Sở Du lịch Hà Nội kiểm tra, xử lý việc đeo bám, chèo kéo du khách

Sở Du lịch Hà Nội kiểm tra, xử lý việc đeo bám, chèo kéo du khách

Đinh Lạc Thành
Thứ 3, 03/01/2023 | 11:18
0
Đại diện Sở Du lịch Hà Nội cho biết, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, đơn vị này đã có nhiều biện pháp để hỗ trợ để đảm bảo an toàn cho du khách tại Thủ đô.

Theo đó, trong 3 ngày (từ ngày 31/12/2022 đến ngày 2/1/2023), Hà Nội đón khoảng 208 nghìn lượt khách du lịch. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 38 nghìn lượt; khách du lịch nội địa ước đạt 170 nghìn lượt, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm 2021. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 779 tỷ đồng.

Với kỳ nghỉ Tết 3 ngày, cùng với việc kiểm soát tốt dịch Covid-19 và hoạt động du lịch đã mở trở lại hoàn toàn nên nhu cầu nghỉ dưỡng, tham quan du lịch của du khách tăng cao. Dịp nghỉ lễ, công suất sử dụng buồng phòng bình quân của khối khách sạn ước đạt khoảng 63,4%, trong đó khách nội địa lưu trú ước đạt khoảng 35,5%; khách quốc tế lưu trú đạt khoảng 27,9% (chủ yếu đến từ các nước: Nhật Bản, Trung Quốc, Anh, Mỹ, Đức, Hàn Quốc, Phần Lan…).

Tại các khách sạn, nhà hàng và các trung tâm thương mại, mua sắm, ăn uống, giải trí... đạt chuẩn phục vụ khách du lịch, lượt khách và sức mua tăng khá, ước tính doanh thu tăng khoảng 45-50% so với cùng kỳ năm 2021.

Văn hoá - Sở Du lịch Hà Nội kiểm tra, xử lý việc đeo bám, chèo kéo du khách

Tour du lịch văn học tại Bảo tàng Văn học Việt Nam thu hút nhiều khách tham quan.

Bà Đặng Hương Giang - Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, công tác tổ chức đón khách du lịch dịp nghỉ Tết Dương lịch 2023 tại các khu, điểm tham quan du lịch diễn ra sôi động, chu đáo. Các chương trình chào đón Tết Dương lịch 2023 được tổ chức thành công, thu hút sự quan tâm của khách du lịch như: Chương trình Chào năm mới 2023 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục; chuỗi các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực chào đón năm mới và trưng bày hoa, cây cảnh kéo dài đến Tết Nguyên đán tại 6 tuyến phố đi bộ để người dân và du khách đến tham quan, vui chơi, mua sắm.

Trong kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch, nhiều khu, điểm tham quan du lịch trên địa bàn thành phố ra mắt các chương trình, sản phẩm du lịch mới cũng như tổ chức các hoạt động hấp dẫn nhằm kích cầu, thu hút khách du lịch. Điển hình như: Quận Hai Bà Trưng khai trương không gian đi bộ khu vực phố Trần Nhân Tông và phụ cận. Quận Hoàn Kiếm hoàn thiện, phục hồi lại điểm tham quan phố bích họa Phùng Hưng.

Bảo tàng Văn học Việt Nam với chương trình tour du lịch văn học mới được diễn ra vào buổi tối. Bên cạnh sản phẩm tour đêm, Hoàng Thành Thăng Long, Bảo tàng Lịch sử quốc gia và di tích Nhà tù Hỏa Lò còn trưng bày, triển lãm các tư liệu, hình ảnh về 50 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không. Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám trưng bày Quốc Tử Giám - Trường Quốc học đầu tiên...

Theo số liệu cung cấp của một số điểm du lịch di tích, bảo tàng, công viên, khu sinh thái, nghỉ dưỡng du lịch trên địa bàn trong 3 ngày Tết, số lượng khách tăng vọt. Điển hình: Vườn thú Hà Nội đón khoảng 26.190 lượt khách, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam đón khoảng 2.005 lượt khách, Làng cổ Đường Lâm đón 1.500 lượt khách, Khu nghỉ dưỡng Tản Đà Spa đón khoảng 479 lượt khách, điểm du lịch làng nghề sinh vật cảnh Hồng Vân đón khoảng 3.652 lượt khách, Hoàng thành Thăng Long đón khoảng 5.500 lượt khách, Ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò đón khoảng 4.700 lượt khách…

Văn hoá - Sở Du lịch Hà Nội kiểm tra, xử lý việc đeo bám, chèo kéo du khách (Hình 2).

