Lý giải sức hút của Sun Group- doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất Châu Á

Lý giải sức hút của Sun Group- doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất Châu Á

Thứ 3, 13/04/2021 | 09:39
0
Chỉ 10 năm trước, hầu như không ai dám tưởng tượng tới viễn cảnh doanh nghiệp VN có sức cạnh tranh "sòng phẳng" với các DN nước ngoài trên thị trường nhân sự.

Thế nhưng, sự phát triển mạnh mẽ cùng chính sách thu hút nhân tài từ khối kinh tế tư nhân, điển hình như trường hợp của Sun Group, đã khiến cục diện thay đổi.

Hấp dẫn hơn cả khối ngoại

Nguyễn Xuân Hậu, chàng trai trẻ sinh năm 90 sau khi nhận bằng kiến trúc sư tại Australia đã quyết định trở về Việt Nam. Cùng khoảng thời gian này, dự án xây dựng cáp treo Fansipan tại Sa Pa đã bắt đầu bước vào giai đoạn nước rút. Vì muốn thử thách mình và tiếp cận với “công trình mang tầm vóc thế kỷ”, Hậu đã ngược ra Bắc và xin ứng tuyển làm… phiên dịch viên cho nhóm chuyên gia nước ngoài đang trực tiếp tham gia tư vấn thi công cáp treo cho Sun Group. Trong 3 năm “khốc liệt nhất” ăn, ngủ và lăn lộn cùng núi rừng Hoàng Liên Sơn ấy, Hậu đã thấm thía tầm vóc của công trình kỳ vĩ nối thị trấn Sa Pa với nóc nhà Đông Dương. Và cũng từ đó, từ chối cả những lời mời làm việc từ các đối tác nước ngoài nổi tiếng, đến nay Hậu đã gắn bó 7 năm với Sun Group, nơi mà như Hậu chia sẻ, "một môi trường làm việc vừa chuyên nghiệp nhưng cũng đầy tính nhân văn", nơi Hậu nhận ra mình thực sự trưởng thành.

Cần biết - Lý giải sức hút của Sun Group- doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất Châu Á

Hoạt động vì môi trường của CBNV Sun Group

Từ chối cơ hội làm việc ở trời Tây nhưng lại được làm việc và phát triển với những chuyên gia nước ngoài hàng đầu thế giới – đó là câu chuyện thú vị đang hiện hữu tại các tập đoàn tư nhân như Sun Group. Anh Hoàng Vũ Lân – Trưởng ban Quản lý thiết kế của Tập đoàn này cho biết: “Ở Sun Group, chúng tôi có cơ hội tham gia những dự án tầm cỡ thế giới như nhà hát Opera Isola de la Musica, được gặp gỡ, làm việc cùng những kiến trúc sư nổi tiếng mà chúng tôi hằng ngưỡng mộ và mong một lần trong đời được gặp như Renzo Piano, Shin Takamatsu, Marco Casamonti… Ít có môi trường nào đem đến cho các bạn những cơ hội lớn như thế”.

Cần biết - Lý giải sức hút của Sun Group- doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất Châu Á (Hình 2).

Sun Group nhận giải tại Vietnam HR Awards 2020

Có thể nói, Sun Group tạo động lực cho người lao động chính bằng việc tạo nên một môi trường làm việc khiến họ cảm nhận được mình được trân trọng, ghi nhận cống hiến, và hơn thế được phát triển tối đa khả năng của bản thân và tận hưởng một cuộc sống có ý nghĩa.

Hạnh phúc trên những chặng đường cống hiến

Nguyễn Đình Tuấn là một trong những người đã gắn bó lâu năm với Sun Group. Trước khi “đầu quân” về đây, anh đã từng làm việc trực tiếp với các chuyên gia hàng đầu nước ngoài với “siêu công trình”: Dự án ụ khô (Dry Dock) lớn nhất Đông Nam Á tại Quảng Ngãi. Dự án kết thúc, Đình Tuấn quyết định… xin nghỉ để tìm thử thách mới tại Sun Group. Và thực sự, 10 năm tiếp theo của anh tại tập đoàn tư nhân này là một chuỗi những thách thức không ngừng.

Cần biết - Lý giải sức hút của Sun Group- doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất Châu Á (Hình 3).

Hoạt động văn nghệ tại Sun Group

“Ban đầu vào tôi làm việc tại Bà Nà. Sau đó theo yêu cầu, tôi tiếp tục xuống InterContinental  Danang Sun Peninsula Resort, rồi Premier Village Danang Resort một thời gian ngắn và xuống với Công viên Châu Á- Asia Park trước khi ngược ra Bắc với Hạ Long, Vân Đồn, Hà Nội và hiện tại là Tây Ninh. Từ ngày vào Tập đoàn, tôi đã trải qua 4-5 dự án lớn, nhưng không công trình nào giống công trình nào. Mỗi dự án lại có một cái khó riêng và điều ấy tạo ra cảm hứng cho dân xây dựng như một thứ… men say rất khó bỏ”, anh Tuấn tâm sự.

