Sử dụng thẻ giả, người đàn ông tự xưng là lãnh đạo của VTV đối diện với mức phạt nào?

Sử dụng thẻ giả, người đàn ông tự xưng là lãnh đạo của VTV đối diện với mức phạt nào?

Thứ 4, 01/05/2019 | 08:15
4
Bên cạnh việc xử phạt về hành vi vi phạm giao thông, ông Nguyễn Ngọc Nghị còn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và tội Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Chiều 30/4, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, luật sư Phạm Thị Huyền – công ty luật TNHH Phạm Vũ cho biết: “Đối với việc ông Nguyễn Ngọc Nghị điều khiển chiếc xe ô tô đã hết hạn kiểm định từ ngày 20/4/2018, theo quy định tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP, nếu ông Nghị là chủ phương tiện đồng thời là người điều khiển phương tiện sẽ bị xử phạt với lỗi người điều khiển theo quy định tại điểm e, khoản 5, Điều 16, Nghị định 46/2016/NĐ-CP mà bị phạt 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng và bị tước bằng lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

Trong trường hợp ông Nghị không phải là chủ phương tiện, thì chủ phương tiện sẽ bị phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng, đồng thời ông Nghị cũng phải chịu mức phạt vi phạm đối với người điều khiển.

Đối với hành vi "tăng ga bỏ chạy" khi cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe sẽ bị xử phạt tiền từ 300.000 - 400.000 đồng theo Điểm m, Khoản 4, Điều 6, Nghị định 46/2016/NĐ-CP.

Góc nhìn luật gia - Sử dụng thẻ giả, người đàn ông tự xưng là lãnh đạo của VTV đối diện với mức phạt nào?

Thẻ và các giấy tờ của ông Nguyễn Ngọc Nghị giới thiệu là lãnh đạo VTV và VTV cab đều là giả mạo.

Đặc biệt, đối với chiếc thẻ Phó giám đốc VTV mà ông Nghị xuất trình là thẻ giả, ông Nghị còn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức theo Điều 341, Bộ luật hình sự 2015 quy định về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức - được sửa đổi bởi Khoản 126, Điều 1, Luật sửa đổi Bộ luật hình sự 2017.

Trước đó, như đã đưa tin, ngày 28/4/2019, đội CSGT số 6 - phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội đã tiến hành tạm giữ chiếc xe ô tô 4 chỗ màu đen mang BKS 29A - 348.09 do ông Nguyễn Ngọc Nghị điều khiển để xử lý vi phạm hết hạn kiểm định nhưng vẫn lưu thông trên đường.

Cụ thể, vào khoảng 12h ngày 28/4/2019, ông Nghị điều khiển xe trên tuyến Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long thì bị cơ quan chức năng ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Khi xuống xe, ông Nghị không xuất trình giấy tờ và xưng là Phó Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam - VTV rồi bất ngờ lên xe bỏ chạy với tốc độ cao.

Khi đến khu vực hồ Linh Đàm, chiếc xe ông Nghị điều khiển được chặn lại. Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện chiếc xe ông Nghị điều khiển hết hạn kiểm định từ ngày 20/4/2018.

Quá trình xử lý, ông Nghị xuất trình thẻ là Phó giám đốc VTV đồng thời gọi điện tới rất nhiều người có trách nhiệm nhờ giải cứu nhưng không được giải quyết.

Theo nguồn tin riêng của PV, hiện tại, cả VTV và VTVcab không có bất kỳ cán bộ nào có tên là Nguyễn Ngọc Nghị. Thẻ và các giấy tờ của ông Nguyễn Ngọc Nghị giới thiệu là lãnh đạo VTV và VTV cab đều là giả mạo.

Điều 341 – Bộ luật hình sự 2015 quy định về Tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức - được sửa đổi bởi Khoản 126, Điều 1, Luật sửa đổi Bộ luật hình sự 2017.

  1. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ đó thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:
  3. a) Có tổ chức;
  4. b) Phạm tội 02 lần trở lên;
  5. c) Làm từ 02 đến 05 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác;
  6. d) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm;

đ) Thu lợi bất chính 10.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

  1. e) Tái phạm nguy hiểm.
  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:
  3. a) Làm 06 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác trở lên;
  4. b) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;
  5. c) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên.
  6. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Nguyễn Lâm

Thông tin bất ngờ về kẻ tự xưng là lãnh đạo VTV bỏ chạy khi bị kiểm tra xe

Thứ 3, 30/04/2019 | 08:48
Trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Thành Lương - Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam khẳng định, cơ quan không có cán bộ nào tên Nguyễn Ngọc Nghị.

