Sinh viên hạ gục trình duyệt Chrome

Sinh viên hạ gục trình duyệt Chrome

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
0
Những tưởng bảo mật của trình duyệt Chrome là bất khả xâm phạm, nhưng trong thời gian chưa đầy 5 phút, một chàng sinh viên người Nga đã dễ dàng tìm ra một lỗ hổng lớn của gã khổng lồ.

Chàng sinh viên tài năng nói trên là Sergey Glazunov. Anh chàng đã làm được một điều khiến nhiều hacker nể phục, đó là khai thác thành công một lỗ hổng trong tính năng sandbox của Chrome.

Tính năng sandbox được coi là một ưu điểm tuyệt vời của Chrome khi giúp trình duyệt này có thể hoạt động độc lập với hệ điều hành, nhờ vậy hệ thống không bị ảnh hưởng ngay cả khi Chrome bị tấn công.

Công nghệ - Sinh viên hạ gục trình duyệt ChromeChrome đã không còn là trình duyệt bất khả xâm phạm - Ảnh: Browserfame

Tuy nhiên, Sergey Glazunov đã chiếm được quyền điều khiển từ xa của một máy tính dùng hệ điều hành Windows 7.

Với chiến thắng này, Sergey đã ẵm luôn giải thưởng 60.000 USD (tương đương 1,2 tỉ VNĐ) từ Google.

Ngoài Sergey Glazunov, các hacker trên thế giới sẽ có cơ hội nhận được cả núi tiền từ Google khi tham gia và giành chiến thắng trong cuộc thi “Pwnium”, một cuộc thi về bảo mật diễn ra tại CanSecWest ở Vancouver (British Columbia).

P.V