Sự ma mãnh của sát thủ Trung Quốc bắn chết người tại Đà Nẵng

Sự ma mãnh của sát thủ Trung Quốc bắn chết người tại Đà Nẵng

Thứ 4, 28/12/2016 | 19:43
0
Sau khi bắn chết Z. ngay tại TP Đà Nẵng, trên đường trốn chạy, Chun vào khu chợ gần đó để thay đổi tư trang, áo quần. Hắn vứt súng xuống sông Hàn, sau đó bỏ qua Campuchia.

ze: 12pt;">Tin mới nhận từ Đại tá Quách Văn Dũng, Trưởng Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã có cơ sở kết luận điều tra vụ án người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc dùng súng giết người, xảy ra trên địa bàn.

Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang VKSND cùng cấp, truy tố Feng Long Chung (tên khác là Phùng Xuân Long, A Lãng, SN 1988, tạm trú tại Hà Nội), về hành vi Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo hồ sơ điều tra, năm 2012, Chun vào Việt Nam làm việc tại công trình xây dựng ở Trung Hòa (Hòa Nội) do người Trung Quốc làm chủ đầu tư. Trong thời gian này, hắn quen với chị H. làm công nhân công trình. Sau một khoảng thời gian ngắn tìm hiểu, tháng 8/2013, cả 2 đăng ký kết hôn.

Từ năm 2012, Chun kinh doanh lĩnh vực du lịch cho khách Trung Quốc và có nhu cầu du lịch tại Việt Nam. Để tăng thu nhập, hắn còn kinh doanh sim card điện thoại cho khách Trung Quốc. Thu nhập hàng tháng của hắn khoảng trên 100 triệu đồng.

Đầu 2015, trong quá trình thực hiện tour du lịch lữ hành cho người Trung Quốc, thông qua mạng internet, ông Li Mu Z., trú tại phường An Hải Đông, quận Sơn Trà (Đà Nẵng), cập nhật thông tin, xâu chuỗi danh sách những người Trung Quốc có nhu cầu du lịch tại Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng, để hoạt động kinh doanh tour du lịch.

Hồ sơ điều tra - Sự ma mãnh của sát thủ Trung Quốc bắn chết người tại Đà Nẵng

Hiện trường vụ án.

Trong quá trình đó, Z. phát hiện cửa hàng bán sim card của Chun có dấu hiệu vi phạm. Một mặt, Z. gửi đơn tố cáo về hoạt động kinh doanh của cửa hàng này, tới cơ quan quản trị mạng tại Trung Quốc; đồng thời, thuê người Trung Quốc thông qua các trang mạng xã hội, có những bình luận xấu về chất lượng kinh doanh của cửa hàng này. Mặt khác, Z. đăng ký cửa hàng chuyên mua bán sim card điện thoại Việt Nam cho người Trung Quốc đến du lịch, kinh doanh, lấy tên “Ông chủ Hà”.

Đến khoảng tháng 5/2015, cơ quan quản trị mạng của Trung Quốc tạm ngừng hoạt động kinh doanh cửa hàng của Chun. Công việc đang chiều hướng phát triển thì bất ngờ bị gián đoạn, Chun bỏ thời thời gian tìm hiểu và xác định công ty bị Z. tố cáo.

Hai tháng sau, Chun trực tiếp vào Đà Nẵng để xác minh rõ lai lịch, địa chỉ sinh sống và trả thù người đã tố cáo mình. Thông qua các thông tin kèm theo, Chun xác định được nơi sinh sống của Z.

Hồ sơ điều tra - Sự ma mãnh của sát thủ Trung Quốc bắn chết người tại Đà Nẵng (Hình 2).

Hung thủ tại cơ quan điều tra.

Đến tháng 9/2015, cửa hàng kinh doanh sim card điện thoại A Lãng bị cơ quan quản trị mạng chính thức gỡ bỏ, do có đơn tố cáo của người khác. Chun nhận định người tố cáo lần này cũng là do Z. đứng sau. Sau khi hoạt động kinh doanh ngừng, Chun lâm vào cảnh nợ nần đến vài trăm triệu đồng. Từ đây, hắn đã lên kế hoạch tìm sát hại Z. để trả thù.

Để thực hiện hành vi, ngày 10/11/2015, Chun từ Trung Quốc đi Thái Lan mua một khẩu súng ngắn tại Băng Cốc, giá 1.500 USD. Có vũ khí, hắn sang Campuchia và nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), theo đường tiểu ngạch, rồi đón xe ô tô khách ra Đà Nẵng.

Ngày 25/11, khi đến Tam Kỳ (Quảng Nam), hắn xuống xe và đi đến cửa hàng cầm đồ mua xe máy với tên giả. Sợ bị cơ quan chức năng phát hiện ý định đen tối, hắn điều khiển xe lên đèo Hải Vân, ngủ tại một căn nhà hoang. Sáng hôm sau, hắn đến quán bánh bèo trên đường Nguyễn Duy Hiệu, ngồi ăn bánh đợi Z.

Gần 8h00 ngày 26/11/2015, vừa thấy Z. dắt xe từ nhà ra cổng, Chun đứng dậy, đến gần rồi rút súng bắn một phát vào bụng. Hắn giấu súng, rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát. Trên đường trốn chạy, Chun vào khu chợ gần đó để thay đổi tư trang, áo quần. Hắn vứt súng xuống sông Hàn.

Sau khi xong việc, hắn bắt xe đi qua nhiều tỉnh để che giấu tung tích, rồi quay trở ngược Tây Ninh lẩn trốn sang Campuchia. Từ những điều này có thể xác định, vụ án xảy ra nguyên nhân do mâu thuẫn làm ăn, đối tượng rất manh ma, tìm nhiều cách trốn chạy, xóa dấu vết.

Được biết, vợ của nạn nhân yêu cầu bồi thường tổng cộng gần 3,68 tỉ đồng. Tuy nhiên, gia đình Chun chỉ mới bồi thường được 20 triệu đồng. Trong khoảng thời gian tới, vụ án này sẽ được TAND TP Đà Nẵng đưa ra xét xử.

Huy Cường – Nhâm Thân

Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.