Sự móc ngoặc tinh vi của trùm buôn lậu gần 5.000 tấn thuốc bắc

Sự móc ngoặc tinh vi của trùm buôn lậu gần 5.000 tấn thuốc bắc

Thứ 3, 13/04/2021 | 18:53
0
Ông trùm vụ buôn lậu gần 5.000 tấn thuốc bắc đã có sự móc ngoặc tinh vi với các “mắt xích” khác trong đường dây.

Liên quan đến vụ buôn lậu gần 5.000 tấn thuốc bắc vào Việt Nam, cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) bộ Công an đã chuyển kết luận điều tra sang VKSND cùng cấp. Đồng thời, đề nghị truy tố 21 bị can về các tội Buôn lậu; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong đó, ông trùm đường dây buôn lậu được xác định là Lâm Đình Hưng, Giám đốc công ty TNHH xuất nhập khẩu Hà Bắc.

Thông tin từ cơ quan tố tụng cho thấy, từ năm 2014, Lâm Đình Hưng cùng với anh trai là Lâm Đình Hoài đã sử dụng giấy tờ của cá nhân cũng như một số người thân trong gia đình và những người làm thuê để thành lập nhiều công ty.

Các đối tượng thuê 2.600m2 đất tại khu Long Vỹ (Bắc Ninh), xây dựng kho để phục vụ cho việc nhập khẩu hàng hóa. Ngoài ra, các công ty của anh em Hưng còn vận chuyển thuê hàng hóa cho nhiều khách hàng là những người dân tại Ninh Hiệp và một số tỉnh lân cận. Hàng hóa được vận chuyển từ các cửa khẩu tại Lạng Sơn về kho Long Vỹ, chủ yếu là đồ gia dụng và hoa quả khô.

Do thường xuyên làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, vận chuyển từ cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn) về kho Long Vỹ tại Bắc Ninh và qua nói chuyện với các hộ kinh doanh thuốc bắc tại xã Ninh Hiệp, Lâm Đình Hưng biết được Nguyễn Thị Ngân đặt hàng thuốc bắc cho các hộ dân này. Do đó, đầu năm 2019, khi được Ngân gọi điện đề nghị hợp tác để vận chuyển, buôn lậu thuốc bắc từ Ái Điểm, Trung Quốc (giáp với cửa khẩu Chi Ma, Lạng Sơn) về Việt Nam thì Hưng đã đồng ý.

Hồ sơ điều tra - Sự móc ngoặc tinh vi của trùm buôn lậu gần 5.000 tấn thuốc bắc

Bị can Lâm Đình Hưng, trùm buôn lậu thuốc Bắc.

Để thực hiện việc buôn thuốc bắc từ Ái Điểm, Trung Quốc về Việt Nam, Nguyễn Thị Ngân, Lâm Đình Hưng và Lâm Đình Hoài đã thống nhất phân công nhiệm vụ và từng công đoạn như sau: Ngân sẽ gom hàng thuốc bắc và hoa quả khô tại Ái Điểm, Trung Quốc do khách tại Việt Nam đặt hàng thông qua Ngân hoặc đặt hàng trực tiếp với chủ - người Trung Quốc.

Đến khi Ngân gom đủ mặt hàng thuốc bắc và hoa quả khô thì tổ chức thuê xe ô tô vận tải bên Trung Quốc và đóng mặt hàng thuốc bắc lên các phương tiện Trung Quốc; có chuyến không có hàng thuốc bắc, có chuyến thì thuốc bắc được xếp lẫn với hoa quả khô, có chuyến lại chỉ có hàng thuốc bắc. Ngân sẽ liên hệ với các công ty Trung Quốc để làm thủ tục xuất khẩu (đối với Hải quan Trung Quốc).

Sau khi đóng hàng xong, Ngân sẽ gửi list hàng về trước khoảng từ 3 đến 4 ngày; trong list hàng thể hiện số lượng, chủng loại hàng, mã khách hàng, số điện thoại khách hàng, tiền cước vận chuyển.

