Soi độ giàu có của tỷ phú vừa bị bắt cóc trong chính biệt thự của mình

Soi độ giàu có của tỷ phú vừa bị bắt cóc trong chính biệt thự của mình

Thứ 3, 16/06/2020 | 11:34
0
Theo bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới năm 2020 của tạp chí Hồ Nhuận, ông Hà Hưởng Kiện đứng thứ 41 trong danh sách với khối tài sản ước tính khoảng 25 tỷ USD. Tạp chí Forbes trước đó cũng vinh danh ông là người giàu thứ 6 tại Trung Quốc.

Những ngày này, một trong những tin tức gây chấn động nhất tới giới nhà giàu Trung Quốc là việc tỷ phú Hà Hưởng Kiện - nhà sáng lập Midea Group, đã được giải cứu khỏi những kẻ bắt cóc đột nhập vào biệt thự sang trọng của ông ở miền nam Trung Quốc.

Là chủ của một trong những nhà sản xuất thiết bị gia dụng lớn bậc nhất thế giới nên không có gì lạ khi ông Hà Hưởng Kiện (77 tuổi) sở hữu khối tài sản khoảng 25 tỷ USD và được Forbes xếp hạng là người giàu thứ 6 tại Trung Quốc.

Tài chính - Ngân hàng - Soi độ giàu có của tỷ phú vừa bị bắt cóc trong chính biệt thự của mình

Tỷ phú Hà Hưởng Kiện bị bắt cóc trong chính căn biệt thự của mình

Truyền thông địa phương đưa tin, mới đây, những tên tội phạm mang theo chất nổ vào biệt thự của ông ở Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông và giam giữ ông này.

Theo trang tin tức trực tuyến TMTPost, con trai duy nhất của ông Hà Hưởng Kiện (55 tuổi) đã lẻn ra ngoài và bơi qua một con sông gần đó để báo cảnh sát. Sau khi nhận thông báo lúc 5 giờ 30 tối 14/6, cảnh sát địa phương đã nhanh chóng triển khai lực lượng. Đến 5 giờ sáng ngày 15/6, họ bắt giữ thành công 5 nghi phạm. Rất may là không ai bị thương trong vụ bắt cóc.

Xác nhận sự việc trên, Midea Group đã gửi lời cảm ơn lực lượng cảnh sát, giới truyền thông và những bên liên quan.

Trong các bức ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội, một đội cảnh sát được cử đến căn biệt thự hai tầng theo phong cách châu Âu của tỷ phú Hà. Gần đó là một dòng sông nhỏ rộng khoảng 5m.

Cảnh sát đã phong tỏa lối ra vào và người dân ở khu vực lân cận không được phép rời đi từ chiều tối 14/6 đến sáng 15/6. Có ít nhất hai trạm an ninh bên ngoài biệt thự của ông Hà Hưởng Kiện với nhân viên bảo vệ 24/24. Nhân viên làm việc tại trụ sở của Midea được yêu cầu không đi làm ngày 15/6 để công ty tiến hành đánh giá rủi ro.

Cuộc giải cứu đầy kịch tính trên đã thu hút sự chú ý của công chúng về sự giàu có của ông He. 

Tài chính - Ngân hàng - Soi độ giàu có của tỷ phú vừa bị bắt cóc trong chính biệt thự của mình (Hình 2).

Tỷ phú Midea Hà Hưởng Kiện

Theo bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới năm 2020 của tạp chí Hồ Nhuận, ông Hà Hưởng Kiện đứng thứ 41 trong danh sách với khối tài sản ước tính khoảng 25 tỷ USD. Tạp chí Forbes trước đó cũng vinh danh ông là người giàu thứ 6 tại Trung Quốc.

Forbes xác định tính đến ngày 15/6/2020, ông Hà Hưởng Kiện sở hữu khối tài sản 24,8 tỷ USD. Còn Bloomberg Billionaire Index xác định ông Hà đang có trong tay 23,7 tỷ USD.

Ông Hà Hưởng Kiện sinh năm 1942, xuất thân trong một gia đình trung lưu bình thường. Sau khi học xong cấp một, ông nghỉ học và làm việc trong các nhà máy và trang trại. Trong lúc vật lộn để kiếm tiền tại Phật Sơn, ông đã nảy ra ý tưởng để bắt đầu một dây chuyền sản xuất nhỏ.

Năm 1968, ông Kiện bỏ ra 5.000 tệ cùng 23 cư dân một thị trấn ở Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông thành lập xưởng sản xuất các loại nắp. Để tiết kiệm chi phí, ông chỉ uống nước đường cho bữa sáng và ngủ tại nhà ga khi đi công tác.

Tài chính - Ngân hàng - Soi độ giàu có của tỷ phú vừa bị bắt cóc trong chính biệt thự của mình (Hình 3).

Tập đoàn mẹ Midea tại Trung Quốc

Ông đã thử nghiệm sản xuất nhiều sản phẩm khác nhau, từ ống thủy tinh, phụ kiện xe hơi và máy phát điện trước khi nắm bắt xu hướng sản xuất quạt điện vào cuối những năm 1970.

Năm 1981, ông đặt tên cho nhà máy sản xuất quạt của mình là Midea và phát triển mô hình hoàn toàn bằng nhựa vào năm 1984. Thời điểm ấy, rất nhiều người dùng sản phẩm này làm quà tặng cho người thân.

