Số người chết trong vụ bạo loạn Tân Cương tăng lên 35

Số người chết trong vụ bạo loạn Tân Cương tăng lên 35

Thứ 6, 28/06/2013 | 14:26
0
Theo truyền thông Trung Quốc, bạo loạn tại khu vực tự trị Tân Cương của nước này đã khiến 35 người thiệt mạng.

Sáng sớm hôm thứ Tư, một vụ tấn công xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng tại thị trấn Lukqun, huyện Shanshan, thành phố Turpan, truyền thông Trung Quốc đưa tin.

24  người đã thiệt mạng trong cuộc nổi loạn, trong đó có 16 người Duy Ngô Nhĩ và hai nhân viên cảnh sát, đây là những tin tức do Tân Hoa Xã đưa tin. Cảnh sát đã bắn chết 11 người nổi loạn và bắt giữ bốn người khác, những người đã bị thương, hãng tin cho biết.

Tiêu điểm - Số người chết trong vụ bạo loạn Tân Cương tăng lên 35

Các cuộc bạo loạn trước đây tại Tân Cương – Trung Quốc

"Một đám đông cầm dao tấn công đồn cảnh sát của thị trấn, chính quyền địa phương và công trường xây dựng, đâm người và đốt cháy xe cảnh sát” – tờ China Daily đưa tin.

CCTV đã phát sóng chính thức đăng ảnh cháy xe ra trước một đồn cảnh sát có mặt tiền bị cháy đen.

Tân Hoa Xã gọi sự kiện này là một "cuộc tấn công khủng bố", một cụm từ dùng để mô tả chung cho bạo lực ở Tân Cương liên quan đến người Duy Ngô Nhĩ của chính quyền Trung Quốc.

Bùng phát bạo loạn thường xuyên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến vùng Tân Cương, một khu vực giàu tài nguyên. Sự xuất hiện của làn sóng người Hán Trung Quốc trong nhiều thập kỷ đã thúc đẩy căng thẳng với người Duy Ngô Nhĩ, một nhóm dân tộc chủ yếu là người Hồi giáo.

Hồng Hạnh (Theo CNN)

> Thi ảnh Việt Nam Xanh, rinh ngay 100 triệu đồng

800 học sinh Trung Quốc nổi loạn đòi quay cóp

Thứ 3, 25/06/2013 | 16:09
Vừa qua, 800 học sinh Trung Quốc tham dự kỳ thi đại học đã nổi loạn sau khi các giám thị cố gắng ngăn họ gian lận trong thi cử.

Bạo chúa điên cuồng và trụy lạc nhất đế chế La Mã

Thứ 7, 27/04/2013 | 19:41
Triều đại của Galigula được gọi là triều đại chớp nhoáng với sự nắm quyền trị vì Đế chế La Mã chỉ trong 3 năm 11 tháng nhưng đến tận ngày nay, người ta vẫn nhắc đến Galigula như một vị vua điên cuồng, tàn bạo và trụy lạc kinh hoàng…”
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lực lượng Israel trở lại khu vực phía Đông Khan Younis

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Người dân địa phương cho biết, trong ngày thứ Hai, lực lượng Israel đã trở lại khu vực phía Đông thành phố Khan Younis trong một cuộc đột kích bất ngờ.

Quốc gia vùng Baltic Litva khởi động cuộc tập trận quy mô lớn nhất

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:36
Cuộc tập trận sẽ huấn luyện cho tất cả các thành phần của Các Lực lượng Vũ trang Litva.

Bloomberg: Đức thúc giục Mỹ cấp thêm tổ hợp Patriot cho Ukraine

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:16
Đức cam kết sẽ gửi khẩu đội Patriot thứ 3 tới Ukraine và 6 khẩu đội nữa sẽ sớm được các quốc gia thành viên EU khác chuyển giao.

Viện trợ cho Ukraine: Mỹ có thể tạo nên thay đổi nào?

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:45
Các nhà phân tích quân sự Ukraine và châu Âu cho biết, lượng vũ khí này sẽ tăng cơ hội cho Kyiv có thể ngăn cản Nga khỏi đột phá tại miền Đông.