Sử dụng thuốc lạ trị tiểu đường, 2 người chết oan

Sử dụng thuốc lạ trị tiểu đường, 2 người chết oan

Thứ 4, 07/11/2018 | 14:23
0
Mới đây, BV Bạch Mai (Hà Nội) thông tin, đơn vị đã tiếp nhận nhiều ca nguy kịch do sử dụng thuốc điều trị tiểu đường không rõ nguồn gốc.
Sức khỏe - Sử dụng thuốc lạ trị tiểu đường, 2 người chết oan

Loại thuốc Tiểu đường hoàn được cho là có khả năng kỳ diệu (ảnh: Lao Động).

Báo Vietnamnet dẫn lời bác sĩ Phạm Thế Thạch (khoa Hồi sức tích cực, BV Bạch Mai), cho hay, từ tháng 2 đến nay, khoa tiếp nhận 3 bệnh nhân cấp cứu do sử dụng sản phẩm thuốc trị tiểu đường lạ mang tên Tiểu đường hoàn. 2 trong số 3 trường hợp nhập viện đã tử vong.

Bệnh nhân đầu tiên là nam giới, 57 tuổi ở Lạng Sơn có tiền sử bị tiểu đường kinh niên. Thay vì đến các bệnh viện để chữa trị, bệnh nhân nghe quảng cáo lời và tự ý tìm mua thuốc đông y để uống. Vị thuốc này được đồn thổi là có chức năng kiểm soát đường huyết, hiệu quả cao mà giá lại chỉ 50.000 đồng/gói và dùng trong 1 tháng.

Một thời gian sau khi sử dụng thuốc, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng viêm phổi, sốc nặng. Điều trị tại BV đa khoa tỉnh Lạng Sơn không hiệu quả, bệnh nhân được chuyển xuống khoa Hồi sức tích cực, BV Bạch Mai. Tại đây, sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện nạn nhân bị suy đa tạng, nhiễm toan chuyển hoá rất nặng không rõ nguyên nhân. Gia đình thú nhận bệnh nhân đã sử dụng loại thuốc này trong nhiều năm. Sau gần 5 ngày điều trị, bệnh nhân đã không qua khỏi.

Trường hợp thứ 2 cũng là nam giới, 66 tuổi trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Theo báo Lao Động bệnh nhân này được đưa vào cấp cứu trong tình đau bụng, tiêu chảy cấp, sốc, huyết áp tụt, suy hô hấp, suy tim, suy thận cấp… Qua xét nghiệm thì thấy lượng axit lactic trong máu tăng vọt. Theo đó, các bác sĩ đã cho bệnh nhân lọc máu 3 ngày liên tục. Tuy nhiên, bệnh vẫn không thuyên giảm và không có khả năng hồi phục. Gia đình đã xin đưa bệnh nhân về nhà lo hậu sự.

Trường hợp thứ 3 may mắn hơn không mất mạng là một người đàn ông 70 tuổi cũng ở Hà Nội. Tương tự, bệnh nhân cũng nhập viện trong tình trạng vô cùng nguy kịch với các triệu chứng như các trường hợp trên. Tuy nhiên các bác sĩ đã cố gắng hết sức và giữ lại được mạng sống cho bệnh nhân. Gia đình cho hay bệnh nhân này bị tiểu đường, hiện vẫn đang sử dụng thuốc Tây theo đơn của bác sĩ nhưng thời gian gần đây, bệnh nhân liên tục sử dụng thêm sản phẩm Tiểu đường hoàn.

Tiến hành xét nghiệm loại thuốc các bệnh nhân sử dụng, các chuyên gia phát hiện trong thành phần của thuốc chứa Phenphormin - hoạt chất đã bị thế giới cấm sử dụng từ năm 1978.

Sức khỏe - Sử dụng thuốc lạ trị tiểu đường, 2 người chết oan (Hình 2).

