Số ca Covid-19 cộng đồng tăng cao, Bạc Liêu siết lại một số hoạt động

Số ca Covid-19 cộng đồng tăng cao, Bạc Liêu siết lại một số hoạt động

Hữu Việt Tâm
Thứ 3, 23/11/2021 | 12:54
0
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tỉnh Bạc Liêu tạm thời thắt chặt một số hoạt động trên địa bàn.

Người chưa tiêm vắc-xin thì không được đi chợ

Ngày 23/11, tin từ UBND tỉnh Bạc Liêu, Chủ tịch tỉnh vừa ký quyết định ban hành quy định tạm thời thắt chặt một số hoạt động trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Theo đó, Tỉnh này quy định tạm thời không tổ chức các hoạt động (kể cả trong nhà và ngoài trời) tập trung trên 10 người (ngoài phạm vi công sở, cơ sở y tế, điểm lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, cơ sở sản xuất, kinh doanh).

Riêng, đám cưới, đám tang chỉ tổ chức trong phạm vi gia đình và trong từng thời điểm, không được tập trung trên 10 người.

Bên cạnh đó, tỉnh Bạc Liêu cũng quy định chỉ những người đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng, người đã tiêm đủ 2 liều vắc-xin (không kể thời gian tiêm), người đã tiêm 1 liều trên 14 ngày và người đi tiêm vắc-xin mới được phép ra khỏi nhà/nơi lưu trú.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, các đơn vị lực lượng vũ trang không được tự ý ra khỏi địa bàn tỉnh khi chưa có sự cho phép của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương mình công tác.

Không đến nơi tập trung đông người (trên 10 người); không được tham dự các đám, tiệc dưới mọi hình thức (trừ đám tang, tiệc cưới trong gia đình); tự giác chấp hành và vận động người thân chấp hành các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của các cơ quan chức năng, nhất là việc lấy mẫu xét nghiệm.

Các cơ sở, quán ăn, uống, nhà hàng (kể cả nhà hàng trong khách sạn) chỉ được bán mang về và chỉ được phép hoạt động từ 4h đến 19h hàng ngày. Các chợ truyền thống, chợ đầu mối triển khai phân luồng một chiều và kiểm soát, hạn chế số lượng khách ra, vào.

Đối với việc đi chợ, người đã khỏi bệnh Covid-19 trong 6 tháng, người đã tiêm đủ 2 liều vắc-xin và người đã tiêm 1 liều trên 14 ngày chỉ được đi chợ tối đa 2 lần/tuần. Người tiêm 1 liều vắc-xin dưới 14 ngày thì chỉ được đi chợ tối đa 1 lần/tuần. Người chưa tiêm vắc-xin thì không được đi chợ.

Đồng thời, tỉnh Bạc Liêu cũng quy định các hoạt động bị dừng như: Vũ trường, karaoke, massage, quán bar, internet, trò chơi điện tử, dịch vụ làm tóc, cắt tóc, làm đẹp, spa, thẩm mỹ viện.

Người đứng đầu chịu trách nhiệm nếu cán bộ thuộc đơn vị vi phạm

Nhằm thực hiện có hiệu quả, UBND tỉnh Bạc Liêu giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ địa bàn, đảm bảo việc tuân thủ đúng, đủ, triệt để các quy định trên.

Trong đó, các địa phương phải thành lập các tổ, đội tuần tra kiểm soát lưu động (cấp huyện, cấp xã) liên tục đi kiểm tra các địa bàn (nhất là các ngõ hẻm, chợ) để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: Người ra đường không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định; tụ tập trên 10 người; không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách.

Đối với các cơ sở kinh doanh, sản xuất vi phạm thì phải kiên quyết đóng cửa, đồng thời xử phạt theo đúng quy định. Thiết lập chốt chặn kiểm soát tại những khu vực, địa bàn có diễn biến dịch phức tạp.

Chỉ đạo chính quyền các xã, phường, thị trấn phát phiếu đi chợ (hoặc hình thức khác phù hợp) cho hộ gia đình trên địa bàn; đồng thời tổ chức đi chợ hộ, đi mua hàng hóa, nhu yếu phẩm hộ (hoặc các hình thức khác phù hợp) cho người dân trên địa bàn khi có yêu cầu.

Đặc biệt, quán triệt và quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị mình. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy – UBND tỉnh với tư cách người đứng đầu nếu để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị vi phạm các nội dung nêu trên.

“Không tổ chức liên hoan, ăn uống sau các hội nghị, họp mặt và các hoạt động công vụ. Tăng cường các hình thức làm việc trực tuyến, nhất là họp trực tuyến, giảm tương tác tiếp xúc trực tiếp”, quyết định do Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ký nêu rõ.

Trong 24 giờ qua (tính đến 6h ngày 22/11), tỉnh Bạc Liêu ghi nhận thêm 388 ca mắc Covid-19 (tăng 32 ca so với ngày trước), trong đó có 169 ca cộng đồng. Tính đến ngày 19/11, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ghi nhận tổng cộng 8.648 ca mắc Covid-19.

Bạc Liêu cho F0 không triệu chứng điều trị tại nhà

Thứ 4, 17/11/2021 | 22:29
Tối 17/11, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch cách ly y tế tại nhà đối với người nhiễm Covid-19 (F0) không triệu chứng trên địa bàn tỉnh.

Bạc Liêu: Tổ Covid-19 cộng đồng đến tận nhà khám, tiêm phòng cho người lớn tuổi

Thứ 2, 15/11/2021 | 16:48
Những trường hợp bị bệnh nặng, lớn tuổi đi lại khó khăn được tổ Covid-19 cộng đồng đến tận nhà khám sức khỏe sàng lọc, tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Tỉnh Bạc Liêu nâng cấp độ dịch lên nguy cơ cao từ 0h ngày 9/11

Thứ 2, 08/11/2021 | 18:34
Chiều 8/11, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều vừa ký quyết định cập nhật và công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.