Syria: Bí mật nguồn gốc kho vũ khí khổng lồ của khủng bố ở Deir ez-Zor

Syria: Bí mật nguồn gốc kho vũ khí khổng lồ của khủng bố ở Deir ez-Zor

Vũ Thu Hương
Thứ 2, 16/07/2018 | 20:35
0
Trong kho vũ khí khổng lồ quân đội Syria thu giữ được ở Deir ez-Zor, Syria có lượng lớn đạn dược, tên lửa và phương tiện truyền thông. Điều bất ngờ nằm ở nguồn gốc của số vũ khí này.

Theo AMN, trong một chiến dịch càn quét, rà soát vũ khí ở tỉnh Deir ez-Zor, quân đội Syria đã phát hiện lượng lớn vũ khí, đạn dược, trang thiết bị truyền thông do phiến quân để lại. Thông tin từ hãng truyền thông của nhà nước Syria SANA cho hay.

Điều đáng nói những loại đạn được phát hiện lần này có nguồn gốc từ Mỹ.

Báo cáo cũng cho thấy trong những vũ khí thu giữ được có súng cối 120mm, pháo BM-21 Grad, lựu đạn 40mm, tên lửa chống tăng và đài phát thanh cũng như một lượng lớn mìn và thuốc nổ chưa rõ nguồn gốc.

Vào tháng 11/2017, lực lượng quân Chính phủ Syria đã tuyên bố giải phóng hoàn toàn Deir ez-Zor, nơi từng bị khủng bố IS chiếm giữ suốt 3 năm.

Syria: Bí mật nguồn gốc kho vũ khí khổng lồ của khủng bố ở Deir ez-Zor

Trong kho vũ khí khổng lồ quân đội Syria thu giữ được ở Deir ez-Zor, Syria có lượng lớn đạn dược, tên lửa và phương tiện truyền thông. Ảnh minh họa. 

Thời gian gần đây, khi lực lượng khủng bố cơ bản bị đẩy lùi tại quốc gia Trung Đông này, rất nhiều kho vũ khí của lực lượng khủng bố đã được phát hiện và cũng từ đây những nguồn gốc của các loại vũ khí được hé lộ.

Hồi đầu tuần trước, khi truy quét khu vực phía Đông Qalamoun, lực lượng quân đội Syria phát hiện một kho vũ khí lớn của nhóm các tay súng nổi dậy thuộc Quân đội Syria tự do (FSA), đã từng khống chế khu vực miền núi rộng lớn này gần biên giới Lebanon.

Trong số rất nhiều vũ khí thu giữ được trong kho vũ khí ở Đông Qalamoun có tên lửa chống tăng TOW do Mỹ sản xuất cùng nhiều súng máy hạng nặng và một khối lượng đạn dược lớn.

FSA từ lâu đã nhận được sự hỗ trợ hào phóng từ phía các quốc gia phương Tây, trong đó đáng kể nhất là Mỹ. Tuy nhiên, Washington gần đây khẳng định Mỹ sẽ không đứng sau chống lưng cho họ ở phía Nam Syria nữa, khi quân Chính phủ Syria tiến hành chiến dịch chống khủng bố tại vùng này.

Hôm 10/7, tờ Defence Blog đưa tin quân đội Chính phủ Syria đã thu hồi hai hệ thống vũ khí chống tăng APILAS được sản xuất ở Pháp bởi nhà máy GIAT Industries của lực lượng khủng bố tại tỉnh Daraa.

Tờ PressTV cho hay, Pháp bị cáo buộc hỗ trợ các lực lượng đối lập chống chính quyền Damascus từ năm 2011.

Một nguồn tin am hiểu về quân sự cho rằng xe thiết giáp OT-64S của NATO cũng được tìm thấy trong số các phương tiện của khủng bố được phát hiện ở Daraa và thông tin rằng những kẻ khủng bố gần đây đã nhận được nhiều thiết bị quân sự hiện đại.

OT – 64S là loại xe có trong biên chế của quân đội các nước nằm trong khối NATO là Ba Lan, Cộng hòa SécSlovakia.

Tuần trước, trong quá trình rà soát bom mìn ở biên giới Nasib, quân đội Syria đã phát hiện một lượng lớn vũ khí, đạn dược và các phương tiện quân sự có nguồn gốc từ NATO.

Trong kho vũ khí khổng lồ này, quân Chính phủ tìm thấy nhiều đạn dược, xe tăng, nhiều phương tiện quân sự cùng một bệnh viện dã chiến với nhiều thuốc men và cả một nơi giam giữ tù nhân.

Thoả thuận ngầm của Nga và Israel khiến Iran bị đánh bật khỏi Syria ?

Thứ 2, 16/07/2018 | 07:33
Thoả thuận giữa Israel và Nga vẫn tiếp tục trong những năm gần đây. Và điều này đang rõ hơn bao giờ hết: Tổng thống Putin sẽ không cản trở quyền tự do hành động nào của Israel tại Syria và sẽ đẩy Iran ra khỏi biên giới Israel.

Liên quân Mỹ bất ngờ đánh quân Syria tại Deir Ezzor, 40 lính thiệt mạng

Thứ 7, 14/07/2018 | 14:55
40 lính Syria đã thiệt mạng tại tỉnh Deir Ezzor sau một trận không kích bất ngờ của liên quân chống khủng bố quốc tế do Mỹ dẫn đầu.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Thông tin mới về Dự án tuyến đường BT trước "hoàng hôn" tại Thanh Hóa

Thứ 4, 12/07/2023 | 07:00
Tỉnh Thanh Hóa vừa có động thái "quay xe", khi điều chỉnh thanh toán đối ứng từ 5 khu đất xuống còn 3 tại dự án BT đường nối Tỉnh lộ 514 và Quốc lộ 47C, Triệu Sơn.

Kiên Giang: Xử phạt 38 cơ sở kinh doanh hàng giả vi phạm gần 1 tỷ đồng

Thứ 5, 29/06/2023 | 14:50
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cục QLTT phát hiện và xử lý 38 cơ sở kinh doanh vi phạm, phạt tiền 901.242.000 đồng, trị giá hàng hóa vi phạm 889.870.000 đồng.

Mỹ công bố thêm tài liệu mật về vụ ám sát cố Tổng thống Kennedy

Thứ 7, 18/12/2021 | 19:00
Giới chức Mỹ mới đây đã công bố tập tài liệu mật dài hàng nghìn trang về vụ ám sát cố Tổng thống John F. Kennedy.

Ấn Độ: Chủ quan ngủ dưới xe buýt, 18 người bị xe tải đâm tử vong

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:38
Một xe tải chạy quá tốc độ đâm vào xe buýt hai tầng ở miền Bắc Ấn Độ khiến ít nhất 18 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Virus Corona chỉ gây bệnh cho chó lại xuất hiện ở người viêm phổi

Thứ 5, 20/05/2021 | 20:15
Một nhóm khoa học quốc tế đã phát hiện ra một loại virus corona mới có thể lây nhiễm cho con người. Trước đó, loại virus này được biết đến chỉ gây bệnh ở chó.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.