Số lượng Giáo sư của chúng ta còn quá ít

Số lượng Giáo sư của chúng ta còn quá ít

Hà Công Luân
Thứ 2, 14/05/2018 | 16:39
0
Đó là nhận định của GS.TSKH Vũ Minh Giang - Chủ tịch Hội đồng liên ngành Lịch sử, Khảo cổ, Dân tộc học về lượng Giáo sư hiện nay so với số lượng các trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước.

Theo GS. Trần Văn Nhung, Thư ký Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước, số lượng Giáo sư (GS) và Phó Giáo sư (PGS) còn nghiên cứu chiếm khoảng 1/4. “Hiện, chúng ta chỉ có khoảng 200-300 Giáo sư còn đang làm việc, nghiên cứu. Theo tính toán bình quân trên 1 vạn dân thì số Giáo sư Trung Quốc gấp 8 lần chúng ta, đó là chưa nói về chất lượng. Ở Đức con số này gấp 3 lần chúng ta”, GS. Trần Văn Nhung cho biết.

Trao đổi về vấn đề này, GS.TSKH Vũ Minh Giang cho hay, hiện chúng ta đang có khoảng 250 trường đại học và có khoảng từng đó viện nghiên cứu. “Số lượng GS, PGS hiện nay nếu chia đều cho các trường và các viện thì không nhiều. Chúng ta cần phấn đấu nâng dần số GS, PGS lên cao hơn so với số học viên sau đại học, như thế mới đạt chuẩn”, ông Giang nhận định.

Tuy thiếu là như vậy, nhưng đối với một số ngành lại đang thừa, thậm chí nhiều người làm quản lý Nhà nước vẫn được phong GS, PGS khiến sự cống hiến cho khoa học có phần hạn chế. “Các trường, viện nghiên cứu phải xác định được biên chế số GS, PGS của mình, trên cơ sở đó mới phong đúng và đủ. Chứ còn hiện nay chúng ta đang phong theo dạng tiêu chuẩn mà ứng viên đã được. Từ đó dẫn tới có những bộ môn nhiều GS, PGS hơn nhu cầu cần thiết, nhiều bộ môn thì không có”, ông Giang nói.

Số lượng Giáo sư của chúng ta còn quá ít

Theo GS. Vũ Minh Giang, tính bình quân hiện số lượng GS, PGS của chúng ta còn thiếu và yếu.

Từ đó, Chủ tịch Hội đồng liên ngành Lịch sử, Khảo cổ, Dân tộc học đưa ra giải pháp: “Theo tôi, cũng cần bổ sung quy định tất cả những người được bổ nhiệm chức danh GS, PGS phải là những người thường xuyên giảng dạy, hướng dẫn ở các cơ sở đại học. Nếu làm cán bộ ở cơ quan nào đó rồi đi thỉnh giảng thì không thể phong được. Ngoài ra, cần xây dựng quy chế bổ nhiệm GS, PGS bỏ đi tính hình thức”.

Về vấn đề GS, PGS cần trả lại chức danh khi không còn làm việc, ông Giang nói: “Đương nhiên, những ai không còn làm việc nữa thì buộc trả lại chức danh GS, PGS cho Nhà nước. Từ trước năm 2008, GS, PGS không phải là chức danh mà là học hàm, học hàm đó được giữ tới khi người đó chết”.

Ngoài ra, về độ tuổi GS, PGS, ông Giang cho rằng: “Với những đề án đào tạo và sự quan tâm tới những người nghiên cứu khoa học đang dần nâng lên như hiện nay thì thời gian tới, độ tuổi được phong GS sẽ được giảm đi. Điều đó rất tốt, bởi họ sẽ có thêm nhiều thời gian hơn để nghiên cứu và đóng góp cho xã hội”.

Clip: Lễ trao chứng nhận và quyết định trao chức danh Giáo sư

Cả nước có 1.600 Giáo sư nhưng chỉ 1/4 số đó còn đang làm việc

Thứ 7, 12/05/2018 | 20:47
Thông tin này được GS Trần Văn Nhung - Tổng thư ký Hội đồng chức danh GS nhà nước chia sẻ tại lễ trao danh hiệu chức danh GS, PGS tại trường đại học Thủy lợi ngày 11/5.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Sau mưa dông, nắng nóng "quay lại" bao trùm miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:00
Dự báo trong vòng một tháng tới, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.