Sôi nổi lễ hội đua thuyền mừng Tết Độc lập trên quê hương Đại tướng

Sôi nổi lễ hội đua thuyền mừng Tết Độc lập trên quê hương Đại tướng

Thứ 7, 02/09/2017 | 18:12
0
Ngày Tết Độc lập, dòng Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình lại dậy sóng bởi lễ hội đua thuyền thu hút rất đông du khách và người dân đến xem, cổ vũ.

Lễ hội đua thuyền từ lâu đã trở thành một hoạt động mang nét đẹp truyền thống, văn hóa của người dân quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngày Quốc khánh.

Xã hội - Sôi nổi lễ hội đua thuyền mừng Tết Độc lập trên quê hương Đại tướng

Các đội đua đang tranh tài gay cấn.

Sau ngày Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, ngày 2/9/1946, mừng Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tròn 1 tuổi, nhân dân Lệ Thủy đã tổ chức ăn Tết Độc lập và lễ hội bơi, đua thuyền với quy mô cấp huyện.

Và từ đó đến nay, cứ vào ngày 2/9 hằng năm, dòng sông Kiến Giang lại dậy vang tiếng reo hò, tiếng trống, tiếng mõ với những màn tranh tài quyết liệt của các thuyền đua trên sông. Hoạt động này đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân.

Xã hội - Sôi nổi lễ hội đua thuyền mừng Tết Độc lập trên quê hương Đại tướng (Hình 2).

Dòng Kiến Giang dậy sóng trong ngày Tết Độc lập.

Lễ hội đua thuyền được tổ chức hàng năm, với mục đích cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu; thi thố sức trai, sức gái để chuẩn bị vật lộn với mùa mưa bão, chế ngự thiên nhiên.

Lễ hội năm nay có 24 thuyền bơi nam và 8 thuyền nữ với hơn 1.000 vận động viên, tranh tài trên đường đua dài 24km (đối với thuyền đua nam) và 18km (thuyền đua nữ).

Xã hội - Sôi nổi lễ hội đua thuyền mừng Tết Độc lập trên quê hương Đại tướng (Hình 3).

Các đội thắng cuộc lên nhận giải.

Ngay từ sáng sớm, hàng vạn người dân đã tập trung dọc 2 bên bờ Kiến Giang để cổ vũ, động viên các đò bơi, đua của làng mình.

Kết thúc, ở phần thi thuyền đua dành cho nam, đội Mỹ Thủy đã xuất sắc cán đích ở vị trí đầu tiên của thuyền bơi hạng A; ở thuyền bơi hạng B, đội Tuy Lộc giành giải Nhất. Còn ở phần thi thuyền đua giành cho nữ, đội Tuy Lộc đã giành giải Nhất.

Hàng nghìn người dân trẩy hội đua thuyền kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Thứ 6, 02/09/2016 | 14:35
Sáng nay (2/9), tại hồ Bình Sơn, Thị trấn Hương Khê (Hà Tĩnh) đã diễn ra giải đua thuyền truyền thống nhân dịp kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thuyền đua Đà Nẵng lọt top 3 vòng đua áp chót Clipper 2016

Thứ 7, 23/07/2016 | 20:02
Tại vòng áp chót cuộc đua thuyền vòng quanh thế giới Clipper 2016, đoàn thuyền Đà Nẵng - Việt Nam xuất sắc cán đích trong top 3 đoàn về đích đầu tiên.

Hàng ngàn người dân cùng nhau xem hội đua thuyền và bắt vịt

Thứ 7, 28/11/2015 | 16:05
Lễ hội thu hút hàng ngàn người dân đến xem hội và vui chơi cùng nhau. Tiếng hò reo vang rộn khắp sông.
Cùng tác giả

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Không còn “gặt lúa non”, người dân trồng rừng gỗ lớn cho thu nhập cao

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:57
Sau thời gian thu hoạch rừng theo kiểu "gặt lúa non", nhiều người dân đã nghĩ đến chuyển đổi sang trồng rừng gỗ lớn, mang lại nhiều lợi ích thiết thực.

Hai anh em ruột đi câu cá, đuối nước tử vong thương tâm

Chủ nhật, 21/04/2024 | 14:45
Hai anh em đi câu cá từ sáng nhưng chờ mãi đến chiều không thấy về, gia đình báo lực lượng chức năng tìm kiếm thì phát hiện hai nạn nhân đã tử vong.
Cùng chuyên mục

Tạp chí Đời sống và Pháp luật nhận giải Ba Báo chí miền Đông Nam bộ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Loạt bài 4 kỳ “Giấc mơ nhà ở xã hội và bài toán hiện thực hoá” do PV Tạp chí Đời sống và Pháp luật thực hiện đã được vinh danh tại giải Báo chí miền Đông Nam bộ.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.