thống phòng không tầm ngắn đến tầm trung của Nga.

Cùng lúc đó, 3 chiếc drone đã bị bắn hạ bởi tổ hợp tên lửa – pháo phòng không Pantsir-S1 hiện đại của Nga. Đây là hệ thống lá chắn có thể tiêu diệt các mục tiêu trong tầm ngắn và tầm trung. Nó được trang bị các tên lửa đất đối không và pháo cỡ nòng 30mm có khả năng xé rách vỏ giáp của máy bay chiến đấu giống như một con dao sắc thực hiện đường cắt ngọt qua miếng bơ nóng hổi. Với chức năng đáng sợ đó, hãy tưởng tượng cách mà tổ hợp vũ khí này đã nhẹ nhàng hạ gục những chiếc drone của phiến quân.

Tổ hợp Pantsir-S1 có tốc độ bắn lên đến 5.000 phát/phút nhưng người ta buộc phải thay nòng pháo sau 8.000 phát đạn, khiến việc bảo trì hệ thống trở nên tương đối đắt đỏ.

Và những vũ khí hiện đại khác

Quân sự - Tiết lộ về những siêu vũ khí Nga có khả năng hủy diệt máy bay không người lái (Hình 3).

REX-1 là một trong những khẩu súng điện từ đầu tiên của Nga có khả năng chống lại drone.

Không chỉ Nga mà còn nhiều quốc gia khác như Mỹ, Pháp, Đức, Trung Quốc hay Ấn Độ, cũng cân nhắc việc sử dụng các loại vũ khí khác rẻ hơn để đối phó với drone. Họ đều nghiên cứu những cách để loại trừ máy bay không người lái mà không phải tiêu tốn hang triệu USD cho mỗi lần chiến đấu.

Năm ngoái, quân đội Syria đã nhận vào biên chế hai loại vũ khí mới được thiết kế đặc biệt để thách thức drone, đó là sung điện từ REX-1 và Stupor dành cho các đơn vị tác chiến điện tử và bộ binh.

Theo ông Nikita Khamitov, người đứng đầu phụ trách các dự án đặc biệt của Tập đoàn Hàng không Zala, súng REX-1 có khả năng triệt tiêu các kênh chỉ huy và điều khiển của drone. Nó cũng có thể được sử dụng để chặn các kênh tín hiệu GSM, GPS, GLONASS và Galileo (3 loại cuối là những hệ thống định vị vệ tinh) và nhiều kênh khác.

Sau khi bị nhắm tới bởi một trong những khẩu súng điện từ hiện đại này, những chiếc máy bay không người lái sẽ ngay lập tức hạ cánh tại chỗ hoặc phải quay trở lại vị trí đã cất cánh.

“Ở trường hợp đầu tiên, chiếc drone sẽ biến mất khỏi hệ thống radar của kẻ thù trong khi bạn thì đã có một món đồ chơi mới trong tay”, ông Khamitov nói.

Xem thêm: Syria: Căn cứ Mỹ bất ngờ bị tấn công

Syria: Tiết lộ bất ngờ về lý do hiện diện quân sự lâu dài của Mỹ

Thứ 5, 18/01/2018 | 19:02
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson khẳng định binh sĩ của nước này sẽ ở lại Syria trong mục tiêu đối phó phiến quân và chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.

Syria: Nga sẽ đáp trả xứng đáng với ý định lập Lực lượng An ninh Biên giới

Thứ 5, 18/01/2018 | 14:25
Nga và các đối tác sẽ tiến hành các biện pháp nhằm đáp trả quyết định của Washington và liên quân về việc thành lập cái gọi là “Lực lượng An ninh Biên giới”.

Syria: SAA vươn tới căn cứ Dhohour và đòn sấm sét tiêu diệt chỉ huy đặc nhiệm phiến quân

Thứ 4, 17/01/2018 | 19:00
5 chỉ huy chiến trường của lực lượng đặc nhiệm phiến quân Al-Nusra Front đã bị tiêu diệt trong các trận giao tranh với quân đội Chính phủ Syria (SAA) ở Idlib.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Nga trên đà tiến, nắm quyền chủ động trên chiến trường

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Moscow giành được quyền kiểm soát hơn 400 km2 lãnh thổ vào năm 2024 bao gồm các trung tâm vận tải và hậu cần quan trọng như Avdiivka và Marinka thuộc vùng Donetsk.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

SpaceX của tỷ phú Elon Musk “lấn sân” sang dịch vụ giám sát tình báo?

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:15
Ít nhất 50 vệ tinh của SpaceX dự kiến sẽ có mặt tại các cơ sở của Northrop Grumman để thực hiện các thủ tục thử nghiệm và lắp đặt cảm biến trong những năm tới.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.