Sở hữu vũ khí thế giới chưa từng có, Nga bất chấp mọi đối thủ, đi trước Mỹ 20 năm?

Sở hữu vũ khí thế giới chưa từng có, Nga bất chấp mọi đối thủ, đi trước Mỹ 20 năm?

Vũ Thu Hương
Thứ 7, 11/07/2020 | 09:13
1
Hệ thống phòng không tối tân S-500 “Prometheus” của Nga được cho là đi trước các đối thủ Mỹ và các nước phương Tây khoảng 15-20 năm.

Theo Bulgarian Military, ấn phẩm của Đức Focus mới đây đã có bài bình luận cho rằng hệ thống phòng không tối tân S-500 “Prometheus” của Nga đi trước các đối thủ Mỹ và các nước phương Tây khoảng 15-20 năm.

“Máy bay tàng hình cũng sẽ trở thành mục tiêu tấn công dễ dàng của hệ thống vũ khí này”, bài báo viết.

Ấn phẩm trích lời Tổng tư lệnh Không quân Nga cho rằng Prometheus sẽ là thế hệ nắm giữ vị trí hàng đầu trong các hệ thống phòng thủ không gian.

Tiêu điểm - Sở hữu vũ khí thế giới chưa từng có, Nga bất chấp mọi đối thủ, đi trước Mỹ 20 năm?

“Phạm vi hoạt động của vũ khí này lên tới 600 km và điều này cho thấy nó thậm chí có thể được sử dụng để ngăn chặn cả thiên thạch và các thiên thể khác”, theo Focus.

Ngoài ra, ấn phẩm trích dẫn lời giám đốc Trung tâm phân tích thương mại vũ khí thế giới, ông Igor Korotchenko, cho rằng Prometheus có thể tiêu diệt bất kỳ mục tiêu nào trong không gian gần và khí quyển, đồng thời vũ khí này có khả năng chuyển hướng nhanh chóng.

S-500 Prometheus thuộc hệ thống tên lửa phòng không mặt đất thế hệ mới và là một tổ hợp có khả năng đánh chặn tầm xa và tầm cao với khả năng phòng thủ tên lửa tăng. Một hệ thống đầy hứa hẹn có khả năng tiêu diệt không chỉ các mục tiêu đạn đạo, mà cả các mục tiêu khí động học (máy bay, trực thăng), cũng như tên lửa hành trình.

Theo RIA Novosti hồi tháng 5, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexei Krivoruchko cho rằng, các hệ thống S-500 đầu tiên có thể phục vụ quân đội Nga vào năm tới.

Sức mạnh khủng khiếp của S-500 Prometheus

S-500 Prometheus có thể được coi là hệ thống phòng thủ chống không gian thế hệ đầu tiên, Đại tá Sergei Surovikin, Tổng tư lệnh các lực lượng hàng không vũ trụ Nga chia sẻ với Red Star.

Theo các đặc điểm chiến thuật và kỹ thuật, S-500 có thể được cho là hệ thống phòng thủ chống không gian thế hệ đầu tiên, vì trong tương lai nó có thể sẽ phá hủy các vệ tinh có quỹ đạo thấp cũng như các vũ khí không gian”, ông Serge Surovikin cho biết.

Các đặc điểm của S-500 giúp vũ khí này có thể phá hủy vũ khí siêu âm, kể cả trong không gian gần.

Có thể nói chắc chắn rằng vũ khí đối trọng với hệ thống này hiện chưa có, Đại tá cho biết thêm.

S-500 có thể tiêu diệt các mục tiêu siêu âm và không gian

Tiêu điểm - Sở hữu vũ khí thế giới chưa từng có, Nga bất chấp mọi đối thủ, đi trước Mỹ 20 năm? (Hình 2).

Từ các đặc điểm của S-500 có thể thấy vũ khí này sẽ được sử dụng như vũ khí phòng thủ tên lửa chiến lược di động, ông Igor Korotchenko, giám đốc Trung tâm Phân tích Thương mại Vũ khí Thế giới cho biết hôm 3/7.

“S-500 có thể tiêu diệt hầu như tất cả các mục tiêu trên không hiện có và hứa hẹn tiêu diệt các mục tiêu trong khí quyển, do đó nó có thể giải quyết các vấn đề phòng thủ tên lửa chiến lược. Ngoài ra, đây là một hệ thống di động, có nghĩa là nó có thể nhanh chóng được triển khai đến bất kỳ khu vực bị đe dọa nào”, theo ông Korotchenko giải thích.

