Sự thật thông tin tài xế đánh gãy răng thanh niên nhắc dừng đèn đỏ là công an

Sự thật thông tin tài xế đánh gãy răng thanh niên nhắc dừng đèn đỏ là công an

Nguyễn Hữu Thắng
Chủ nhật, 03/01/2021 | 17:00
0
Trước thông tin được lan truyền người hành hung nam thanh niên khi bị nhắc nhở dừng xe là Công an, đại diện Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã lên tiếng bác bỏ.

Liên quan đến vụ việc một nam thanh niên bị hành hung vào tối ngày 31/12/2020 do nhắc nhở một tài xế ô tô về việc dừng xe gây ùn tắc khi đang lưu thông trên đường Khuất Duy Tiến hướng đi Nguyễn Xiển thuộc địa bàn quận Thanh Xuân (Hà Nội). Chiều ngày 3/1, thông tin từ Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã xác định được tài xế (người điều khiển xe Toyota mang BKS 29C - 583.xx) và là người hành hung anh T.A. (26 tuổi, trú tại Hà Nội) chấn thương, gãy một chiếc răng vào tối 31/12/2020 trên đường Khuất Duy Tiến.

Trước thông tin đang được lan truyền trên mạng xã hội về việc tài xế này là một cán bộ Công an tên Long, đang công tác tại Đội Cảnh sát hình sự (Công an quận Thanh Xuân), trao đổi nhanh với phóng viên, một lãnh đạo Công an quận đã lập tức bác bỏ.

Theo vị lãnh đạo này thì người tài xế cũng tên là Long nhưng nghề nghiệp không ổn định. “Lực lượng công an đã xác định nghi phạm và đang triệu tập người này để phục vụ quá trình điều tra, làm rõ vụ việc. Còn trên mạng xã hội, ai thông tin sai sự thật sẽ phải chịu trách nhiệm” - vị lãnh đạo khẳng định.

An ninh - Hình sự - Sự thật thông tin tài xế đánh gãy răng thanh niên nhắc dừng đèn đỏ là công an

Người đàn ông hành hung không phải là một cán bộ Công an như thông tin mạng xã hội lan truyền.

Liên quan đến vụ việc trên, theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), chiếc xe Toyota mang BKS 29C - 583.xx thuộc sở hữu của bà V.H. (trú phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội). Chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký vào ngày 17/5/2016.

Đáng chú ý, theo chia sẻ từ anh T.A. vào ngày 2/1, một người lạ đã nhắn tin cho anh với mong muốn gỡ bỏ hết các bài viết trên mạng xã hội liên quan đến việc bản thân bị hành hung. Trong sáng 3/1, anh T.A. đã trình báo toàn bộ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân để lực lượng chức năng vào cuộc.

Như đã thông tin trước đó, vào tối ngày 31/12/2020, anh T.A. lái ô tô trên đường Khuất Duy Tiến hướng đi Nguyễn Xiển (thuộc địa bàn phường Thanh Xuân Bắc) thì phát hiện xe ô tô bán tải mang BKS 29C- 583.xx do người một đàn ông điều khiển đang dừng đèn đỏ để chờ đi thẳng ở làn đường rẽ trái.

Sau nhiều lượt đèn tín hiệu giao thông, chiếc xe bán tải vẫn không di chuyển khiến các xe phía sau bị ùn ứ thành hàng dài, các phương tiện bấm còi liên tục. Lúc này, người thanh niên đã xuống xe nhắc nhở tài xế ô tô bán tải di chuyển thì xảy ra cự cãi. Tuy nhiên, khi vừa ra khỏi xe, người tài xế này lập tức dùng tay tát vào mặt, đập đầu anh T.A. vào nắp capô. Không dừng lại, họ còn dùng đầu gối, cùi trỏ đánh nhiều lần vào ngực, lưng và cổ nam thanh niên này.

Thấy người này có dấu hiệu bỏ đi, anh T.A. đã đứng chặn đầu xe với mục đích không cho di chuyển, đồng thời nói sẽ gọi công an đến giải quyết. Ngay lập tức, người tài xế Toyota cầm một vật dài khoảng 10 cm bước ra khỏi xe, chạy đến kề vật này vào cổ áo, yêu cầu anh T.A quỳ xuống.

Khi thấy anh T.A. dùng tay che chắn vùng mặt thì người tài xế dùng tay còn lại ghì đầu anh xuống, thúc đầu gối vào mặt khiến anh T.A. bị thương tích ở trán, gãy một chiếc răng và phải vào viện điều trị. Sau đó, người này cùng người thân ngồi trên xe bỏ đi.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Vụ nhắc nhở dừng xe bị đánh gãy răng: Nạn nhân nói gì?

Thứ 7, 02/01/2021 | 19:38
Khi anh T.A. nói sẽ gọi công an đến để giải quyết việc mình bị đánh, người tài xế đã yêu cầu nam thanh niên này quỳ xuống rồi tiếp tục hành hung.

Hà Nội: Nhắc nhở dừng xe, nam thanh niên bị đánh gãy răng

Thứ 7, 02/01/2021 | 10:10
Thông tin ban đầu, chiếc xe ô tô bán tải dừng chờ đèn đỏ quá lâu gây tắc đường, lúc này nam thanh niên tiến đến nhắc nhở thì bị tài xế ô tô hành hung đến gãy răng.
Cùng tác giả

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội: Hiện trạng đoạn vành đai "đắt nhất hành tinh"

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:33
Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Tp.Hà Nội) dài 2,2km thuộc dự án vành đai 1 với tổng đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.