Starup và tinh thần xây dựng đất nước từ những cựu du học sinh

Starup và tinh thần xây dựng đất nước từ những cựu du học sinh

Thứ 7, 12/11/2016 | 08:37
0
Trong số 20 sản phẩm lọt vào vòng Chung khảo NTĐV 2016 nổi lên trong đó là ứng dụng Deep Learning và Big Data phục vụ phân tích tiếng Việt với độ chính xác cao của Công ty Infore Technology.

Năm 2016 là năm thứ 11 của Giải thưởng Nhân tài đất Việt. Năm nay, Giải thưởng Nhân tài đất Việt lĩnh vực CNTT có tổng cộng 260 sản phẩm tham dự, trong đó 17 sản phẩm thuộc hệ thống Sản phẩm CNTT thành công; 187 sản phẩm thuộc hệ thống sản phẩm CNTT Triển vọng và hệ thống sản phẩm ứng dụng trên thiết bị di động là 56 sản phẩm.

Trong số 20 sản phẩm lọt vào vòng Chung khảo nổi lên trong đó là ứng dụng Deep Learning và Big Data phục vụ phân tích tiếng Việt với độ chính xác cao của Công ty Infore Technology.

Hiện Infore đang ứng dụng Deep Learning và Big Data phục vụ phân tích tiếng Việt với độ chính xác cao. Sản phẩm hiện có của InfoRe là các hệ thống rà quét, phân tích nội dung thông tin trên các báo, trang tin điện tử, diễn đàn, blog và mạng xã hội Facebook ở Việt Nam. Ứng dụng của các hệ thống này rất đa dạng, hữu ích cho hằng chục bài toán Kinh doanh thông minh khác nhau của doanh nghiệp. Các dữ liệu mà Infore phân tích cũng giúp bổ trợ hiệu quả cho các hệ thống thông tin lớn như Máy tìm kiếm, Hệ thống phân phối quảng cáo, Hệ thống hỏi đáp...

Công nghệ - Starup và tinh thần xây dựng đất nước từ những cựu du học sinh

Anh Lê Công Thành. 

Mục tiêu dài hạn của Infore là trở thành một trung tâm nghiên cứu, ứng dụng công nghệ theo hình thức cộng tác đa hướng, kết nối kiến thức, hiểu biết, khả năng nghiên cứu của những người Việt đang học tập, làm việc ở nước ngoài với các nhu cầu ứng dụng khoa học, kĩ thuật trong nước, giúp đẩy nhanh quá trình nhập khẩu công nghệ mới, tri thức mới về Việt Nam.

Trao đổi với PV Báo Người Đưa Tin, anh Lê Công Thành SN 1983 – Giám đốc Công ty cho biết: “Infore Technology là công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực Học máy - Trí tuệ nhân tạo và Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, được thành lập từ năm 2012. Những người sáng lập Công ty đều là du học sinh Việt Nam tại các nước như Nhật, Úc, Pháp”.

“Với mong muốn xây dựng và phát triển đất nước chúng tôi cùng nhau lên ý tưởng và về Việt Nam thành lập Công ty. Dự án đầu tiên của chúng tôi là dự án phi lời nhuận. Một trang web mang tên Lietsi.com được thành lập, với mục đích xây dựng dữ liệu online cho các phần mộ liệt sĩ trên cả nước để người thân có thể dễ dàng tìm kiếm. Cho tới nay, ngày nào trang Lietsi.com cũng giúp người nhà tìm được phần mộ người thân mình đang thất lạc”, anh Thành chia sẻ.

“Với dự án tham dự Cuộc thi Nhân tài đất Việt lần này chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều người biết đến dự án của mình”, vị Giám đốc trẻ tuổi tâm sự.

Khi được hỏi về những khó khăn khi trở về Việt Nam khởi nghiệp, anh Thành nói: “Khó khăn lớn nhất của bọn anh khi bắt đầu khởi nghiệp là sự mơ mộng về thị trường và về cách vận hành doanh nghiệp. Tất cả các sáng lập viên của công ty đều là những người làm công nghệ, không có kiến thức về thị trường, về tài chính, về quản trị kinh doanh... Vì thế công ty gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình bắt đầu. Thậm chí, tại thời điểm sáng lập còn không nghĩ tới chuyện đi kêu gọi vốn đầu tư mà chỉ nghĩ làm được công nghệ tốt sẽ đi bán, kiếm tiền để đầu tư cho Công ty. Sau mới thấy làm vậy rất khó và gần như trong 1 năm đầu Công ty không thể phát triển nổi”.

Công nghệ - Starup và tinh thần xây dựng đất nước từ những cựu du học sinh (Hình 2).

Các bạn sinh viên tham dự buổi trò chuyện về Khởi nghiệp trong chuỗi hoạt động của Giải thưởng Nhân tài đất Việt 2016.