Năm 1988 là bước đột phá của Midea khi hãng giành được quyền xuất khẩu điều hòa không khí sang thị trường nước ngoài và đạt sản lượng trị giá 120 triệu nhân dân tệ.

Tài chính - Ngân hàng - Soi độ giàu có của tỷ phú vừa bị bắt cóc trong chính biệt thự của mình (Hình 4).

Sân golf của tỷ phú họ Hà

Đã rời khỏi vị trí chủ tịch vào năm 2012 nhưng tỷ phú 78 tuổi này vẫn là cổ đông lớn nhất và có tiếng nói quyết định với hoạt động hàng ngày của tập đoàn.

Midea Group hiện có hơn 200 công ty con, bao gồm hãng chế tạo robot Kuka có trụ sở tại Đức. Con trai ông đang giữ chức giám đốc của Midea Group và Midea Real Holding.

Tài chính - Ngân hàng - Soi độ giàu có của tỷ phú vừa bị bắt cóc trong chính biệt thự của mình (Hình 5).

Bộ sưu tập siêu xe và phi cơ riêng của gia tộc họ Hà

Bất chấp tình hình khó khăn của nền kinh tế Trung Quốc nói chung và ngành thiết bị điện gia dụng nói riêng, ông Hà là một trong số ít các tỷ phú Trung Quốc chứng kiến tài sản gia tăng khi dịch Covid-19 bùng phát từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc rồi lan rộng khắp thế giới.

Hồi tháng 1, doanh nghiệp của ông đã có nhiều đóng góp trong công tác phòng chống dịch như tặng điều hòa không khí, bình nước nóng, máy giặt, máy sấy cho các bệnh viện tại tâm dịch Vũ Hán.

Lê Lan (Tổng hợp)

Giải cứu tỷ phú Trung Quốc bị bắt cóc tại biệt thự xa hoa

Thứ 2, 15/06/2020 | 19:58
Người sáng lập Media Group, một trong những tỷ phú giàu nhất Trung Quốc vừa được giải cứu sau khi bị những kẻ bắt cóc đột nhập vào căn biệt thự xa hoa ở miền nam Trung Quốc.

Tỷ phú Trịnh Văn Quyết “thoát hàng" hơn 250 triệu cổ phiếu ROS chỉ sau 2 tháng rời ghế Chủ tịch FLC Faros

Thứ 3, 09/06/2020 | 07:41
Tính từ khi rời chức Chủ tịch HĐQT ở FLC Faros, ông Trịnh Văn Quyết đã bán đi 256,5 triệu cổ phiếu của DN này.

Khối tài sản 'khủng' của 6 tỷ phú giàu nhất Việt Nam

Chủ nhật, 31/05/2020 | 10:00
Cập nhật của Tạp chí Forbes đến cuối tháng 5, Việt Nam đang có đến 6 tỷ phú USD. Tổng tài sản 6 người này nắm giữ lên đến 13 tỷ USD.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển: Quyết đưa nợ xấu về dưới 2%

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:19
Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển cho biết, đặt mục tiêu nợ xấu dưới 2,7% năm 2024 là khiêm tốn nhưng đảm bảo tính khả thi chứ không phải đánh bóng sự thật.

Giá trị thanh toán qua QR code tăng 12 lần trong 2 tháng đầu năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:26
Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, trong 2 tháng đầu năm 2024 thanh toán qua phương thức QR code tăng 846% về số lượng và 1.146% về giá trị.

Khối ngoại mạnh tay "xả hàng" hơn 400 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:53
Khối ngoại bán ròng phiên thứ 4 liên tiếp với giá trị 466 tỷ đồng, những mã bị đẩy bán mạnh là quỹ FUEVFVND, DIG, quỹ FUESSVFL và mạnh tay mua ròng MWG.

VPBank báo lãi quý I/2024 tăng 64% lên gần 4.200 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:13
Một trong những nguyên nhân giúp VPBank báo lãi tăng so với cùng kỳ là do tiết giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 9,8% so với cùng kỳ.

Ngân hàng Nhà nước huỷ phiên đấu thầu vàng ngày 25/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:50
Lý do Ngân hàng Nhà nước đưa ra cho việc huỷ đầu thầu vàng ngày 25/4 là chỉ có 1 đơn vị nộp phiếu dự thầu.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Agribank Điện Biên: Đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp giải bài toán vốn

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Agribank chi nhánh Điện Biên đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế dưới vai trò “bà đỡ” về tài chính trên mảnh đất anh hùng này.

Lăng kính chứng khoán 25/4: Tránh mua đuổi cổ phiếu bằng mọi giá

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nhà đầu tư cần tránh mua đuổi và giữ tỉ trọng danh mục ở mức hợp lý, đồng thời quan sát diễn biến cung cầu tại vùng cản để đánh giá lại trạng thái của thị trường.

ADB đã cam kết mức tài trợ khí hậu kỷ lục trong năm vừa qua

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:11
Năm 2023, ADB đã cam kết 23,6 tỷ USD từ nguồn vốn, bao gồm 9,8 tỷ USD cho hành động khí hậu giúp châu Á và Thái Bình Dương đạt được tiến bộ về phát triển bền vững.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.