Căn cứ danh sách list hàng do Nguyễn Thị Ngân gửi về, Lâm Đình Hưng làm thủ tục mở tờ khai hàng hóa nhập khẩu tại cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn) với hàng hóa chủ yếu là hoa quả khô (hoa cúc, hoa nhài và đỗ đen khô…) để được phân luồng vàng (chỉ kiểm tra giấy tờ, không kiểm tra thực tế hàng hóa), nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan hải quan trong việc buôn lậu thuốc Bắc được xếp lẫn với hoa quả khô.

Lâm Đình Hưng đã dùng thủ đoạn tráo đổi container vận chuyển tại bãi Tuấn Minh (đặt sẵn một container có chứa hàng theo tờ khai hải quan, khi cơ quan hải quan kiểm tra thì móc container này vào xe đầu kéo; sau khi kiểm tra thì tháo container ra và móc vào container có chứa thuốc bắc được xếp lẫn hoa quả khô để vận chuyển về kho Long Vỹ).

Hồ sơ điều tra - Sự móc ngoặc tinh vi của trùm buôn lậu gần 5.000 tấn thuốc bắc (Hình 2).

Kho hàng của các đối tượng trong đường dây.

Khi hàng thuốc bắc và hoa quả khô được chở về kho Long Vỹ, Lâm Đình Hưng và Lâm Đình Hoài tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhân viên giúp việc thưc hiện các công việc cụ thể như: Khai báo hải quan, lái xe vận chuyển, thủ kho, theo dõi sổ sách, công nợ cước vận chuyển, thu tiền, phân tách làm 2 kho riêng; căn cứ list hàng mà Nguyễn Thị Ngân gửi về từ Trung Quốc, Hưng và Hoài phân công chỉ đạo những người làm thuê của mình để trả cho các khách hàng tại 22 tỉnh thành, trong đó chủ yếu là các khách hàng tại Ninh Hiệp và thu tiền cước vận chuyển.

Lâm Đình Hoài và Lâm Đình Hưng thỏa thuận sẽ trả cho Nguyễn Thị Ngân số tiền là 500.000 đồng/1 tấn hàng.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ đã thu thập được, cơ quan CSĐT đủ căn cứ xác định: Trong thời gian từ tháng 5/2019 đến 12/2019, Lâm Đình Hưng đã cấu kết với Lâm Đình Hoài và Nguyễn Thị Ngân thực hiện hành vi buôn lậu, tổ chức vận chuyển 145 chuyến hàng với số lượng 4.752 tấn thuốc bắc từ Ái Điểm, Trung Quốc về Việt Nam để giao cho 288 khách hàng trên cả nước tiêu thụ, với tổng tiền cước vận chuyển là hơn 59 tỷ đồng.

Tại thời điểm vụ án bị triệt phá, số hàng hóa bị thu giữ trong quá trình bắt quả tang, khám xét khẩn cấp là 144.851 kg thuốc bắc, có tổng giá trị định giá hơn 12 tỷ đồng, giá trị thuế phải nộp cho ngân sách Nhà nước là hơn 923 triệu đồng.

Hường - Thúy

Vai trò của “nữ quái” trong đường dây buôn lậu gần 5.000 tấn thuốc bắc

Thứ 2, 12/04/2021 | 09:18
“Nữ quái” Nguyễn Thị Ngân cấu kết buôn lậu gần 5.000 tấn thuốc bắc khai toàn bộ số hàng hóa này đều của khách hàng Việt Nam đặt mua.

Hải quan "lơ là", để trùm buôn lậu thuốc Bắc "qua mặt" ra sao?

Thứ 7, 03/04/2021 | 07:00
Chi cục phó Hải quan đã “lơ là” trong công tác nghiệp vụ, từ đó “tiếp tay” cho trùm buôn lậu “tuồn” thuốc Bắc vào Việt Nam.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.