Sự thật không cần thô tục

Sự thật không cần thô tục

Thứ 2, 04/10/2021 | 10:17
6
Những người ăn nói vô văn hóa được mời đến các diễn đàn để tung tẩy câu chữ, tạo cá tính, tạo ấn tượng bằng những ngôn từ thô tục có phải là nguyên nhân khiến cho xã hội có thêm những trào lưu chửi bậy, hành xử thiếu văn hóa cả trên mạng và ngoài đời?

Khi những buổi livestream bóc phốt giới showbiz của CEO Nguyễn Phương Hằng có tới nửa triệu người theo dõi và chia sẻ rầm rộ trên các mạng xã hội, cùng với tâm trạng háo hức của những người được "khai sáng" về góc tối của những hành trình thiện nguyện, người ta hả hê ngóng chờ những sự thật sắp bị phơi bày. Dư luận của cộng đồng mạng chia làm hai phe: Phe ủng hộ, ngóng chờ những buổi livestream và thuộc làu những câu chửi rất vần vè của bà; phe phản đối, chỉ trích bà vì cách ăn nói thô tục, miệt thị người khác.

Câu chuyện chưa lắng xuống thì lại rộ lên sự bất bình của cư dân mạng về những lời miệt thị của một người nổi tiếng về Hoa hậu và đại gia. Đây không phải lần đầu nữ Tiến sĩ khoa học có những lời lẽ thiếu chuẩn mực như vậy. Nếu như CEO ở trên xuất hiện với tư cách một người kinh doanh, những lời lẽ nặng nề phần nào được đám đông bỏ qua hoặc tạm chấp nhận thì những phát ngôn của vị Tiến sĩ khoa học Ngữ Văn khiến cho không chỉ đám đông mà những người cùng giới trí thức cảm thấy hổ thẹn vì có một đồng nghiệp như bà.

Phát ngôn gây "sốc" từ lâu đã trở thành thương hiệu của bà và có lẽ nhờ thế mà bà trở nên đắt "show" trên truyền hình, trên các buổi tọa đàm không chỉ ở môi trường học đường mà còn ở các doanh nghiệp. Lối tếu táo có phần sống sượng, nhiều câu chữ phản cảm cho những giờ giải trí có thể tạo ấn tượng nhưng để đưa lên một buổi thuyết trình, tọa đàm hướng nghiệp với sinh viên thì lại không phù hợp. Ngay sau đó, nhiều báo đã đưa tin về buổi nói chuyện này, nhân tiện nhắc đến những sự cố "sảy miệng" trước đây của bà.

Cho dù có lên mặt báo thanh minh là bị cắt ghép phát ngôn song clip được tung lên mạng là bằng chứng không thể phủ nhận về những câu từ đáng xấu hổ từ một bậc cao niên trong giới trí thức khi giao tiếp với thế hệ trẻ. Bà trong vai một người hướng nghiệp, bậc tiền bối, người thầy nhưng có lẽ đã lờ đi những chuẩn mực cần có và thể hiện một thái độ thiếu độ lượng với những người đẹp đáng tuổi con cháu.

Nhiều cựu sinh viên của bà hiện đang làm báo chí đã viết trên Facebook của họ: "Không còn lời nào để biện minh cho cô"; "Cô tưởng diễn đàn hướng nghiệp giống như giảng đường báo chí mà cô vốn quen với việc phát ngôn tùy tiện ư?",... Hóa ra, không phải ở các buổi chạy "sô" kiếm tiền, bà mới có lối phát ngôn như vậy?

Những lời bà thanh minh trên mặt báo còn cho thấy thái độ quanh co, bảo thủ và thiếu trung thực. Bà cho rằng phóng viên đã tự ý biên tập, cắt ghép lời của bà. Bà nghĩ rằng những lời bà nói là sự thật, sẽ gây mất lòng. Người ta vẫn nói "sự thật trần trụi", "thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng", và đúng là "Hoa hậu không phải là một nghề", nó chỉ là một danh hiệu cao nhất từ cuộc thi nhan sắc. Cho dù tâm ý của bà không phải là hạ nhục danh hiệu đó nhưng trong đoạn thoại ngắn, bà nhắc lại nhiều lần từ "con điên" để nói về họ thì không phải là một sự vô tình lỡ miệng nữa.

Đời sống - Sự thật không cần thô tục

Từ khóa "ăn nói có duyên" (hastag "#annoicoduyen") bỗng trở thành hottrend sau khi hàng loạt các Hoa hậu, Á hậu Việt Nam đăng đàn trên trang Facebook.