Hoàng Thành Thăng Long là điểm đến yêu thích của nhiều người.

Bà Đặng Hương Giang thông tin thêm, trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, đoàn kiểm tra của Sở Du lịch Hà Nội đã tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động lữ hành, hướng dẫn viên, xử lý các hành vi đeo bám, chèo kéo, ép giá, bắt chẹt khách du lịch, tình trạng người ăn xin… tại các điểm đến du lịch trên địa bàn thành phố.

Qua kiểm tra, rà soát, về cơ bản các điểm đến đang hoạt động đã tập trung sẵn sàng đón tiếp khách du lịch, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường. Các cơ sở cung cấp dịch vụ, hàng quán được sắp xếp ngăn nắp, niêm yết giá đầy đủ; việc trông giữ xe được bố trí tại khu vực riêng.

123 nghìn lượt khách du lịch đến Lào Cai dịp Tết Dương lịch

Thứ 2, 02/01/2023 | 19:45
Trong 3 ngày nghỉ tết Dương lịch 2023 (từ 31/12/2022 - 2/1/2023), lượng khách đến Lào Cai ước đạt khoảng 123 nghìn lượt, tăng 123,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Du lịch Tp.HCM đón đoàn khách quốc tế đầu tiên của năm 2023

Chủ nhật, 01/01/2023 | 15:47
Ngay khi đặt chân đến Tp.HCM, các đoàn khách nhận được niềm vui bất ngờ từ ban tổ chức với nhiều hoạt động trải nghiệm làng nghề truyền thống ngày Tết.

Bộ VH,TT&DL yêu cầu các địa phương không tăng giá, ép khách du lịch

Thứ 6, 30/12/2022 | 15:25
Tổng cục Du lịch cần tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch và phương tiện phục vụ khách du lịch, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm.
Cùng tác giả

Xây dựng nền điện ảnh theo hướng công nghiệp, hiện đại và hội nhập

Thứ 4, 15/03/2023 | 16:57
Ngành điện ảnh cần tranh thủ tối đa nguồn lực xã hội, xây dựng thành công nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hệ tiêu chí “dân tộc, hiện đại, nhân văn, hội nhập”.

Từ 15/3, Trung Quốc mở tour du lịch theo đoàn vào Việt Nam

Thứ 5, 09/03/2023 | 06:56
Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2, từ ngày 15/3.

Đề xuất NSND tương đương tiến sĩ: Cần có sự phân biệt rạch ròi

Thứ 4, 08/03/2023 | 09:21
Mới đây, Trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh đề xuất xin cho các giảng viên có danh hiệu NSND được tính tương đương học vị tiến sĩ.

Nhạc kịch về hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân gây xúc động

Thứ 2, 06/03/2023 | 18:30
Vở nhạc kịch Vinh quang trên vai những người anh hùng đã khắc hoạ những chiến sĩ của lực lượng CAND trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam: Khẳng định được tính đúng đắn, thời sự

Thứ 5, 02/03/2023 | 17:02
Tại tọa đàm Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã thẳng thắn nhận định về văn học hiện nay.
Cùng chuyên mục

Tín Nguyễn hồi hộp chờ phản hồi của khán giả về vai diễn đầu tiên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:45
Tín Nguyễn có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim Lật mặt 7: Một điều ước. Cô cảm thấy may mắn khi được đồng hành cùng nhà sản xuất, đạo diễn Lý Hải - Minh Hà.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn: "Quay Con Cám, diễn viên ngất xỉu nhiều ngày"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:44
Dự án điện ảnh Con Cám vừa chính thức đóng máy, đạo diễn Trần Hữu Tấn có những chia sẻ về mức độ khắc nghiệt khi ghi hình dưới thời tiết nắng nóng đỉnh điểm.

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh âm tháng tư

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:59
Chương trình được diễn ra miễn phí vào tối ngày 27/4 tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, với 17 tiết mục dàn dựng đặc sắc.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.