Số tiền thưởng Tết Nguyên đán cao nhất ở Thừa Thiên - Huế là bao nhiêu?

Số tiền thưởng Tết Nguyên đán cao nhất ở Thừa Thiên - Huế là bao nhiêu?

Thứ 7, 28/12/2019 | 12:04
0
Theo sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên - Huế, trên địa bàn đã có hàng chục doanh nghiệp có báo cáo gửi cơ quan Nhà nước về tiền lương và thưởng cho người lao động trong dịp tết Canh Tý 2020.

Ngày 28/12, thông tin từ sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên - Huế, trên địa bàn đã có 91 doanh nghiệp có báo cáo gửi cơ quan Nhà nước về tiền lương và thưởng cho người lao động dịp tết Canh Tý 2020.

Tin nhanh - Số tiền thưởng Tết Nguyên đán cao nhất ở Thừa Thiên - Huế là bao nhiêu?

Ảnh minh họa.

Theo thống kê của sở này, trên địa bàn tỉnh có 3.574 doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng số lao động là 96.094 người. Mức thưởng tết Dương lịch 2020 cao nhất thuộc về một công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước với số tiền hơn 65 triệu đồng và mức thưởng thấp nhất là 100.000 đồng.

Ngoài ra, mức thưởng bình quân trong dịp tết Canh Tý 2020 là từ 3,5 triệu đồng đến 9 triệu đồng/người. Đặc biệt, một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã đưa ra mức thưởng tới hơn 126 triệu đồng/người.

Doanh nghiệp do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ có mức thưởng tết Dương lịch 2020 cao nhất là 17 triệu đồng, thấp nhất 200.000 đồng. Mức thưởng tết Nguyên đán cao nhất là 12,5 triệu đồng, thấp nhất là hơn 1,1 triệu đồng.

Trong khi đó, đối với doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có mức thưởng tết Dương lịch cao nhất hơn 65 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng. Mức thưởng tết Nguyên đán Canh Tý cao nhất là 32 triệu đồng, thấp nhất 1.000.000 đồng, bình quân đạt gần 5,5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp dân doanh có mức thưởng tết Dương lịch cao nhất là 40 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng. Mức thưởng tết Nguyên đán Canh Tý cao nhất là 90 triệu đồng, thấp nhất 300.000 đồng.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có mức thưởng tết Dương lịch cao nhất là 300.000 đồng, thấp nhất 100.000 đồng. Mức thưởng tết Nguyên đán cao nhất là hơn 126 triệu đồng, thấp nhất 3,2 triệu đồng.

Quang Công

Doanh nghiệp ở Hà Nội thưởng Tết Nguyên đán 2020 bao nhiêu?

Thứ 6, 27/12/2019 | 10:33
Mức thưởng Tết Nguyên đán 2020 cao nhất 420 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp dân doanh, tiếp đến là mức thưởng 325 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp khối FDI.

Thưởng Tết Nguyên đán ở Đà Nẵng: Người nhận thưởng gần 1 tỷ, người ngậm ngùi nhận 100 nghìn đồng

Thứ 5, 26/12/2019 | 18:45
Tiền thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 ở Đà Nẵng cao nhất là 927 triệu đồng và thấp nhất chỉ 100 nghìn đồng.

Ngân hàng ngoại thưởng Tết Dương lịch 4 tháng lương, ngân hàng nội thưởng bao nhiêu?

Thứ 5, 26/12/2019 | 09:50
Một ngân hàng 100% vốn Malaysia vừa công bố thưởng Tết Dương lịch là 4 tháng lương. Trong khi đó, xét tình hình chung, rất có thể nhân viên ngân hàng nội sẽ nhận 1 tháng lương thưởng Tết.
Cùng tác giả

Bắt đối tượng đâm tử vong nam thanh niên sau xô xát va chạm giao thông

Thứ 2, 05/02/2024 | 18:26
Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng anh B. đã không qua khỏi.

Hé lộ lời khai của 2 đối tượng cướp ngân hàng tại Quảng Nam

Thứ 7, 20/01/2024 | 20:04
Bước đầu, Lập và Được khai nhận, cả hai quen nhau trên mạng, do nợ nần nên đã bàn với nhau đi cướp tài sản để trả nợ và lấy tiền tiêu xài.

Huế: Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Dã Viên

Thứ 6, 22/12/2023 | 20:45
Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể của anh H. đã được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Huế: Khởi tố 13 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Thứ 6, 22/12/2023 | 14:36
Với hành vi gây rối trật tự công cộng, một nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bị lực lượng chức năng khởi tố, điều tra.

Hai nam thanh niên trả lại 100 triệu đồng nhặt được cho người đánh rơi

Thứ 3, 19/12/2023 | 14:07
Khi nhận lại tài sản, chị Nhi bày tỏ niềm vui mừng, chị xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Đoàn, anh Ngọc và lực lượng chức năng của Công an Tp.Huế.
Cùng chuyên mục

Bí thư Hà Nội kiểm tra công tác cải tạo chung cư cũ tại Ba Đình

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:37
Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị mỗi cán bộ xác định đây là trách nhiệm với sự an toàn của người dân, cần cố gắng vì hiệu quả công việc và vì mục tiêu Thành phố.

Quảng Ninh: Công bố hàng loạt quyết định bổ nhiệm cán bộ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:27
Nhiều địa phương, đơn vị ở tỉnh Quảng Ninh có lãnh đạo mới, trong đó thị xã Quảng Yên có tân Bí thư Thị ủy, Sở Du lịch có tân Giám đốc Sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang làm Bí thư Thành ủy Phú Quốc

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:07
Ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, thay ông Tống Phước Trường giữ chức Bí thư Thành ủy Phú Quốc nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Hà Nội kiểm tra dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung kết luận sau lần kiểm tra ngày 28/2/2024 đối với dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Hà Nội sẽ “xoá sổ” tuyến xe buýt BRT

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn cho biết, Thành phố Hà Nội sẽ thay thế BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị số 11.
     
Nổi bật trong ngày

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang làm Bí thư Thành ủy Phú Quốc

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:07
Ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, thay ông Tống Phước Trường giữ chức Bí thư Thành ủy Phú Quốc nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.HCM sẽ bắn pháo hoa dịp 30/4 tại 16 điểm

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Dịp lễ 30/4 năm nay, Tp. HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm (gồm 1 điểm tầm cao và 15 điểm tầm thấp).

Bí thư Hà Nội kiểm tra dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung kết luận sau lần kiểm tra ngày 28/2/2024 đối với dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Hà Nội sẽ “xoá sổ” tuyến xe buýt BRT

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn cho biết, Thành phố Hà Nội sẽ thay thế BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị số 11.

Bí thư Hà Nội kiểm tra công tác cải tạo chung cư cũ tại Ba Đình

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:37
Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị mỗi cán bộ xác định đây là trách nhiệm với sự an toàn của người dân, cần cố gắng vì hiệu quả công việc và vì mục tiêu Thành phố.