Sóc Trăng:

Sóc Trăng: "Nữ quái" cùng đồng bọn dàn cảnh trộm cắp tài sản của khách du lịch

Thứ 2, 27/07/2020 | 19:47
0
"Nữ quái" cùng đồng bọn lợi dụng sơ hở của khách du lịch đến thăm quan ngôi chùa ở Sóc Trăng, sau đó dàn cảnh để ra tay trộm cắp tài sản của khách.

Ngày 27/7, đại diện Công an TP. Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Dương Thị Bích Tuyền (SN 1994, ngụ thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về tội Trộm cắp tài sản. 

Theo thông tin ban đầu cho thấy, trước đó, chị X. (ngụ huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) cho biết, chiều ngày 25/7, gia đình chị cùng nhóm bạn đến TP. Sóc Trăng du lịch. Sau khi tham quan chùa Đất Sét, đoàn của chị X. tiếp tục di chuyển đến chùa Dơi (một ngôi chùa nổi tiếng ở Sóc Trăng), báo Công an nhân dân đưa tin.

An ninh - Hình sự - Sóc Trăng: 'Nữ quái' cùng đồng bọn dàn cảnh trộm cắp tài sản của khách du lịch

"Nữ quái" Dương Thị Bích Tuyền

Sau khi thắp hương và dâng lễ xong, chị X. thấy ba lô đeo sau lưng bị hở dây kéo. Kiểm tra, chị X. phát hiện bị mất tài sản là chiếc điện thoại iPhone trị giá khoảng 37 triệu đồng. Chị X. đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP. Sóc Trăng đã tiến hành xác minh và trích xuất camera thì xác định Dương Thị Bích Tuyền là đối tượng khả nghi nên mời về trụ sở công an làm việc. Làm việc tại cơ quan điều tra, Dương Thị Bích Tuyền đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình.

Cụ thể, Tuyền khai nhận, lợi dụng cơ hội khách du lịch đến chùa đông, ngày 25/7, Tuyền cùng một đối tượng khác đã lên kế hoạch, bàn bạc vào chùa Dơi thắp nhang để tìm sơ hở của khách du lịch rồi ra tay trộm cắp tài sản.

Khi phát hiện chị X. mở ba lô nhưng không kéo khóa, bên trong để lộ chiếc điện thoại nên Tuyền liền tiếp cận để trộm lấy rồi rời khỏi chùa sau đó. Cơ quan công an cũng đã thu hồi tang vật và trả lại cho chị X., theo báo Dân Trí.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Tội trộm cắp tài sản được quy định tại Khoản 1 (điểm c), Khoản 2 (điểm a, b, d), Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015, Bộ luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017 nêu rõ:

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ;

đ) Tài sản là di vật, cổ vật

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu thoát;

e) Tài sản là bảo vật quốc gia;

g) Tái phạm nguy hiểm.

Đăng Khoa (t/h)

20 năm tù cho kẻ lạnh lùng sát hại người "đầu ấp tay gối" rồi giấu xác

Thứ 2, 27/07/2020 | 19:18
Sau khi ra tay sát hại vợ, Oong đã lạnh lùng giấu xác vợ vào buồng ngủ của con gái rồi rửa tay sạch sẽ sau đó bỏ trốn lên rừng.

Đà Nẵng: Tiết lộ con số "khủng" về lượng người tham gia đường dây cá độ bóng đá hơn 32 triệu USD

Thứ 2, 27/07/2020 | 16:30
Bước đầu, cơ quan công an xác định có khoảng 300 người tham gia đường dây cá độ bóng đá ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Đường dây cho vay nặng lãi qua app do người Trung Quốc cầm đầu hoạt động thế nào?

Thứ 2, 27/07/2020 | 14:33
Công an quận 4 (TP. HCM) vừa triệt phá, bắt giữ 1 nhóm đối tượng người Trung Quốc được xác định cầm đầu trong đường dây cho vay nặng lãi qua app.

Diễn biến mới nhất vụ con dâu 2 lần trộm tiền của bố mẹ chồng trong bao tải lúa

Thứ 2, 27/07/2020 | 10:05
Phát hiện nơi bố mẹ chồng cất giấu tiền, Soa 2 lần nhân lúc không có ai đã lẻn vào trộm hơn 50 triệu đồng sau đó mang đi cất giấu thì bị phát hiện.
Cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk bị khởi tố

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:50
Ông Bùi Quang Ninh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk vừa bị khởi tố bị can để phục vụ điều tra.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.

Phú Thọ: Bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Việt Trì

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:26
Minh xông vào tiệm vàng ở phường Dữu Lâu, TP Việt Trì, dùng dùi cui điện uy hiếp, đe dọa mọi người bên trong cửa hàng để cướp tài sản.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Tình tiết bất ngờ tại phiên tòa xét xử mẹ nữ sinh giao gà

Thứ 2, 22/04/2024 | 19:38
Tại phiên tòa phúc thẩm, nhiều bị cáo bất ngờ thay đổi lời khai, khẳng định không quen biết và không mua bán ma túy với mẹ nữ sinh giao gà.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Tình tiết bất ngờ tại phiên tòa xét xử mẹ nữ sinh giao gà

Thứ 2, 22/04/2024 | 19:38
Tại phiên tòa phúc thẩm, nhiều bị cáo bất ngờ thay đổi lời khai, khẳng định không quen biết và không mua bán ma túy với mẹ nữ sinh giao gà.

Vụ nghi phạm 15 tuổi sát hại bạn gái: Nỗi đau phía sau một vụ án

Thứ 2, 22/04/2024 | 07:00
Theo thông tin của người dân xã An Hồng, nghi phạm T. và cháu N.T.D. có quan hệ tình cảm, khiến D. có thai và đã sinh con được 5 tháng.

Bắt Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:41
Ông Phạm Thái Hà bị bắt để điều tra vì liên quan đến vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:55
Vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận khiến một hành khách là người nước ngoài tử vong tại chỗ, 3 phương tiện hư hỏng, ùn xe kéo dài hàng km.