Sự lộng hành của băng nhóm bảo kê Loan

Sự lộng hành của băng nhóm bảo kê Loan "cá" và nỗi ám ảnh của các tiểu thương

Nguyễn Thị Nhâm
Thứ 5, 07/05/2020 | 14:21
0
Hay tin Loan "cá" và đồng bọn bị bắt, nhiều nạn nhân đã đến cơ quan công an để tố cáo. Họ hy vọng băng nhóm của Loan sẽ bị xử lý thật nghiêm.

Lộng hành quá lâu

Ngày 7/5, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối với Loan “cá” (tên thật là Lý Thị Loan), Hoàng Thị Tuyết Nhung (tự Nhung Khàn), Lê Trung Hiếu, Đặng Thái Quốc, Đỗ Xuân Dũng, Nguyễn Thành Tín, Nguyễn Văn Tuấn (chồng Loan), Nguyễn Thanh Tuân, Trần Công Đại và Vũ Minh Tiến để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản và cho vay nặng lãi. 

Hiện đã có rất nhiều nạn nhân (khoảng 40 người) đến cơ quan công an tố cáo hành vi của nhóm Loan “cá”.

Hồ sơ điều tra - Sự lộng hành của băng nhóm bảo kê Loan 'cá' và nỗi ám ảnh của các tiểu thương

Loan "cá" cùng đàn em bị bắt.

Sở dĩ bà trùm Lý Thị Loan có biệt danh là Loan “cá” vì trước đây bán cá sỉ ở khu vực chợ Hóa An. Khoảng 6 năm trước, để tranh giành thị phần đầu mối ở chợ cá lớn nhất TP.Biên Hòa, Loan đã quy tụ nhiều thanh niên ăn chơi, có tiền án tiền sự, xăm trổ để thị uy đối thủ.

Để tạo thanh thế cho mình và đám đàn em, Loan bắt đầu đứng ra thu tiền bảo kê người bán hàng rong trước cổng công ty TNHH Pouchen Việt Nam - đối diện chợ Hóa An.

Ở chợ Hóa An, Loan thu của mỗi gian hàng từ 20.000 - 50.000 đồng mỗi ngày.

Vì sợ Loan cùng đám đàn em xăm trổ nên hầu hết các tiểu thương đều không dám ý kiến mà chấp nhận đóng tiền cho Loan. Ai không chịu đóng tiền Loan sẽ đạp đổ, phá nát hàng hóa để dằn mặt, đe dọa.

Sau nhiều năm xây dựng “thương hiệu” nhưng không bị ai "sờ gáy" nên Loan ung dung cùng chồng mở rộng thêm địa bàn. Lúc này, thị phát hiện khu vực gần công ty Changshin Việt Nam khá đông công nhân và người mua bán hàng rong. Qua tìm hiểu, Loan cũng biết ở đây có một số băng nhóm hoạt động nhưng chưa quá mạnh nên Loan quyết định về đây "tác nghiệp". Ban đầu, Loan thuê mặt bằng mở quán nước, bãi giữ xe cho công nhân Khu công nghiệp Thạnh Phú và công ty TNHH Changshin.

Hồ sơ điều tra - Sự lộng hành của băng nhóm bảo kê Loan 'cá' và nỗi ám ảnh của các tiểu thương (Hình 2).

Các đối tượng đang bị tạm giữ.

Khi việc làm ăn ổn định, Loan bắt đầu “tấn công” sang mảng bảo kê, thu tiền người buôn bán tại khu vực.

Với khoảng 500 người bán hàng quán ổn định và hàng rong, Loan nhanh chóng thu lợi khủng từ việc bảo kê và khiến cho tiểu thương trong khu vực phải cung phụng vợ chồng Loan và đám đàn em.

Giúp sức cho Loan là chồng và Hoàng Thị Tuyết Nhung (35 tuổi, tự Nhung “Khàn”) là tay anh chị khu vực Hố Nai, TP.Biên Hòa. Nhờ vào tiếng tăm của Nhung và Loan hợp lại, địa bàn này nhanh chóng bị Loan và đàn em thâu tóm.

Để yên ổn làm ăn phải đóng tiền

Băng nhóm của Loan “cá” hoạt động bảo kê từ 7h đến 16h mỗi ngày và ở đây, ai cũng phải đóng tiền, bất kể lớn, bé.

Tối đến, khi khu vực này không còn ai, người của Loan lại dùng xe tải chở những tấm gỗ pallet đến phân lô 2-6 m2, kẻ vạch sơn và ghi tên cụ thể.

"Hôm sau, chúng nói khu vực đó đã có chủ, nếu ai muốn bán thì phải chung chi. Chúng gọi đó là "nộp tiền rác" nên ai cũng phải đóng. Giờ băng nhóm đó bị bắt, chúng tôi thật sự thấy nhẹ nhõm vô cùng”, bà G., người bán hàng rong chia sẻ.

Theo phản ánh của các tiểu thương, tình trạng băng nhóm hoạt động bảo kê tại khu vực này diễn ra từ nhiều năm nay. Thời gian đầu, chúng chỉ hoạt động đơn lẻ, chủ yếu là tranh giành, chiếm chỗ để buôn bán. Tuy nhiên, khi lượng công nhân tập trung về đông, nhu cầu mua, bán hàng hóa thiết yếu tăng lên thì bắt đầu xuất hiện các nhóm đứng ra “xí chỗ” để bán lại cho người dân có nhu cầu buôn bán nhỏ.

