Trường CĐ ASEAN rộn ràng tổ chức giải bóng đá dành cho sinh viên

Trường CĐ ASEAN rộn ràng tổ chức giải bóng đá dành cho sinh viên

Thứ 4, 16/11/2016 | 11:23
0
26 đội bóng và hàng trăm cổ động viên nhiệt tình đã có mặt từ rất sớm để tham dự giải bóng đá hấp dẫn và kịch tính của trường CĐ ASEAN.

Ngày 12/11, Ban giám hiệu trường CĐ ASEAN đã long trọng tổ chức lễ khai mạc giải bóng đá dành cho sinh viên, để chào mừng 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Tham dự buổi lễ khai mạc có ban lãnh đạo, các đội bóng và hàng trăm cổ động viên là sinh viên của trường CĐ ASEAN.

Văn hoá - Trường CĐ ASEAN rộn ràng tổ chức giải bóng đá dành cho sinh viên

Giải bóng đá chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam của trường CĐ ASEAN.

Ông Nguyễn Tiến Quang, Bí thư Đoàn trường CĐ ASEAN cho biết, Ban lãnh đạo nhà trường tổ chức giải bóng đá dành cho sinh viên nhằm đẩy mạnh và phát triển phong trào thể thao giúp sinh viên nâng cao sức khỏe, trí tuệ phục vụ học tập, nghiên cứu, làm việc, đời sống lành mạnh. Đồng thời, cũng là dịp khẳng định vị thế, thương hiệu trường CĐ ASEAN là một trong những đơn vị giáo dục - đào tạo năng động, phát triển, hội nhập.

Ông Nguyễn Tiến Quang cho hay, giải bóng đá dành cho sinh viên của trường CĐ ASEAN năm 2016 có sự tham gia của 26 đội bóng đến từ sinh viên và các cán bộ giảng viên đang hoạt động tại nhà trường.

Văn hoá - Trường CĐ ASEAN rộn ràng tổ chức giải bóng đá dành cho sinh viên (Hình 2).

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải bóng đá. 

“Với phương châm nâng cao sức khoẻ, trí tuệ để phục vụ học tập, nghiên cứu và làm việc, tôi mong rằng các cầu thủ thi đấu nhiệt tình, thi đấu hết sức mình với tinh thần “Đoàn kết - trung thực - cao thượng” để đạt được kết quả cao nhất. Từ các hoạt động tập thể, các sinh viên, cán bộ giảng viên sẽ có cơ hội được giao lưu, hiểu biết và tăng thêm tình đoàn kết”, Bí thư Đoàn trường CĐ ASEAN chia sẻ.

Theo ông Quang, đôi giành giải nhất sẽ nhận được cup của ban tổ chức và số tiền thưởng lên đến 2 triệu đồng, giải nhì là 1,5 triệu đồng và giải ba là 1 triệu đồng.

Trường Cao đẳng ASEAN được thành lập theo quyết định số 5724/2010/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, có địa chỉ Km15+150m, Quốc lộ 5 (Hà Nội - Hải Phòng). Trường CĐ ASEAN có 327 cán bộ, giảng viên, nhân viên hầu hết có trên 20 năm công tác giảng dạy, các Phó Giáo sư - Tiến sĩ, Tiến sĩ đã gắn bó với ngành Y tế nhiều năm nay đội ngũ cán bộ, nhân viên và cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ.

Ngay sau khi thành lập, trường CĐ ASEAN đã định hướng lấy khối ngành Khoa học Sức khoẻ làm mũi nhọn, cũng như phát triển mở rộng hợp tác đào tạo để cung cấp nguồn nhân lực trong nước và xuất khẩu lao động. Nhà trường đã đầu tư trang thiết bị thực hành, phòng thí nghiệm, phòng thực hành… trị giá hàng chục tỷ đồng, đặc biết là đầu tư xây dựng vườn dược liệu diện tích lớn để phục vụ nghiên cứu. Lãnh đạo trường chia sẻ, CĐ ASEAN là trường cao đẳng NCL đầu tiên ở Bắc Bộ được Bộ GD-ĐT cho phép tuyển sinh vào đào tạo hệ cử nhân cao đẳng dược.

