So sánh hai tên lửa đạn đạo Ấn Độ-Israel muốn bán cho VN

So sánh hai tên lửa đạn đạo Ấn Độ-Israel muốn bán cho VN

Thứ 3, 05/11/2013 | 08:52
0
Các nguồn tin gần gũi với idrw.org cho biết, Ấn Độ có thể chào bán cho Việt Nam tên lửa đường đạn chiến thuật Pragati tầm bắn 60-170 km. Đây là loại tên lửa có những điểm tương đồng với hệ thống tên lửa Extra mà Israel từng chào bán cho Việt Nam năm 2010.

Mới đây, Tổ chức Nghiên cứu và phát triển quốc phòng DRDO của Ấn Độ đã triển lãm tên lửa đường đạn chiến thuật Pragati, biến thể xuất khẩu của tên lửa Prahaar tại triển lãm vũ khí Adex 2013 diễn ra từ ngày 29/10-3/11/2013 ở Hàn Quốc. DRDO đã được chính phủ Ấn Độ cho phép xuất khẩu và tên lửa này có thể được chào bán cho các quốc gia thân hữu nếu họ quan tâm. Việt Nam được cho là có khả năng là khách hàng đầu tiên của hệ thống tên lửa đường đạn chiến thuật Pragati.

Quân sự - So sánh hai tên lửa đạn đạo Ấn Độ-Israel muốn bán cho VN

Tên lửa Pragati

DRDO đã triển lãm một xe bệ phóng bánh lốp 12×12  chở hệ thống tên lửa mang 6 ống, nhưng họ cũng sẽ đưa ra biến thể xe bệ phóng bánh lốp 6×6 chở bệ phóng mang 2 ống phòng tên lửa và xe bệ phóng bánh lốp 8×8 chở 4 tên lửa mang 4 đầu đạn khác nhau.

Pragati là tên lửa đường đạn một tầng, nhiên liệu rắn, có tầm bắn 60-170 km, sai số vòng tròn xác suất chỉ là 10 m.  Các tên lửa được bố trí trong 6 ống phóng trên xe bệ phóng bánh lốp 12x12. Kíp xe gồm 4 người, có thể chuẩn bị phóng cho hệ thống Pragati trong vòng 5 phút và nạp đạn lại trong vòng 15 phút.

Trước đây, DRDO từng so sánh Pragati với hệ thống ATACMS của Mỹ, do Lockheed Martin sản xuất. Pragati dùng để lấp khoảng trống trong quân đội Ấn Độ giữa hệ thống rocket phóng loạt Pinaka và tên lửa đường đạn chiến thuật Prithvi. 

Tên lửa đường đạn bay theo quỹ đạo đường đạn nhằm đưa phần chiến đấu đến mục tiêu đã định. Nhưng đường bay của tên lửa đường đạn có thể dự tính, bám và chặn đánh bởi tên lửa chống tên lửa đường đạn. Vì thế, sự tiến bộ ở Pragati là phần mềm tiên tiến cho phép nó bay theo quỹ đạo khó dự báo hơn, qua đó nâng cao khả năng sống còn của tên lửa trên chiến trường.

Prahaar được phát triển cho Lục quân Ấn Độ có tầm bắn 60-120 km. Tên lửa Prahaar có chiều dài 7,3 m, đường kính 420 mm và trọng lượng 1.280 kg. Độ cao bay có thể đạt 35 km và thời gian bay đến mục tiêu ở tầm 140 km là gần 260 s.

Tên lửa Extra:

Hỏa tiễn tầm ngắn do cơ quan Công nghiệp quốc phòng và bộ phận chế tạo Hệ thống Phóng Hỏa tiễn (MLM) thuộc cơ quan Công nghệ Hàng không của Israel hợp tác chế tạo, lần đầu ra mắt tại Hội chợ Hàng không Paris năm 2005. Đây được coi là hệ thống tên lửa có sức cơ động cao và chi phí bảo dưỡng duy trì hoạt động rất thấp. Extra được cho là loại tên lửa đối hạm nên có khả năng tăng cường sức mạnh đáng kể cho hải quân.

Quân sự - So sánh hai tên lửa đạn đạo Ấn Độ-Israel muốn bán cho VN (Hình 2).