Kết quả xét nghiệm thành phần loại thuốc trên (ảnh: Lao Động).

Chia sẻ với báo Pháp Luật TP.HCM, Tiến sĩ Nguyễn Quang Bảy - phụ trách khoa Nội tiết và Đái tháo đường, BV Bạch Mai cho biết, Phenphormin là hoạt chất thuộc nhóm sử dụng trong điều trị đái tháo đường. Tuy nhiên, nhận thấy thuốc có chứa hoạt chất này gây nhiều biến chứng, đặc biệt là nhiễm toan lactic, gây rối loạn chuyển hóa tất cả các cơ của người bệnh tiểu đường nên thế giới đã cấm dùng thuốc có chứa hoạt chất này.

Bệnh đái tháo đường sẽ thể hiện các đặc điểm bệnh riêng đối với mỗi trường hợp do đó cách điều trị cũng phải tách biệt, không hề giống nhau. Người bệnh nên dùng thuốc theo đơn và chỉ định của bác sĩ, mua thuốc có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, tuyệt đối không dùng chung đơn với người khác.

TS Bảy cảnh báo những tác hại khôn lường khi sử dụng các loại thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ. Bệnh nhân có thể bị tổn thương gan, mạch máu, tim, thận ở mức độ nào đó, khiến bệnh không khỏi mà còn thúc đẩy tổn thương nặng lên hoặc tác dụng phụ nặng thêm. Trong trường hợp nặng nhất có thể dẫn đến tử vong.

Hiện Cục Y Dược học cổ truyền, Bộ Y tế cũng đã yêu cầu thu hồi và xử lý sản phẩm thuốc điều trị tiểu đường mang tên Tiểu đường hoàn do thiếu thông tin về số lô, hạn dùng, số đăng ký.

Tôn Vỹ (Tổng hợp)

Dùng “thần dược” trị tiểu đường, nhiều bệnh nhân nhập viện

Thứ 3, 06/03/2018 | 14:30
Nhiều bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường đã tự ý mua thuốc hạ đường huyết (dạng thuốc tễ) về uống. Tuy nhiên, sau khi dùng thuốc không rõ nguồn gốc, bệnh của những người này càng trở nên nặng thêm.

Bác sĩ khuyên người bị tiểu đường nên ăn gì vào dịp Tết?

Thứ 7, 17/02/2018 | 11:06
Chế độ ăn uống và sinh hoạt thay đổi dịp đầu năm khiến bệnh nhân tiểu đường dễ bị tăng đường huyết. Vậy để kiểm soát bệnh, bác sĩ khuyên họ nên ăn gì vào dịp Tết?

'Mổ xẻ' bài thuốc nam chữa bệnh tiểu đường của bà lang xứ Mường

Thứ 2, 06/03/2017 | 14:35
Bài thuốc của bà lang Nguyễn Thị Phú - trú tại Tỉnh Hòa Bình đã trở thành “ khắc tinh” của căn bệnh tiểu đường, giúp hàng nghìn bệnh nhân tiểu đường ổn định lại đường huyết.
Cùng tác giả

Video: Chiến sa Mỹ chặn đầu, tìm cách bao vây xe quân sự của Nga ở Syria

Thứ 6, 19/06/2020 | 20:47
Căng thẳng giữa lực lượng quân sự của Mỹ và Nga tiếp tục leo thang ở khu vực Đông Bắc Syria. Xe quân sự của 2 bên liên tục có các hành vi chặn đường, khiêu khích lẫn nhau.

Video: Chiêm ngưỡng quy trình máy bay chiến đấu nạp nhiên liệu trên không

Thứ 6, 19/06/2020 | 09:41
Trong trường hợp máy bay chiến đấu hết nhiên liệu, không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, một máy bay khác sẽ được điều động đến hỗ trợ, nạp nhiên liệu trực tiếp cho máy bay chiến đấu ngay trên không.