Năm 2016 được chọn là “Năm quốc gia khởi nghiệp”, rất nhiều những người trẻ tuổi cũng đã và đang có những dự án, ý tưởng của riêng mình. Anh Lê Công Thành cho rằng: “Startup là một mô hình phát triển doanh nghiệp dựa trên sự tối ưu về tốc độ gia tăng giá trị của doanh nghiệp (nghĩa là người ta làm sao tìm cách trong thời gian ngắn nhất, giá trị của doanh nghiệp tăng trưởng cao nhất). Nó khác hẳn mô hình kinh doanh thông thường, khác hẳn việc khởi sự kinh doanh thuần túy. Vì vậy để có thể startup được thì ngoài các ý tưởng đổi mới sáng tạo, ngoài các công nghệ mạnh mẽ còn cần phải sở hữu kinh nghiệm kinh doanh và mô hình vận hành doanh nghiệp thực sự đặc biệt. Bằng không startup rất dễ thất bại”.

Nằm trong chuỗi các chương trình của "Năm quốc gia khởi nghiệp". Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự lễ phát động Chương trình “Thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2016-2021 và Ngày hội Thanh niên khởi nghiệp, đồng thời có cuộc nói chuyện, đối thoại với hơn 1.000 sinh viên về chủ đề này.

Trong bài phát biểu trước thanh niên, sinh viên, các doanh nghiệp và các nhà đầu tư, Thủ tướng khẳng định, Chính phủ đã và sẽ tiếp tục có nhiều chính sách khuyến khích khởi nghiệp.

Nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh coi thanh niên là chủ nhân tương lai của đất nước, Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ quyết tâm để con cháu của nông dân, công nhân, người nghèo đều có cơ hội học tập, tiến thân, có cơ hội trở thành lãnh đạo của đất nước trong tương lai. Giải đáp câu hỏi tại sao Chính phủ kiến tạo hiện nay quan tâm đến Chương trình thanh niên khởi nghiệp, Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước xác định 3 đột phá chiến lược là thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực. Chương trình khởi nghiệp vừa là mục tiêu đột phá, vừa là phương thức, phương tiện thực hiện 3 đột phá chiến lược đó.

Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam đã làm cả thế giới ngưỡng mộ về khả năng tổng động viên sức mạnh ý chí toàn dân khi đất nước lâm nguy để giải phóng dân tộc, thì ngày nay, chúng ta hoàn toàn có thể động viên người dân khởi nghiệp sáng tạo, làm kinh tế, xây dựng đất nước, chinh phục thị trường thế giới, xác lập chỗ đứng vững chắc trên sân chơi toàn cầu hóa.

Công Luân

 

 

20 sản phẩm CNTT lọt Chung khảo Nhân tài Đất Việt 2016

Thứ 2, 07/11/2016 | 13:33
Sáng 7/11, tại Hà Nội, BTC Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2016 đã tổ chức công bố danh sách 20 sản phẩm CNTT lọt vào vòng Chung khảo.

Lùi hạn nộp bài dự thi Nhân tài Đất Việt 2016 đến 15/10/2016

Thứ 7, 08/10/2016 | 13:35
BTC Giải thưởng Nhân tài Đất Việt vừa ra thông báo lùi hạn nộp bài dự thi tham dự Giải thưởng Nhân Tài Đất Việt 2016 từ 30/9/2016 tới ngày 15/10/206.

20 sản phẩm CNTT lọt Chung khảo Nhân tài Đất Việt 2016

Thứ 2, 07/11/2016 | 13:33
Sáng 7/11, tại Hà Nội, BTC Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2016 đã tổ chức công bố danh sách 20 sản phẩm CNTT lọt vào vòng Chung khảo.

Lùi hạn nộp bài dự thi Nhân tài Đất Việt 2016 đến 15/10/2016

Thứ 7, 08/10/2016 | 13:35
BTC Giải thưởng Nhân tài Đất Việt vừa ra thông báo lùi hạn nộp bài dự thi tham dự Giải thưởng Nhân Tài Đất Việt 2016 từ 30/9/2016 tới ngày 15/10/206.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

2 lỗ hổng bảo mật trên các sản phẩm Microsoft đang bị hacker khai thác

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:49
Cục An toàn thông tin đã có công văn về việc lỗ hổng an toàn thông tin ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 4/2024.

Lý do Apple phát cảnh báo khẩn đến người dùng iPhone tại 92 quốc gia

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:48
Một blog bảo mật tuyên bố rằng cuộc tấn công gần đây vào iPhone được thực hiện bởi phần mềm gián điệp có tên LightSpy dường như do các tin tặc Trung Quốc tạo ra.

Chiếc đồng hồ siêu mỏng nhất thế giới có giá "khủng" 1,4 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:47
Ngôi vị đồng hồ mỏng nhất thế giới bị "tái chiếm" với máy đo thời gian chỉ chỉ dày 1,7 mm, tức mỏng hơn đồng xu.

Apple công bố biện pháp thú vị khiến kẻ trộm iPhone "nản lòng"

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:00
Apple vừa công bố một biện pháp rất thú vị giúp nạn trộm cắp iPhone có thể giảm bớt.

Triển vọng tích cực cho xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang Canada

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:14
Hiện, Canada là thị trường lớn thứ 2 trong khối Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) về tiêu thụ cá tra Việt Nam, chiếm 20% trong tổng giá trị khối này nhập khẩu từ Việt Nam.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Chiếc đồng hồ siêu mỏng nhất thế giới có giá "khủng" 1,4 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:47
Ngôi vị đồng hồ mỏng nhất thế giới bị "tái chiếm" với máy đo thời gian chỉ chỉ dày 1,7 mm, tức mỏng hơn đồng xu.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.