Quân Syria dồn dập nã pháo Idlib, rải đơn yêu cầu phiến quân đầu hàng

Quân Syria dồn dập nã pháo Idlib, rải đơn yêu cầu phiến quân đầu hàng

Trần Danh Tuyên
Thứ 6, 10/08/2018 | 11:11
0
Lực lượng quân đội Syria đã bắn phá dữ dội vào cứ điểm của các nhóm phiến quân và các tay súng cực đoan ở tỉnh Idlib vào ngày hôm qua 9/8 và thả tờ rơi yêu cầu các chiến binh đầu hàng.

Idlib hiện tại là vùng lãnh thổ lớn nhất vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của các tay súng phiến quân, do đó Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho hay đây sẽ là khu vực ưu tiên số một của chiến dịch quân sự sắp tới.

Quân sự - Quân Syria dồn dập nã pháo Idlib, rải đơn yêu cầu phiến quân đầu hàng

Quân đội Chính phủ Syria.

Trong khi đó, Liên Hợp Quốc hôm qua kêu gọi các bên liên quan đàm phán để tránh một cuộc “tắm máu” ở Idlib, vùng gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

“Chiến tranh không thể chạm tới Idlib”, người đứng đầu cơ quan phụ trách nhân đạo tại Liên Hợp Quốc Jan Egeland nói với các phóng viên.

Egeland cho hay ông hi vọng rằng những nỗ lực ngoại giao có thể thay đổi tình hình chiến sự trên bộ hiện tại, nhấn mạnh rằng các cuộc giao tranh có thể sẽ khiến hàng trăm đến hàng ngàn người lại phải rời bỏ nhà cửa đi tị nạn.

“Tình hình thật tệ” ở Idlib, ông Egeland nói. “Nó còn có thể tệ hơn gấp 100 lần nữa”. Cảnh báo của ông Egeland được đưa ra trong bối cảnh trực thăng của Chính phủ đã thả rất nhiều tờ rơi ở những thị trấn ngoại ô phía Đông tỉnh Idlib, thúc giục những kẻ nổi dậy đầu hàng, theo hãng thông tấn AFP.

“Cuộc chiến sắp kết thúc. Chúng tôi kêu gọi các anh tham gia các tiến trình giảng hòa giống như nhiều chiến binh Syria khác đã làm”, tờ rơi có đoạn. Trên tờ rơi này có đóng dấu của quân đội Chính phủ Syria.

Nếu phiến quân đồng ý, những cuộc hòa giải sẽ được tiến hành với Nga – một đồng minh của Syria – làm trung gian.

Trước đây, ở một số vùng khác, các phiến quân cũng từng nhiều lần giao nộp lại lãnh thổ và vũ khí cho quân đội Chính phủ để họ ngừng bắn phá. Ngoài ra, các phiến quân cũng được cho phép gia nhập quân đội Syria hoặc phải rời khỏi các vùng lãnh thổ nhất định, tùy theo nguyện vọng của họ.

“Số phận của gia đình các anh, của những đứa trẻ và cả tương lai các anh, đều phụ thuộc vào quyết định của các anh bây giờ”, tờ rơi cảnh báo.

Sáng hôm qua 9/8, hàng loạt các đợt bắn phá bằng đạn pháo, tên lửa đã nhằm vào cứ điểm các phiến quân ở Jisr al-Shughur, một thị trấn chủ chốt ở phía Tây Nam tỉnh Idlib. Đây được coi là động thái chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới giữa quân Syria và các tay súng đối lập.

Trước đó, khí tài quân sự, quân nhân và các phương tiện vận tải chuyên chở cùng đạn dược đã được chuyển tới Idlib từ hôm 7/8.

Idlib thoát ra khỏi sự kiểm soát của Chính phủ Syria từ năm 2015, nằm dọc biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ nhưng gần như hoàn toàn được bao quanh bởi các vùng lãnh thổ hiện do quân đội kiểm soát.

Khoảng 60% lãnh thổ Idlib hiện đang nằm dưới tay Hayat Tahrir al-Sham (HTS), một nhóm khủng bố nhánh của al-Qaeda, trong khi các phần tử nổi dậy khác chiếm các vùng lãnh thổ còn lại.

Trong những tháng vừa qua, với sự hỗ trợ của Nga, quân Syria đã giành lại nhiều vùng đất trọng yếu của đất nước.

Rõ ràng, do lo sợ trước sự tấn công của quân Chính phủ, nhóm HTS đã bắt giữ hàng chục nhân vật mà chúng gọi là “mưu phản” tại tỉnh Idlib để làm con tin, lấy đó làm chiêu bài để “mặc cả” với lực lượng Syria.

Xem thêm: Phu nhân Tổng thống Syria mắc bệnh ung thư

Quân Syria bắt đầu mở đường cho cuộc tấn công Idlib

Thứ 5, 09/08/2018 | 21:23
Sáng 9/8, các binh sĩ quân đội Chính phủ Syria đã bắt đầu tiến hành nã pháo nhằm vào những cứ điểm của các tay súng nổi dậy ở tỉnh Idlib, phía Tây Bắc Syria.

“Thợ săn kho báu” phát hiện điều bí ẩn ở Tam giác quỷ Bermuda

Thứ 6, 10/08/2018 | 07:00
Một vật thể lạ đã được tìm thấy ở dưới đáy Tam giác quỷ Bermuda, được cho là phi thuyền của người ngoài hành tinh có niên đại từ hàng trăm đến hàng ngàn năm trước.

Phu nhân Tổng thống Syria mắc bệnh ung thư

Thứ 5, 09/08/2018 | 15:49
Phu nhân của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đang bắt đầu quá trình điều trị ung thư vú giai đoạn đầu, Tổng thống cho biết ngày hôm qua 8/8.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

"Cá mập ma" với hình dáng kỳ dị được phát hiện ở Thái Lan

Thứ 4, 27/03/2024 | 05:57
Một loài cá mập với cái đầu đồ sộ, đôi mắt to và những chiếc vây giống như có lông vừa được phát hiện ở biển Andaman, ngoài khơi Thái Lan.

Câu chuyện “giảm thiểu rủi ro” của Đức và EU đối với Trung Quốc

Thứ 4, 27/03/2024 | 13:52
Sự phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc chủ yếu là vấn đề của Đức, không phải vấn đề của châu Âu.

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Chính phủ “thân phương Tây” thất bại, Bulgaria nguy cơ phải bầu cử sớm

Thứ 4, 27/03/2024 | 06:00
Quá trình đàm phán chuyển giao quyền lực giữa 2 khối chính trị lớn nhất Bulgaria đã trở thành cuộc tranh cãi mang tính đảng phái về các vấn đề.