Tuy nhiên, điều đáng nói hơn cả chính là phản ứng của hàng loạt những Hoa hậu, người đẹp – những người bị bà gọi là "con điên" – trên mạng xã hội trong một ngày qua. Họ đồng loạt đăng status là những câu ca dao ý nhị nói về văn hóa giao tiếp kèm theo hastag "Ăn nói có duyên". Những Hoa hậu khi đã thành người của công chúng là đại diện cho cái Đẹp, qua vòng thi ứng xử, dù ít, dù nhiều, họ cũng hiểu mỗi hành vi, lời nói đều bị đám đông soi xét khắt khe. Cách đáp trả của các Hoa hậu rất nhẹ nhàng, tinh tế, đủ cho Tiến sĩ khoa học Ngữ Văn nếu đọc được sẽ tự thấy hổ thẹn.

Qua những chuyện này, một lần nữa chúng ta đặt câu hỏi vì sao giới trẻ (đặc biệt là tuổi học trò) bây giờ thích nói tục chửi bậy? Liệu việc những người ăn nói vô văn hóa được mời đến các diễn đàn để tung tẩy câu chữ, tạo cá tính, tạo ấn tượng bằng những ngôn từ thô tục có phải là nguyên nhân khiến cho xã hội có thêm những trào lưu chửi bậy, hành xử thiếu văn hóa cả trên mạng và ngoài đời?

Những người có tầm ảnh hưởng trong xã hội nên chăng cần nhìn lại chính mình khi phát ngôn, bởi thời nay, với nhiều thiết bị truyền thông trong tay, bất cứ lúc nào hình ảnh, lời nói của họ cũng có thể bị phát tán lên mạng internet ngay lập tức. Chúng ta hướng tới bộ ba Chân – Thiện – Mỹ chứ không cần một sự thật thô thiển, tục tằn.

A TỬ

Dàn Hoa hậu lên tiếng khi bị nói “cả ngày chỉ xắn quần đòi túi Hermes"

Thứ 7, 02/10/2021 | 19:35
Cách đây không lâu, nhiều hoa hậu Việt Nam như Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Đỗ Mỹ Linh, Đỗ Thị Hà... đồng loạt có động thái lạ thu hút sự chú ý của dư luận.
Cùng chuyên mục

Tước giấy phép hoạt động Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ tế bào gốc Việt Nam

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:48
Dù bị đình chỉ hoạt động nhưng cơ sở làm đẹp bằng tế bào gốc vẫn hoạt động “chui”, buộc cơ quan chức năng phải tước giấy phép, phạt tiền hàng trăm triệu đồng.

Dự báo thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Ông Chu Quốc Thịnh – Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chỉ ra nhiều cơ hội và thách thức của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

Kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Hiện, tình trạng của hai mẹ con sau cuộc "vượt cạn" ngoạn mục đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc và dự kiến sẽ được xuất viện sớm.
     
Nổi bật trong ngày

Lão nông hé lộ tuyệt kỹ nghề luyện trâu chọi cho thu nhập "khủng"

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:06
Mỗi năm ông Thông mua và xuất bán được khoảng 200 con, thu về số tiền "khủng". Để tạo nên thương hiệu, ông có bí quyết sưu "tầm" và huấn luyện trâu chiến đặc biệt.

Loại quả có vị “lạ” xưa không ai bán, giờ làm thành món đặc sản

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:30
Nhiều người bất ngờ khi thứ quả rừng từng không được biết đến này bây giờ trở thành gia vị độc đáo xuất hiện trên các bàn tiệc cao cấp.

Loại lá tươi không ai "ngó", đem phơi khô công dụng "vàng 10" bán 400.000 đồng/kg

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:30
Ở các miền quê có một thứ lá tưởng như bỏ đi nhưng khi phơi khô lại có giá đắt đỏ 400.000 đồng/kg, khi đem uống thậm chí còn rất tốt cho sức khỏe.

Bất ngờ phát hiện căn phòng bí mật sau khi tháo bể sục

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:30
Một người dùng TikTok với tên tài khoản @hayleyg099 gần đây đã chia sẻ một khám phá đáng kinh ngạc thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng toàn thế giới.

Thanh Hoá: Bé trai 20 tháng tuổi suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:23
Ngày 19/4, thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, Bệnh viện vừa điều trị kịp thời cứu sống trẻ 20 tháng tuổi bị suy hô hấp do uống nhầm phải dầu hỏa.