Sinh viên Đại học Đại Nam không còn lo thất nghiệp khi ra trường với MyUni

Sinh viên Đại học Đại Nam không còn lo thất nghiệp khi ra trường với MyUni

Thứ 5, 29/03/2018 | 14:04
0
Nhằm hỗ trợ việc làm cho sinh viên sau khi ra trường và gắn kết sinh viên đến gần nhà tuyển dụng, ngày 22/3, trường Đại học Đại Nam tổ chức lễ ký kết hợp tác với Mywork triển khai cổng việc làm và đào tạo sinh viên, triển khai hệ sinh thái tuyển dụng việc làm trên nền tảng giải pháp công nghệ thông tin chuyên sâu vào việc kết nối sinh viên – nhà trường – doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc, hai bên đi đến thống nhất triển khai giải pháp MyUni, một giải pháp công nghệ thông tin chuyên sâu kết nối sinh viên – nhà trường – doanh nghiệp. Nhà trường đóng vai trò quan trọng là cầu nối giữa nguồn lao động (sinh viên) và doanh nghiệp (người sử dụng lao động). Đây cũng là hoạt động nằm trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác trong chiến lược phát triển của Nhà trường được triển khai tích cực trong năm 2018, nhằm tăng cường các hoạt động hợp tác với các doanh nghiệp để thu hút các nguồn vốn đầu tư, mở rộng quan hệ hợp tác cùng phát triển, tạo thêm cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp cho sinh viên Đại Nam sau tốt nghiệp trên trang thông tin http://vieclam.dainam.edu.vn. Thông qua hợp tác này, nhà trường hướng tới đào tạo sinh viên ra trường có thể đáp ứng ngay yêu cầu của doanh nghiệp, tiết kiếm thời gian cũng như kinh phí cho doanh nghiệp khi đào tạo lại.

Sinh viên Đại học Đại Nam không còn lo thất nghiệp khi ra trường với MyUni

Hợp tác kết nối chuyên sâu giữa sinh viên – nhà trường – doanh nghiệp

Hợp tác kết nối chuyên sâu giữa sinh viên – nhà trường – doanh nghiệp

Tham gia vào mạng kết nối MyUni, Trường Đại học Đại Nam có điều kiện hỗ trợ 100% sinh viên về công tác hướng nghiệp, tạo hồ sơ và giới thiệu việc làm cho sinh viên. Được cung cấp giải pháp theo dõi, thống kê, tổng hợp và phân tích kết quả đầu ra tuyển dụng sinh viên nhà trường; và có thêm kênh truyền thông bổ trợ tới sinh viên và doanh nghiệp thông qua email, hệ thống, sms; có nền tảng đào tạo trực tuyển MyEdu.

Cùng với đó, 100% sinh viên Đại học Đại Nam được tham gia vào mạng kết nối việc làm, có tài khoản và hồ sơ trên cổng MyUni, được tư vấn và giới thiệu việc làm phù hợp; nhận ưu đãi nhiều chương trình học trực tuyến hữu ích và tiếp cận nhiều cơ hội tuyển dụng chất lượng từ hệ thống.

Hỗ trợ việc làm là hoạt động tích cực được trường Đại học Đại Nam chú trọng trong nhiều năm qua. Thông qua hoạt động ký kết hợp tác lần này, Nhà trường càng khẳng định được vai trò của mình trong công tác giáo dục, chú trọng đào tạo thực tiễn với nhu cầu của xã hội, kết nối sinh viên với doanh nghiệp và giúp đỡ sinh viên có việc làm ngay sau khi ra trường.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi làm việc với đối tác MyWork tại Trường Đại học Đại Nam:

Sinh viên Đại học Đại Nam không còn lo thất nghiệp khi ra trường với MyUni (Hình 2).

TS. Lê Minh – Chuyên gia tư vấn hướng nghiệp chia sẻ trong buổi lễ

Sinh viên Đại học Đại Nam không còn lo thất nghiệp khi ra trường với MyUni (Hình 3).

TS Lương Cao Đông – Hiệu trưởng nhà trường ký kết hợp tác cùng đại diện Mywork

Sinh viên Đại học Đại Nam không còn lo thất nghiệp khi ra trường với MyUni (Hình 4).