Cần biết - Lý giải sức hút của Sun Group- doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất Châu Á (Hình 4).

Nguyễn Xuân Hậu (thứ 4 từ trái sang) cùng ông hoàng resort Bill Bensley và đồng nghiệp trước dự án Sun Plaza tại Sa Pa

Trưởng thành từ gian khó; Hạnh phúc không phải là đích đến mà nằm trên mỗi hành trình – triết lý sống và làm việc thấm nhuần trong mỗi nhân sự Sun Group đã tạo nên sự khác biệt, đồng thời xây dựng nên một môi trường lý tưởng để làm việc, vui sống, khẳng định giá trị của bản thân mỗi người lao động. Từ một kỹ sư xây dựng, trải qua 10 năm thử thách để trưởng thành, hiện Nguyễn Đình Tuấn đã được đảm nhiệm vai trò Giám đốc Ban Quản lý dự án Tây Ninh của Sun Group. Hàng trăm cán bộ trẻ khác từ nhiều miền đất nước cũng được tạo cơ hội để khẳng định mình. Bởi Sun Group là nơi cán bộ nhân viên được tạo điều kiện tối đa để thực hiện những ước mơ mà có thể không ở đâu đem lại cho họ. Chính những người gắn bó với tập đoàn này bằng niềm đam mê và tình yêu như Xuân Hậu, Đình Tuấn… đã trở thành tấm gương và động lực cho những đồng nghiệp trẻ khác.

Cần biết - Lý giải sức hút của Sun Group- doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất Châu Á (Hình 5).

Nguyễn Đình Tuấn (thứ 2 từ trái sang) và các đồng nghiệp

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Sun Group cho hay: “Hơn 10 năm hoạt động tại Việt Nam, chúng tôi luôn có sự đồng hành của những nhân sự đầy tâm huyết và tình yêu với Sun Group. Nhiều người đã kinh qua hầu hết những công trình khó nhất, ở những nơi hiểm nguy nhất cùng với Tập đoàn. Với họ, được làm việc, cống hiến cho quê hương là niềm hạnh phúc”.

Bởi vậy, không phải ngẫu nhiên mà Sun Group liên tiếp đón nhận cơn mưa giải thưởng trong lĩnh vực nhân sự. Năm 2019, tập đoàn này là một trong số các doanh nghiệp Việt Nam nhận giải thưởng "Doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất châu Á" bởi Tạp chí HR Asia. Tiếp đó, tại Lễ trao giải Vietnam HR Awards lần thứ IV vào năm 2020, với các chính sách nhân sự linh hoạt, tập đoàn Sun Group đã tiếp tục được vinh danh khi trở thành một trong hai đơn vị duy nhất nhận giải thưởng "Doanh nghiệp có ứng biến hiệu quả trong môi trường biến đổi".

Câu chuyện về “triết lý nhân sự” của Sun Group đã cho thấy sức hút mạnh mẽ của những doanh nghiệp nội. Nỗi đau chảy máu chất xám, hao hụt hiền tài vào tay “khối kinh tế ngoại” đã dần có lời giải từ chính sách nhân sự đúng đắn và nhân văn của những tập đoàn tư nhân lớn.

Thu Hà

Tag: Sun Group

Sun Group giành cú đúp tại Dot Property Awards khu vực Đông Nam Á 2020

Thứ 4, 23/12/2020 | 13:28
Tối 17/12/2020, trong Lễ trao giải Dot Property Awards khu vực Đông Nam Á diễn ra tại The Reverie Saigon Hotel.

Sun Group nhận 25 giải thưởng World Travel Awards 2020 khu vực Châu Á

Thứ 4, 04/11/2020 | 15:26
Sáng 3/11, tại lễ trao giải thưởng World Travel Awards (WTA) – Oscar của ngành du lịch thế giới, Tập đoàn Sun Group lập kỳ tích mới với tổng cộng 25 giải thưởng.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
     
Nổi bật trong ngày

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Loại quả "quê mùa" trước không ai ngó nay vào rừng hái về sang tay 300.000 đồng/kg

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:30
Nhìn vừa có nét giống quả tiêu lại vừa giống hạt cà dại, rất nhiều người không hề biết tên của loại quả "quê mùa" này.

Tin tức Đời sống 25/4: Cắt môi hình trái tim, cô gái nhận cái "kết đắng"

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:02
Cập nhật tin tức đời sống ngày 25/4: Bất ngờ nguyên nhân hàng đầu gây ngộ độc chì ở trẻ nhỏ; Cắt môi trái tim, cô gái nhập viện vì đôi môi biến dạng...

Kỳ lạ hồ nước có cả triệu tấn cá nhưng không ai dám bắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:30
Mặc dù lượng cá rất dồi dào nhưng người dân địa phương lại không dám đánh bắt và ăn cá từ hồ nước này.