Video: Máy bay ném bom Tu-95 của Nga "chạm mặt" F-22 khi bay lượn gần biên giới Mỹ

Thứ 7, 13/06/2020 | 20:00
Bộ chỉ huy không quân Mỹ đã lập tức điều động chiến đấu cơ F-22 đến vùng biển Alaska khi phát hiện máy bay ném bom Tu-95 xuất hiện gần biên giới nước này.

Video: Cận cảnh xe tuần tra của Nga đụng độ "nóng" chiến sa của Mỹ trên đất Syria

Thứ 6, 12/06/2020 | 21:33
Đoạn video ngắn ghi lại quá trình đối đầu căng thẳng giữa đoàn tuần tra của Nga và xe quân sự của quân đội Mỹ ở khu vực Đông Bắc Syria.

Chồng Tây của siêu mẫu Hà Anh: Người cùng một nền văn hóa còn khác biệt, nói gì Tây và Việt

Thứ 5, 11/06/2020 | 09:03
Xuất thân từ xứ sở sương mù, chàng trai đam mê phiêu lưu bỗng một ngày bén duyên với đất nước hình chữ S. Chàng trai này quyết định dừng chân nơi đây khi lỡ sa vào ánh mắt của người con gái Việt Nam. Xây dựng gia đình mới ở chốn xa lạ, chàng rể Tây nhận ra chẳng tiêu chuẩn nào từ phía Đông hay Tây thực sự quan trọng.
Cùng chuyên mục

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Bình Thuận ghi nhận một ca tử vong nghi do chó dại cắn

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:30
Ngày 23/4, Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân vừa ghi nhận một ca tử vong nghi do bệnh dại ở xã Tân Thắng.

An toàn vệ sinh thực phẩm các gánh hàng rong quanh trường học

Thứ 2, 22/04/2024 | 19:30
Các gánh hàng rong quanh trường học luôn tiện lợi, nhanh chóng, đa dạng nhiều món nhưng vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm lại là vấn đề đáng quan ngại.

Đau muốn rụng chân”, đi khám phát hiện thời gian sống chỉ còn tính bằng tuần

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:23
Chủ quan với sức khỏe nhiều người có thể đánh đổi cả tính mạng.
     
Nổi bật trong ngày

Rau dại mọc từ cây đầy gai nhọn, giá 30 triệu/kg vẫn tấp nập người mua

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:25
Việc thu hoạch loại rau dại này gặp không ít khó khăn vì nếu hái không cẩn thận có thể dễ dàng bị gai đâm chảy máu.

Quốc gia nào có dân sống thọ nhất thế giới?

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:30
Được mệnh danh là “sân chơi của tỷ phú”, quốc gia nhỏ bé thứ 2 thế giới có chứa tới 40.000 dân với tuổi thọ trung bình đáng kinh ngạc gần 87 tuổi, vượt qua Nhật Bản.

Võ sĩ MMA dùng tay không để bắt cá sấu hung dữ trên đường phố

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:57
Một võ sĩ MMA ở Florida, Mỹ đã dùng tay không để khuất phục một con cá sấu dài khoảng 2,5m đang bò dọc đường phố ở Northside, vào ngày 21/4 vừa qua.

Độc lạ: Cá mú khổng lồ được ngư dân giải cứu bằng cách đặc biệt

Thứ 3, 23/04/2024 | 06:00
Tài khoản @AMAZlNGNATURE vừa chia sẻ lên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đoạn video thú vị, ghi lại cảnh ngư dân giúp đỡ một con cá mú đang bị Barotrauma.

Tin tức Đời sống 24/4: Loại cá rẻ hơn cá hồi là kho "thuốc bổ" nhưng nhiều người bỏ qua

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:02
Cập nhật tin tức đời sống ngày 24/4: Loại cá rẻ hơn cá hồi, là kho DHA nhưng nhiều người bỏ qua; Cả nước ghi nhận 13.000 ca mắc tay chân miệng....