Thỏa thuận triển khai cổng việc làm và đào tạo sinh viên giữa đôi bên được ký kết

Sinh viên Đại học Đại Nam không còn lo thất nghiệp khi ra trường với MyUni (Hình 5).

Lãnh đạo nhà trường nhận gói tài trợ và học bổng MW Stars cho sinh viên từ Mywork

Hoàng Trang

Đại học Đại Nam – “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”

Thứ 3, 20/03/2018 | 16:43
Vừa qua, trường Đại học Đại Nam phát động phong trào hiến máu nhân đạo “Giọt hồng Đại Nam 2018” chào mừng 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018) và hưởng ứng chủ đề tháng thanh niên 2018 “Tuổi trẻ sáng tạo xây dựng đất nước”.
Cùng chuyên mục

Nhút mít Hương Sơn lọt TOP 100 món ăn đặc sản Việt Nam

Thứ 3, 30/08/2022 | 14:04
Nhút mít là một trong 2 món ăn của Hà Tĩnh được chọn vào TOP món ăn đặc sản Việt Nam.

Bác sĩ cân não phẫu thuật cứu sống bệnh nhân có khối u khổng lồ

Thứ 7, 25/06/2022 | 17:30
Ngày 25/6, chia sẻ với PV Người Đưa Tin, đại diện bệnh viện Thẩm mỹ JW cho biết, đơn vị vừa thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân có khối u khổng lồ 1kg.

SeABank, BRG và Vietnam Airlines "bắt tay" ra mắt SeATravel

Thứ 6, 24/06/2022 | 21:22
Đây là thẻ tín dụng đi kèm nhiều đặc quyền cao cấp, ưu đãi hàng không, nghỉ dưỡng được 3 doanh nghiệp tặng khách hàng khi nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng đang lên cao.

Thương hiệu áo dài Đức Minh - Giải thưởng tôn vinh top 100 thương hiệu

Thứ 6, 09/04/2021 | 12:03
Áo dài Đức Minh vinh dự đạt giải thưởng cao quý “Top 100 Thương hiệu sản phẩm dịch vụ uy tín chất lượng” của năm 2021 trong Hội báo Đời sống & Pháp luật.

Công ty mỹ phẩm Tuyết Điều nhận giải Top 10 Thương hiệu Sản phẩm Dịch vụ Uy tín Chất lượng

Thứ 3, 06/04/2021 | 14:40
Tại Hội báo Đời sống & Pháp luật, Công ty TNHH mỹ phẩm Tuyết Điều đã lọt vào Top 100 Thương hiệu Sản phẩm Dịch vụ Uy tín Chất lượng của năm.
     
Nổi bật trong ngày

Rau dại mọc từ cây đầy gai nhọn, giá 30 triệu/kg vẫn tấp nập người mua

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:25
Việc thu hoạch loại rau dại này gặp không ít khó khăn vì nếu hái không cẩn thận có thể dễ dàng bị gai đâm chảy máu.

Quốc gia nào có dân sống thọ nhất thế giới?

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:30
Được mệnh danh là “sân chơi của tỷ phú”, quốc gia nhỏ bé thứ 2 thế giới có chứa tới 40.000 dân với tuổi thọ trung bình đáng kinh ngạc gần 87 tuổi, vượt qua Nhật Bản.

Độc lạ: Cá mú khổng lồ được ngư dân giải cứu bằng cách đặc biệt

Thứ 3, 23/04/2024 | 06:00
Tài khoản @AMAZlNGNATURE vừa chia sẻ lên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đoạn video thú vị, ghi lại cảnh ngư dân giúp đỡ một con cá mú đang bị Barotrauma.

Tin tức Đời sống 24/4: Loại cá rẻ hơn cá hồi là kho "thuốc bổ" nhưng nhiều người bỏ qua

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:02
Cập nhật tin tức đời sống ngày 24/4: Loại cá rẻ hơn cá hồi, là kho DHA nhưng nhiều người bỏ qua; Cả nước ghi nhận 13.000 ca mắc tay chân miệng....

Người phụ nữ bất ngờ khi nghe bác sĩ chỉ ra "thủ phạm" khiến một bên ngực biến dạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:45
Nữ bệnh nhân 55 tuổi tới Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thăm khám tổng quát, tuy nhiên, kết quả siêu âm, chụp MRI cho thấy hình ảnh túi ngực bên trái đã vỡ.