Số liệu mới nhất: 209 trẻ ở Bắc Ninh dương tính với sán lợn

Số liệu mới nhất: 209 trẻ ở Bắc Ninh dương tính với sán lợn

Thứ 2, 18/03/2019 | 07:39
0

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 2.000 trẻ từ 1 đến 10 tuổi tại huyện Thuận Thành, Bắc Ninh đưa con đi xét nghiệm tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và viện Sốt rét - Ký sinh trùng và côn trùng Trung ương.

Giáo dục - Số liệu mới nhất: 209 trẻ ở Bắc Ninh dương tính với sán lợn

Một trẻ được gia đình đưa đi xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương ngày 17/3.

Giáo dục - Số liệu mới nhất: 209 trẻ ở Bắc Ninh dương tính với sán lợn (Hình 2).

Nhiều trẻ nhỏ ở Bắc Ninh được gia đình đưa đến bệnh viện làm xét nghiệm về sán lợn. 

Kết quả cộng dồn của những ngày qua tại hai viện này cho thấy, đã có 1700 mẫu có kết quả, ghi nhận 209 ca dương tính.

Dự kiến, hôm nay, ngày 18/3, trên 300 mẫu xét nghiệm sẽ tiếp tục cho kết quả.

Thông tin cập nhật từ viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, ngày 17/3, có 231 cháu nhỏ ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh được gia đình đưa đến xét nghiệm sán lợn. Cuối giờ chiều 17/3 ghi nhận có 27 trường hợp dương tính với sán lợn nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên tới con số 107.

Giáo dục - Số liệu mới nhất: 209 trẻ ở Bắc Ninh dương tính với sán lợn (Hình 3).

Hơn 1.000 trẻ ở Bắc Ninh tới viện ở Hà Nội khám, xét nghiệm sán lợn.

Giáo dục - Số liệu mới nhất: 209 trẻ ở Bắc Ninh dương tính với sán lợn (Hình 4).

Ngày 15 và 16/3, có tới hàng nghìn học sinh xã Thanh Khương được bố mẹ đưa xuống Hà Nội khám.

Giáo dục - Số liệu mới nhất: 209 trẻ ở Bắc Ninh dương tính với sán lợn (Hình 5).

Phụ huynh bật khóc nhận kết quả con mắc sán lợn

Về phía Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, tính đến 18h ngày 17/3, bệnh viện đã làm xong 461 mẫu xét nghiệm của bệnh và cho kết quả 58 mẫu dương tính với sán lợn. Trước đó, bệnh viện này đã xác định được 44 bệnh nhi dương tính.

Đáng buồn hơn khi con số này có thể tiếp tục tăng lên, bởi nhiều trường hợp xét nghiệm vẫn đang chờ kết quả.

Trước đó, năm 2018, cơ quan y tế đã từng phát hiện một ổ bệnh với hơn 100 người mắc sán lợn ở huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Khi đó, đã phát hiện 108/904 người có kết quả xét nghiệm dương tính sán lợn. Tuy nhiên đến nay, "kỷ lục" này đã bị Bắc Ninh vượt xa.

Ngày 14/2 và ngày 20/2, khi chế biến thịt lợn tại bếp ăn bán trú tại Trường Mầm non Thanh Khương, các cô nuôi phát hiện trong thịt lợn có hiện tượng những hạch, tật màu trắng dấu hiệu giống như bệnh sán gạo.

Ngày 5/3/2019, phụ huynh vào bếp ăn của trường để kiểm tra thực phẩm và cho rằng thực phẩm là gà đông lạnh nát, bở, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Tại buổi họp báo chiều 15/3, Giáo sư Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết, trong sáng 15/3, có 230 trẻ tại xã Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh được gia đình đưa tới Bệnh viện khám, xét nghiệm sán lợn.

Các cháu trong độ tuổi từ 1-10 tuổi, trong đó có nhiều trẻ đang học tại Trường Nầm non Thanh Khương.

Đến 15h cùng ngày, sau khi xét nghiệm máu và huyết thanh của 173 trường hợp, các bác sĩ đã phát hiện 44 trường hợp dương tính với sán lợn. Các trường hợp còn lại vẫn đang tiếp tục chạy kết quả.