Đến nay, khu vực này đều do băng nhóm của Loan "cá” quản lý. Để có chỗ bán hàng ở khu chợ tự phát, người dân phải bỏ tiền thuê lại từ của nhóm của Loan.

Hồ sơ điều tra - Sự lộng hành của băng nhóm bảo kê Loan 'cá' và nỗi ám ảnh của các tiểu thương (Hình 3).

Trùm bảo kê Loan "cá".

Anh N.M.K., ngụ xã Thạnh Phú chuyên bán cá biển cho biết, để có được một sạp (pallet) khoảng 2m2 ở khu vực này, anh phải trả cho nhóm của Loan "cá” 1 triệu đồng/tháng.

Hằng tháng, các đối tượng thay nhau đến lấy tiền. Biết là các đối tượng tự đứng ra đặt sạp và thu tiền mặt bằng nhưng vì mưu sinh nên những người như anh K. vẫn phải chấp nhận để có chỗ buôn bán.

Không chỉ anh K., hằng ngày có hàng trăm người buôn bán ở khu chợ tự phát này đều phải đóng tiền mặt bằng cho Loan mới yên ổn làm ăn.

Trao đổi với PV, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú Phạm Lê Nhân cho biết, việc các đối tượng giang hồ đứng ra thu tiền của những người dân buôn bán tại các khu chợ tự phát xung quanh 2 cổng trước và sau của công ty Changshin đã diễn ra từ nhiều năm nay. Nhóm đối tượng này rất manh động, sẵn sàng chống đối lực lượng chức năng làm nhiệm vụ dẹp chợ tự phát. Địa phương cũng đã báo tin lên huyện nhờ can thiệp, xử lý và mong xử lý nghiêm các đối tượng này.

Kế toán trưởng nghỉ bệnh, Quốc Cường Gia Lai trễ hẹn báo cáo tài chính kiểm toán 2019

Thứ 4, 06/05/2020 | 16:25
Kế toán trưởng nghỉ bệnh, Quốc Cường Gia Lai trễ hẹn báo cáo tài chính kiểm toán 2019 Việc chậm trễ chốt số liệu trong BCTC hợp nhất kiểm toán cũng khiến việc công bố báo cáo thường niên của Quốc Cường Gia Lai chậm trễ theo.

Hành trình bà trùm Loan "Cá" và hàng loạt kẻ cầm đầu các đường dây bảo kê lộ sáng

Thứ 4, 06/05/2020 | 20:00
Thời gian gần đây, tình trạng bảo kê, vay nặng lãi có những diễn biến phức tạp. Để ổn định tình hình, đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này, nhiều băng ổ nhóm “khủng” bị bắt giữ để điều tra, xử lý. Mới đây nhất là bà trùm Loan "Cá".

Bộ mặt bất nhân của kẻ cầm đầu nhóm bảo kê ăn chặn tiền hoả táng ở Nam Định

Thứ 4, 06/05/2020 | 15:30
Trần Xuân Hà (tức Hà “sắc”, trú phường Cửa Bắc, TP. Nam Định) với 2 tiền án về tội tàng trữ ma tuý được xác định là kẻ cầm đầu nhóm bảo kê thu tiền hoả táng ở Nam Định. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng.
Cùng tác giả

Đồng Nai sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong tháng 4

Thứ 3, 13/04/2021 | 14:32
Theo kế hoạch, bộ Y tế sẽ phân bổ cho Đồng Nai trên 16.000 liều vaccine ngừa Covid-19 và dự kiến đến cuối tháng 4 Đồng Nai sẽ tiêm vaccine này.

Cứu sống người đàn ông bị bò húc, đa chấn thương

Thứ 3, 02/03/2021 | 10:11
Anh T. bị bò ở rẫy húc khi đi làm thuê, dẫn đến bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, tụt huyết áp.

2 xe máy va chạm trên QL20, 2 người tử vong

Chủ nhật, 28/02/2021 | 12:50
Vụ tai nạn nghiêm trọng lúc nửa đêm khiến cho 2 người tử vong tại chỗ, hai xe máy bị biến dạng nặng.

Bắt thêm 2 tàu và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả

Thứ 6, 26/02/2021 | 10:42
Đến nay, công an tiếp tục phát hiện bắt giữ thêm 2 tàu có trọng lượng trên 3000 tấn và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả.

Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả

Thứ 7, 20/02/2021 | 07:06
Cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 33 đối tượng và bắt giữ ông trùm hoá đơn trong đường dây sản xuất tiêu thụ xăng giả.
Cùng chuyên mục

Lời khai của kẻ sát hại nữ chủ quán cà phê ở Vũng Tàu

Thứ 7, 20/04/2024 | 18:15
Tại cơ quan CSĐT, đối tượng Út khai nhận sau khi xảy ra mâu thuẫn đã dùng tay bóp cổ đến khi nạn nhân tử vong, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Lời khai của kẻ sát hại nữ chủ quán cà phê ở Vũng Tàu

Thứ 7, 20/04/2024 | 18:15
Tại cơ quan CSĐT, đối tượng Út khai nhận sau khi xảy ra mâu thuẫn đã dùng tay bóp cổ đến khi nạn nhân tử vong, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.