Sửa đổi những điểm chưa phù hợp trong sách Tiếng Việt “Cánh Diều”

Sửa đổi những điểm chưa phù hợp trong sách Tiếng Việt “Cánh Diều”

Thứ 7, 24/10/2020 | 22:02
0
Ngày 22/10 vừa qua, bộ Giáo dục & Đào tạo đã có giải trình bằng văn bản với các ĐBQH về những bất cập liên quan đến vấn đề sách giáo khoa mới năm học 2020-2021.

Giá sách giáo khoa lớp 1 mới cao hơn những năm trước

Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) đã thực hiện chủ trương đổi mới chương trình, sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông qua hình thức phê duyệt, cho phép sử dụng 46 SGK thuộc 5 bộ SGK của 3 nhà xuất bản.

Vấn đề đặt ra là giá của SGK mới cao hơn SGK cũ gấp 2 lần. Nguyên nhân được đưa ra là do SGK lớp 1 mới đòi hỏi có ngữ liệu, hình ảnh và nội dung biểu đạt rõ ràng để phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh. Điều này đòi hỏi SGK phải có nhiều trang hơn, khổ sách rộng hơn SGK cũ.

Để thể hiện nội dung tốt hơn, SGK cũng được yêu cầu in 4 màu thay vì 2 màu như SGK cũ nên đòi hỏi chất lượng giấy và mực in phải cao cấp hơn. Đồng thời, vì thực hiện theo phương thức xã hội hóa nên các bộ SGK mới không được trợ cấp chi phí như trước đây. Về vấn đề này, bộ GD&ĐT cho biết, bộ Tài chính cũng đã thẩm định giá theo quy định.

SGK theo quy định của luật Giá, SGK không nằm trong danh mục mặt hàng do Nhà nước định giá. Bộ GD&ĐT đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội đưa SGK vào danh sách mục hàng do Nhà nước định giá (hoặc bình ổn giá).

Tin nhanh - Sửa đổi những điểm chưa phù hợp trong sách Tiếng Việt “Cánh Diều”

Vì in 4 màu nên giá thành của SGK mới cao hơn SGK cũ.

Trong quá trình đó, bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các nhà xuất bản SGK tinh giản nội dung không cần thiết để giảm thiểu số trang, tiết kiệm chi phí trong khâu sản xuất nhằm giảm giá thành sách. Đồng thời, quán triệt việc biên soạn sách được sử dụng nhiều lần, khuyến khích học sinh giữ gìn, đóng góp sách vào thư viện trường. Bộ GD&ĐT cũng tiếp tục có những chính sách hỗ trợ SGK cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tình trạng “ép” học sinh mua sách tham khảo

Nhằm quản lý và sử dụng sách tham khảo đúng mục tiêu, bộ GD&ĐT đã ra quy định giáo viên không được dùng sách tham khảo để dạy và kiểm tra, không được “ép” học sinh mua sách tham khảo dưới mọi hình thức.

Các sách tham khảo được bán tại hiệu sách phải được quản lý bởi các cơ quan chức năng. Các trường lựa chọn sách tham khảo mua cho thư viện trường để giáo viên và học sinh sử dụng đều phải chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng của bộ GD&ĐT.

Mặc dù đã có văn bản chỉ đạo các nhà trường chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ sổ sách, sách tham khảo tuy nhiên tình trạng này vẫn xảy ra. Cụ thể, các giáo viên vẫn để danh mục sách tham khảo kèm theo SGK để phụ huynh học sinh đăng ký mua tự nguyện.

Để giải quyết vấn đề này, bộ GD&ĐT chỉ đạo rà soát, quản lý chặt chẽ hơn việc “ép” học sinh mua sách tham khảo và có chế tài mạnh hơn đối với trường hợp vi phạm. Bộ GD&ĐT cũng đang khách quan hóa việc kiểm tra và đánh giá kết quả của học sinh. Nhằm giảm thiểu việc giáo viên dạy thêm hay đưa các nội dung nâng cao vào dạy học.

Chương trình Tiếng Việt lớp 1 “nặng”

Với ý kiến phản ánh này, bộ GD&ĐT đã giải trình rằng với quan điểm học sinh đọc thông viết thạo nên thời gian học Tiếng Việt của học sinh được kéo dài hơn. Một lý do khác là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên học sinh và giáo viên chưa có điều kiện thực hành thực tế.

Trong quá trình khảo sát thực tế, cũng có nhiều giáo viên lớp 1 đã áp dụng được các phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, thuận lợi cho cả giáo viên và học sinh trong quá trình tổ chức dạy và học.

Bộ GD&ĐT chỉ đạo nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục thực hiện chương trình lớp 1 để có được nội dung và thời lượng dạy học hợp lý. Thời khóa biểu cần đảm bảo tỉ lệ hợp lý giữa các môn học và hoạt động giáo dục.