58 người chết do tai nạn giao thông trong ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Thứ 2, 29/04/2019 | 18:57
Uỷ ban ATGT Quốc gia vừa báo cáo về tình hình trật tự an toàn giao thông, trong ngày 29/4, toàn quốc xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 19 người.

Diễn biến mới nhất vụ người đàn ông tự xưng là lãnh đạo đơn vị của VTV rồi bỏ chạy khi bị CSGT kiểm tra

Thứ 2, 29/04/2019 | 18:15
Bị CSGT kiểm tra, xử lý vi phạm hết hạn kiểm định, ông Nghị xuống xưng là Phó Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam rồi lên xe bỏ chạy.
Cùng tác giả

Hà Nội: Vì sao đường vừa duy tu đã có thể bóc lên từng mảng?

Chủ nhật, 27/09/2020 | 09:59
Lý giải cho việc một đoạn đường ở huyện Thường Tín vừa được duy tu đã hư hỏng, ông Phùng Tuấn Minh – Giám đốc công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ I Hà Tây cho rằng ảnh hưởng của cơn báo số 5, công tác thi công chưa đảm bảo là nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên.

Chốt thời gian khởi công 3 dự án cao tốc Bắc - Nam

Thứ 7, 26/09/2020 | 13:49
Thông tin với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, đại diện bộ GTVT cho biết 3 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam được chuyển đổi sang hình thức đầu tư công gồm: Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây sẽ chính thức khởi công vào ngày 30/9.

Nam nhân viên kỹ thuật bị sét đánh tử vong tại sân bay Nội Bài

Thứ 4, 23/09/2020 | 10:00
Đang làm nhiệm vụ kiểm tra kỹ thuật đối với chuyến bay của hãng Vietnam Airlines, một nhân viên kỹ thuật của VAECO bất ngờ bị sét đánh tử vong.

Quầy bánh Trung thu “nuốt trọn” vỉa hè, sân chung cư

Thứ 7, 19/09/2020 | 18:37
Dù không được cơ quan chức năng nào cấp phép, nhưng đến hẹn lại lên, cứ vào dịp Tết Trung thu là hàng loạt quầy hàng bán bánh Trung thu của đủ các thương hiệu nổi tiếng đua nhau mọc lên như “nấm sau mưa” trên vỉa hè, sân chung cư, lấn chiếm lối đi lại khiến người dân bức xúc.

Bão số 5 đổ bộ đất liền: Các hãng hàng không đồng loạt thay đổi lịch trình bay

Thứ 5, 17/09/2020 | 19:37
Trước chỉ đạo tạm dừng khai thác 3 sân bay Chu Lai, Đà Nẵng, Phú Bài của cục Hàng không Việt Nam do ảnh hưởng của cơn bão số 5, để thuận tiện cho việc di chuyển của người dân, các hãng hàng không đã phát đi thông báo thay đổi lịch trình bay tới các sân bay trên.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.

Vị luật gia với "cái lý cái tình" khi trợ giúp pháp lý cho người dân

Chủ nhật, 07/04/2024 | 09:01
Qua hàng chục năm tham gia tư vấn pháp luật cho người dân, luật gia Phan Văn Tân luôn hướng sự việc tới “cái lý cái tình”, mang đến điều tốt nhất cho người dân.

Án Tây-Luật Ta: Khởi kiện vì bị ghép mặt vào phim người lớn

Chủ nhật, 07/04/2024 | 08:00
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đâm đơn kiện 2 người đàn ông vì đã ghép mặt bà vào một đoạn phim người lớn.

Nữ luật gia và vụ ly hôn oái oăm “do vợ không đẻ được con trai”

Thứ 7, 06/04/2024 | 18:06
Vụ ly hôn với lý do hiếm gặp trên khiến toà án tổ chức hoà giải 6 lần bất thành. Cuối cùng, được Hội luật gia tỉnh Bình Dương trợ giúp thoả đáng.

Vợ chồng lĩnh án khi đòi nợ và bài học pháp lý khi đòi tiền

Thứ 4, 03/04/2024 | 10:14
Thời gian qua xảy ra nhiều vụ án chủ nợ biến thành bị cáo do đòi nợ không đúng cách. Vì vậy, người dân cần hết sức tỉnh táo khi đòi nợ, tránh gặp rủi ro pháp lý.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Xử lý nhóm thanh niên “đi xe bằng chân” trên phố Đà Lạt

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:46
Nhóm thanh niên chở ba người, bốc đầu, buông hai tay, điều khiển bằng chân trên đường phố Đà Lạt rồi quay clip đăng lên Facebook.