Trao đổi với báo Người Đưa Tin, GS.TS Bác sỹ Nguyễn Văn Kính, Giám đốc bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết, ấu trùng bệnh sán lợn gạo có thể có trong đất, nước, thực phẩm... có thể xuất hiện ở mọi tỉnh thành của nước ta. Bệnh này đã có phác đồ điều trị nên người dân không nên quá hoang mang lo lắng, chỉ cần thực hiện theo chỉ dẫn của bác sỹ là người dân có thể tự điều trị dứt điểm tại nhà. Cách phòng chống tốt nhất là thực hiện vệ sinh cá nhân, thực hiện ăn chín uống sôi. Nếu nghi ngờ có biểu hiện của bệnh mọi người có thể đi khám và nhận hướng dẫn của bác sỹ, người dân không nên quá hoang mang lo lắng.

Minh Anh

Hơn 100 trẻ nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh: Phải truy đến cùng trách nhiệm!

Chủ nhật, 17/03/2019 | 20:28
Liên quan đến vụ hơn 100 trẻ nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh, ĐBQH – nhà giáo, PGS.TS Hoàng Văn Cường cho rằng, đó chính là tội ác và cần phải truy đến cùng trách nhiệm của những người liên quan.

Nụ cười của những con sán ở Bắc Ninh

Thứ 2, 18/03/2019 | 06:00
Hơn 200 đứa trẻ vô tội dương tính với sán lợn, 1.500 đứa trẻ khác ngơ ngác vào bệnh viện để xét nghiệm. Điều gì đã tạo nên một thảm cảnh như ở huyện Thuận Thành và cái giá của nó là gì?

Phụ huynh đưa con đi khám sán lợn: "Tại sao lại vô lương tâm, đầu độc con trẻ như vậy?"

Chủ nhật, 17/03/2019 | 16:24
Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, mặc dù ngày cuối tuần nhưng nhiều phụ huynh ở Bắc Ninh vẫn đưa con đến bệnh viện Nhiệt đới Trung ương khám sán dây lợn.
Cùng tác giả

Thương nhớ Cô My!

Thứ 6, 13/03/2020 | 13:00
Cô My “sập giường” đã tỉnh chưa, nổi tiếng kiểu này hình như không ổn lắm.

Đẹp-Độc-Lạ: Sợi dây chuyền nghìn tỷ "hồi sinh" từ trong đống rác

Thứ 7, 15/02/2020 | 13:00
Cho đến nay, câu chuyện tìm thấy viên kim cương nghìn tỷ trong sợ dây chuyền đắt nhất thế giới L'Incomparable vẫn chứa đựng nhiều bí ẩn.

Tết, khi chúng ta đi tìm căn cước của đời mình

Thứ 3, 21/01/2020 | 07:15
Dù 8km hay 8000km, dù gần hay xa, nhưng chỉ cần thấy hương vị Tết, những đứa con ở khắp mọi miền đều giũ bỏ bụi đường quay về với nơi được gọi là nhà.

Vòng chung kết U23: Đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan

Thứ 6, 10/01/2020 | 07:30
Hào quang không dễ đến, chiến thắng khó tìm, là người hâm mộ đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan mang tên áp lực làm chùn chân các cầu thủ trẻ.

Nghệ sĩ dùng chất gây nghiện: Xúc tác thăng hoa hay thiếu nền tảng giáo dục?

Thứ 5, 02/01/2020 | 09:17
Chất kích thích liệu có phải là đôi cánh để giúp nghệ sĩ thăng hoa hơn trong nghệ thuật?
Cùng chuyên mục

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.

Học phí đại học tăng cao, lối đi nào cho thí sinh khi chọn trường?

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Theo các chuyên gia, các sĩ tử nên cân nhắc tìm hiểu học phí trong quá trình đăng ký nguyện vọng, tuy nhiên cũng không nên để tài chính làm hạn chế đam mê.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Tốt nghiệp THPT 2024: Những nội dung sĩ tử cần nắm chắc trước kỳ thi

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Để có kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, các thí sinh cần có những “chiến thuật” ôn tập phù hợp, tránh gây mất thời gian nhưng không đem lại hiệu quả.

Hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trực tuyến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:18
Việc đăng ký thử nhằm giúp các thí sinh tập dượt, làm quen với việc đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến, từ đó hạn chế các sai sót, nhầm lẫn...
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.

Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024: Hôm nay thời tiết có mát mẻ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (24/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.