Tăng cường trao đổi thông tin để cha mẹ học sinh nắm được yêu cầu đổi mới của SGK. Cuối cùng, chủ động phối hợp với các nhà xuất bản trong việc bồi dưỡng, hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên.

Những điểm chưa phù hợp trong SGK Tiếng Việt lớp 1 của bộ sách “Cánh Diều”

Trước những ý kiến về SGK Tiếng Việt lớp 1 của bộ sách “Cánh Diều” có những nội dung chưa phù hợp, bộ GD&ĐT đã rà soát tổng thể nội dung và làm việc với những bên liên quan nhằm thống nhất chỉnh sửa nội dung SGK.

Tin nhanh - Sửa đổi những điểm chưa phù hợp trong sách Tiếng Việt “Cánh Diều” (Hình 2).

Bộ GD&ĐT tiếp thu, chỉnh sửa nội dung của bộ SGK "Cánh Diều".

Cụ thể, chỉnh sửa, bổ sung ngữ liệu để giáo viên có thể thay thế một số đoạn/bài đọc cho phù hợp hơn với học sinh lớp 1 như bài “Cua, cò và đàn cá” trang 115, bài “Hai con ngựa” trang 157, bài “Lừa, thỏ và cọp” trang 163,...; thay thế một số từ ngữ khó hiểu, ít dùng như từ “nhá”, “nom”, “quà... quà”, “chén”,...

Hội đồng thẩm định cũng đề nghị tác giả khi chọn văn bản thay thế không sử dụng truyện ngụ ngôn mà lựa chọn đoạn/bài trong kho tàng Văn học Việt Nam.

Đồng thời, bộ GD&ĐT yêu cầu NXB đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh và tác giả xây dựng phương án chỉnh sửa, hiệu đính để giúp đỡ các giáo viên trong quá trình dạy học. Giải pháp trước mắt là đưa ra hướng dẫn hỗ trợ giáo viên sử dụng các ngữ liệu được thay thế để đảm bảo tốt các hoạt động dạy học trong chương trình học kì 1. Đồng thời, bộ GD&ĐT khẩn trương hoàn thành việc điều chỉnh, bổ sung các nội dung trong SGK theo đúng quy định và xem xét phê duyệt trước ngày 15/11/2020.

Lê Trà

Sách Tiếng Việt 1 - Cánh Diều: Cần thay thế hay chỉ sửa chữa?

Thứ 6, 16/10/2020 | 19:46
Trước yêu cầu của bộ GD&ĐT về việc điều chỉnh SGK Tiếng Việt lớp 1 - Cánh Diều, dư luận lại một lần nữa băn khoăn, liệu việc điều chỉnh này có mang lại hiệu quả.

Lý do nhiều cơ sở giáo dục lựa chọn bộ sách giáo khoa Cánh Diều lớp 1

Thứ 6, 15/05/2020 | 22:01
Mới đây, đơn vị thực hiện bộ sách giáo khoa (SGK) Cánh Diều lớp 1 thông tin, bộ sách này đang được nhiều cơ sở giáo dục trên toàn quốc lựa chọn.
Cùng tác giả

Việt Nam ghi nhận 5 ca mắc Covid-19 mới

Thứ 3, 12/01/2021 | 18:38
Thông tin từ Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19, 18h ngày 12/1, Việt Nam có thêm 5 ca mắc Covid-19.

Hỗ trợ toàn diện nhằm định hướng vào nghề cho giáo viên tiếng Anh

Thứ 3, 12/01/2021 | 12:07
Việc đưa ra chương trình 5 điểm hỗ trợ toàn diện giáo viên tiếng Anh tốt nghiệp các trường đại học nhằm giúp các giáo viên trẻ có định hướng vào nghề.

Việt Nam tối ngày 10/1 xuất hiện thêm 1 ca mắc Covid-19 mới

Chủ nhật, 10/01/2021 | 18:21
Thêm 1 ca mắc nhập cảnh vào 18h ngày 10/1 tại Việt Nam. Ca bệnh này được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Thanh Hóa.

Bộ Y tế xác nhận 2 ca mắc Covid - 19 nhập cảnh trái phép

Thứ 3, 29/12/2020 | 18:15
Tính đến 18h ngày 29/12, Việt Nam tiếp tục có thêm ca mắc Covid-19. Trong đó, 2 ca mắc mới là 2 ca nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường mòn.

Nâng cấp nội dung giáo dục nhằm phù hợp chương trình Phổ thông mới

Thứ 4, 23/12/2020 | 13:48
Bắt đầu từ năm học 2020-2021, iSMART nâng cấp toàn diện 100% chương trình học tiếng Anh qua môn Toán và Khoa học.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.