Minh Trường

Top 10 thí sinh MB vào chung kết 'Nữ sinh viên VN duyên dáng 2016'

Thứ 2, 07/11/2016 | 16:55
Sau màn trình diễn áo dài trong đêm bán kết tối 06/11, top 10 thí sinh miền Bắc lọt vào chung kết" nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2016” đã lộ diện.

Ronaldo lần đầu tiên kiếm tiền giỏi nhất làng thể thao

Thứ 5, 09/06/2016 | 15:36
Thêm một lần nữa Cristiano Ronaldo lại qua mặt Lionel Messi những đây là trong danh sách những VĐV thể thao kiếm tiền nhiều nhất năm 2016. Bại tướng của anh còn có không ít tên tuổi đình đám khác.

Top 10 thí sinh MB vào chung kết 'Nữ sinh viên VN duyên dáng 2016'

Thứ 2, 07/11/2016 | 16:55
Sau màn trình diễn áo dài trong đêm bán kết tối 06/11, top 10 thí sinh miền Bắc lọt vào chung kết" nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2016” đã lộ diện.

Ronaldo lần đầu tiên kiếm tiền giỏi nhất làng thể thao

Thứ 5, 09/06/2016 | 15:36
Thêm một lần nữa Cristiano Ronaldo lại qua mặt Lionel Messi những đây là trong danh sách những VĐV thể thao kiếm tiền nhiều nhất năm 2016. Bại tướng của anh còn có không ít tên tuổi đình đám khác.
Cùng chuyên mục

Từng vỡ nợ nghìn tỷ, xế chiều bệnh tật, sức khỏe hiện tại của đạo diễn Phước Sang thế nào?

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:08
Thông tin Phước Sang bị đột quỵ lần 3 nhận được sự quan tâm của dư luận.

BTC Miss World Business Vietnam nói gì về tuyển thí sinh đến 60 tuổi?

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:04
Ông Nguyễn Duy Mạnh, Trưởng BTC Miss World Business Vietnam lý giải về tiêu chí tuyển chọn thí sinh cao từ 1m50, độ tuổi từ 20-60 tuổi.

Chuyện gì xảy ra với nhan sắc của Hoa hậu Ngọc Châu?

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:24
Hoa hậu Ngọc Châu từng được ví là "búp bê châu Á", hiện tại bị fan sắc đẹp chỉ ra nhiều điểm khác lạ trên gương mặt.

Tuyên Quang: Người Dao trên vùng cao Lâm Bình làm du lịch

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:15
Những năm gần đây, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao Tuyên Quang đã biết khai thác thế mạnh văn hóa bản địa để phát triển kinh tế bằng dịch vụ, du lịch.

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Tháng 3 hoan ca

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:15
Theo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng, tối 29/3, tại Công viên Apec (quận Hải Châu) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật miễn phí.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/3/2024: Hôm nay có nắng nóng gay gắt?

Thứ 5, 28/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/3: Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh; Phẫu thuật thành công ung thư đường tiêu hóa cho cụ bà 95 tuổi...

Lập chợ cho phụ nữ đơn thân tại Cần Thơ: Dân mạng hào hứng tranh luận

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:37
Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ Hà Vũ Sơn cho biết đang liên hệ với chủ đầu tư về việc thành lập chợ dành cho phụ nữ đơn thân.

Dự báo thời tiết ngày 29/3/2024: Hôm nay có mưa to, gió lớn?

Thứ 6, 29/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (29/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 29/3: Nhặt được vàng, hai học sinh lớp 3 có hành động bất ngờ

Thứ 6, 29/03/2024 | 06:00
Nhặt được vàng, hai học sinh lớp 3 ở Hải Dương có hành động bất ngờ; Hà Nội ghi nhận ca mắc rubella đầu tiên trong năm 2024...