“S-500 có khả năng phát hiện, theo dõi mục tiêu truyền thống cho các hệ thống như vậy - máy bay các loại, tên lửa chiến thuật và tác chiến, tên lửa đạn đạo, cũng như máy bay không người lái và tên lửa siêu thanh triển vọng. Hệ thống này hoạt động trong phạm vi rộng: trên khí quyển và gần vũ trụ, trong độ cao khoảng 270-300 km”, ông Korotchenko cho biết.

Theo ông, S-500 là một hệ thống hoàn toàn tự động. Việc vũ khí này chiến đấu, phát hiện và theo dõi mục tiêu, lựa chọn tên lửa để sử dụng, trên thực tế, không có sự tham gia của người điều hành.

Và vũ khí của các đối thủ cạnh tranh với khả năng tương tự không thể xuất hiện trước 15-20 năm nữa. Phương Tây chưa thể tạo ra các công nghệ như vậy, ông Korotchenko dự đoán.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố S-500 đầu tiên có thể được chuyển giao cho quân đội vào năm 2021, sau đó, sau vài năm, việc sản xuất hàng loạt sẽ được đưa ra.

Hệ thống tên lửa S-500 do Tập đoàn Almaz-Antei của Nga chế tạo và phát triển. Được biết, hiện tập đoàn này đang hoàn tất việc phát triển các tên lửa mới cho hệ thống. S-500 là hệ thống tên lửa tầm xa thuộc phiên bản cải tiến của S-400, được thiết kế để đánh chặn các tên lửa đạn đạo ở độ cao tới 200 km. Hệ thống tên lửa S-500 cũng có tầm radar được mở rộng hơn so với S-400.

Hệ thống S-500 có tầm bắn lên tới 600 km và có thể nhằm bắn cùng lúc 10 mục tiêu. S-400 chỉ có thể tiêu diệt 6 mục tiêu. Hệ thống S-500 được mong đợi sẽ hoạt động hiệu quả hơn rất nhiều so với hệ thống S-400 hiện nay của Nga và hệ thống Patriot Advanced Capability-3 của Mỹ.

Theo ông Korotchenko, từng có thông tin cho rằng hệ thống phòng thủ THADD của Mỹ được coi là đối thủ của S-500. Tuy nhiên, quan điểm này là sai lầm bởi THADD chỉ có thể chặn các mục tiêu tên lửa tầm trung trong khi S-500 là hệ thống đa năng.

 

“Qua mặt” Nga đưa S-400 tới Libya, Thổ Nhĩ Kỳ có dễ dàng thực hiện được nước cờ mạo hiểm?

Thứ 5, 09/07/2020 | 20:41
Các chuyên gia cho rằng đề xuất đưa S-400 tới Libya của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ vấp phải sự phản đối của Nga bởi Moscow vốn phản đối việc tái xuất vũ khí và hỗ trợ các lực lượng của Quân đội Quốc gia Libya.

"Thống lĩnh" bầu trời sẽ thắng ở cả Syria, Libya: Đã đến lúc Thổ Nhĩ Kỳ trình diễn "rồng lửa" S-400?

Thứ 4, 08/07/2020 | 12:00
Tổ hợp S-400 tầm cao của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa được kích hoạt. Nếu đi vào hoạt động, các tổ hợp tinh vi này có thể thiết lập khu vực chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2/AD) giúp thay đổi cục diện cuộc đấu ở bất cứ đâu.
Cùng tác giả

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.

Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Benin

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:07
Điện đàm với người đồng cấp Benin, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Benin còn rất lớn, do đó hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế song phương.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lực lượng Israel trở lại khu vực phía Đông Khan Younis

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Người dân địa phương cho biết, trong ngày thứ Hai, lực lượng Israel đã trở lại khu vực phía Đông thành phố Khan Younis trong một cuộc đột kích bất ngờ.

Quốc gia vùng Baltic Litva khởi động cuộc tập trận quy mô lớn nhất

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:36
Cuộc tập trận sẽ huấn luyện cho tất cả các thành phần của Các Lực lượng Vũ trang Litva.

Bloomberg: Đức thúc giục Mỹ cấp thêm tổ hợp Patriot cho Ukraine

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:16
Đức cam kết sẽ gửi khẩu đội Patriot thứ 3 tới Ukraine và 6 khẩu đội nữa sẽ sớm được các quốc gia thành viên EU khác chuyển giao.

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.