Website của Cơ quan Công nghệ hàng không Israel (IAI) cho biết: Tên lửa đạn đạo tầm ngắn Extra dài 3,97 m (13 feet), đường kính 30 cm (12 inch) và nặng 450 kg, tương thích hệ thống phóng MLRS M270 của Mỹ.

Extra có tầm bắn 150 km, có khả năng mang đầu đạn nặng 125 kg. Đặc biệt, Extra có xác suất sai số vòng tròn chỉ khoảng 10 m. Đây được coi là sai số rất nhỏ nếu so với tiêu chuẩn của Mỹ (200-300 m được coi là mức sai số trung bình có thể chấp nhận được).

Tên lửa đạn đạo Extra có thể được bố trí trên mặt đất hoặc trên xe chuyên dùng có khả năng cơ động cao.

IAI viết: “Hỏa tiễn có thể phóng từ các phương tiện khác nhau và được đóng bốn chiếc làm một nếu phóng từ mặt đất. Hỏa tiễn này có thể lắp đặt trên xe di động hay ở vị trí cố định." 

heo quảng cáo từ phía Israel, Extra có thể được phóng bằng hệ thống phóng rocket giàn M270 của Lockheed Martin và các hệ thống tương tự khác. Hiện cả IAI và IMI đang đầu tư phát triển các hệ thống động cơ, đầu đạn và dẫn đường cho Extra.

IAI tiết lộ, họ đã áp dụng công nghệ dẫn đường chính xác của các loại tên lửa đạn đạo tầm xa cho Extra. Đây là hệ thống dẫn đường bằng định vị toàn cầu GPS với động cơ khí trên tên lửa giúp điều chỉnh quỹ đạo trong quá trình bay. Các dữ liệu về mục tiêu đều được số hóa và cài đặt trong bộ nhớ tên lửa cũng như hệ thống phóng.

Một số thông số kỹ thuật của tên lửa chiến thuật tăng tầm EXTRA
Cỡ đạn: 300 mm
Tầm bắn: 20-150 km
Sai số vòng tròn xác suất: 10 m
Trọng lượng phần chiến đấu: 120 kg
Bệ phóng: 2 cụm x 4 ống phóng

Robert Karniol, phân tích gia quốc phòng, tác giả của bài viết đăng trên Straits Times cho rằng loại hỏa tiễn mà Hải quân Việt Nam muốn mua thuộc dạng cố định trên mặt đất, dùng để đối phó với tàu chiến nước ngoài.

Trị giá của hợp đồng mua tên lửa không được tiết lộ. Tuy nhiên ông Karniol cho rằng sức hủy diệt của hỏa tiễn Israel mạnh hơn loại hệ thống hỏa tiễn phòng thủ tương tự của Singapore, vốn mua từ Mỹ. Hỏa tiễn Himars do Mỹ sản xuất có đầu đạn 90 kg. 

Quân sự - So sánh hai tên lửa đạn đạo Ấn Độ-Israel muốn bán cho VN (Hình 3).

Phong Dao

Tên lửa Moskit Việt Nam uy chấn Biển Đông

Thứ 3, 21/05/2013 | 11:16
Tên lửa Moskit có thể đánh chìm tất cả các loại chiến hạm và vô hiệu hóa cả tàu sân bay. Với 15 – 17 tên lửa Moskit có thể tiêu diệt cả một cụm tàu hải quân công kích chủ lực.

Hình ảnh chưa từng công bố tên lửa S – 300PMU1 của Việt Nam

Chủ nhật, 03/11/2013 | 15:07
Đoàn Tên lưả 64 (Sư đoàn Phòng không Hà Nôị) là đơn vị quản lý tổ hợp tên lưả S – 300PMU1 hiện đại của Việt Nam. Nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Quân chủng Phòng không - Không quân (22/10/1963 - 22/10/2013), Báo điện tử Infonet ghi lại những hình ảnh hiếm chưa từng công bố về kíp điêù khiển tên lưả cơ động đến Trường bắn TB-1 trong hoạt động diễn tập bắt mục tiêu

Cam Ranh san sát tàu ngầm nguyên tử, tàu sân bay

Thứ 6, 03/01/2014 | 21:37
Từ 1979 – 2002, quân cảng Cam Ranh là căn cứ quân sự lớn nhất ở nước ngoài của Liên xô và LB Nga. Ngay phía bên kia của biển Đông là căn cứ Subic và Clark của hải quân và không quân Mỹ. Vì thế, quân cảng này một thời nườm nượp máy bay ném bom chiến lược, tàu ngầm nguyên tử và tàu sân bay.

Giải mật vụ 3 tiêm kích Su-27 rơi ở Cam Ranh

Thứ 4, 03/07/2013 | 08:38
Ngày 12/12/1995, trên đường từ triển lãm hàng không Malaysia trở về, 3 trong số 5 máy bay tiêm kích Su-27 của nhóm bay biểu diễn cao cấp "Các tráng sỹ Nga" đã đâm vào núi gần căn cứ Cam Ranh. Bốn phi công đã hy sinh. Nguyên nhân của tai nạn bi thảm này gần đây mới được biết tới.

Ảnh độc: Lính thủy đánh bộ Nga diễn tập ở Cam Ranh

Chủ nhật, 30/06/2013 | 07:55
Từ 1979-2002, quân cảng Cam Ranh là căn cứ quân sự lớn nhất của Liên xô (cũ), sau đó là LB Nga ở nước ngoài. Nhiệm vụ bảo vệ căn cứ này được giao cho lực lượng lính thủy đánh bộ.

'Cam Ranh' thứ hai ở biển Đông khiến Trung Quốc run sợ

Thứ 6, 12/07/2013 | 13:48
Cảng vịnh Subic thuộc Philippines được đánh giá là Cam Ranh thứ hai ở biển Đông nhờ nắm giữ vị trí địa lý chiến lược.

Tên lửa Moskit Việt Nam uy chấn Biển Đông

Thứ 3, 21/05/2013 | 11:16
Tên lửa Moskit có thể đánh chìm tất cả các loại chiến hạm và vô hiệu hóa cả tàu sân bay. Với 15 – 17 tên lửa Moskit có thể tiêu diệt cả một cụm tàu hải quân công kích chủ lực.

Hình ảnh chưa từng công bố tên lửa S – 300PMU1 của Việt Nam

Chủ nhật, 03/11/2013 | 15:07
Đoàn Tên lưả 64 (Sư đoàn Phòng không Hà Nôị) là đơn vị quản lý tổ hợp tên lưả S – 300PMU1 hiện đại của Việt Nam. Nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Quân chủng Phòng không - Không quân (22/10/1963 - 22/10/2013), Báo điện tử Infonet ghi lại những hình ảnh hiếm chưa từng công bố về kíp điêù khiển tên lưả cơ động đến Trường bắn TB-1 trong hoạt động diễn tập bắt mục tiêu

Cam Ranh san sát tàu ngầm nguyên tử, tàu sân bay

Thứ 6, 03/01/2014 | 21:37
Từ 1979 – 2002, quân cảng Cam Ranh là căn cứ quân sự lớn nhất ở nước ngoài của Liên xô và LB Nga. Ngay phía bên kia của biển Đông là căn cứ Subic và Clark của hải quân và không quân Mỹ. Vì thế, quân cảng này một thời nườm nượp máy bay ném bom chiến lược, tàu ngầm nguyên tử và tàu sân bay.

Giải mật vụ 3 tiêm kích Su-27 rơi ở Cam Ranh

Thứ 4, 03/07/2013 | 08:38
Ngày 12/12/1995, trên đường từ triển lãm hàng không Malaysia trở về, 3 trong số 5 máy bay tiêm kích Su-27 của nhóm bay biểu diễn cao cấp "Các tráng sỹ Nga" đã đâm vào núi gần căn cứ Cam Ranh. Bốn phi công đã hy sinh. Nguyên nhân của tai nạn bi thảm này gần đây mới được biết tới.

Ảnh độc: Lính thủy đánh bộ Nga diễn tập ở Cam Ranh

Chủ nhật, 30/06/2013 | 07:55
Từ 1979-2002, quân cảng Cam Ranh là căn cứ quân sự lớn nhất của Liên xô (cũ), sau đó là LB Nga ở nước ngoài. Nhiệm vụ bảo vệ căn cứ này được giao cho lực lượng lính thủy đánh bộ.

'Cam Ranh' thứ hai ở biển Đông khiến Trung Quốc run sợ

Thứ 6, 12/07/2013 | 13:48
Cảng vịnh Subic thuộc Philippines được đánh giá là Cam Ranh thứ hai ở biển Đông nhờ nắm giữ vị trí địa lý chiến lược.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.