Syria: Nga tố Mỹ dùng người tị nạn làm

Syria: Nga tố Mỹ dùng người tị nạn làm "lá chắn sống" cho căn cứ al-Tanf

Trần Danh Tuyên
Thứ 6, 06/10/2017 | 20:00
0
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, Mỹ ép những người tị nạn đang sống ở khu vực sa mạc Rukban làm "lá chắn sống" bảo vệ cho căn cứ quân sự Washington ở gần thị trấn al-Tanf.

Sputnik dẫn lời người phát ngôn bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho hay, trại tị nạn Rukban ở gần biên giới Jordan là nơi ở của ít nhất 60.000 phụ nữ và trẻ em trốn chạy từ Raqqa và Deir ez-Zor tới.

Ông Konashenkov cáo buộc quân đội Mỹ đã cố ý cản đường các đoàn viện trợ nhân đạo Syria, Liên Hợp Quốc và Jordan, không cho các lực lượng này tiếp cận với những người dân đang ở trong trại.

Thế giới - Syria: Nga tố Mỹ dùng người tị nạn làm 'lá chắn sống' cho căn cứ al-Tanf

Người tị nạn tại khu vực sa mạc Rukban. 

 

“Những người tị nạn ở Rukban trên thực tế là những con tin và cũng là một “lá chắn sống” hữu ích cho căn cứ của Mỹ. Hãy thử nghĩ xem, ngoài Mỹ ra, một lực lượng khác tới khu vực này để chiến đấu cũng cần những lá chắn “bảo vệ” như vậy, đó chính là khủng bố”, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho hay trong một tuyên bố.

Bộ Quốc phòng Nga cũng nói thêm, căn cứ Mỹ ở Syria tại phía Đông Nam khu vực al-Tanf đã biến dải đất ở biên giới Syria-Jordan trở thành một hố đen tạo ra những làn sóng của quân nổi dậy Hồi giáo cực đoan.

Lầu Năm Góc trước đó cho hay, căn cứ này được sử dụng bởi các binh sĩ Mỹ, Anh và Na Uy nhằm đào tạo cho các chiến binh thuộc lực lượng đối lập Quân đội Syria Tự do (FSA).

Thiếu tướng Konashenkov nói, tiền đồn này được bảo vệ bởi lớp phòng không chiến thuật và hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS.

“Trên thực tế, al-Tanf đã trở thành hố đen của đường kính 100km ở khu vực biên giới Syria-Jordan. Nó đang trở thành địa điểm giúp các nhóm thánh chiến của IS tiến hành các đợt tấn công nhằm vào quân Chính phủ Syria và dân thường”, ông Konashenkov cho hay.

Thế giới - Syria: Nga tố Mỹ dùng người tị nạn làm 'lá chắn sống' cho căn cứ al-Tanf (Hình 2).

Al-Tanf nằm ở gần khu vực biên giới Syria-Jordan.

 

Phát ngôn viên bộ Quốc phòng Nga tỏ ra hoài nghi về tuyên bố của Mỹ cho rằng căn cứ của Washington ở al-Tanf phía Đông Nam Syria được sử dụng để chống chủ nghĩa khủng bố và Hồi giáo cực đoan.

“Mỹ đã thiết lập một cách bất hợp pháp căn cứ quân sự ở biên giới Syria-Jordan vào tháng 4/2017, với cái cớ là để tiến hành các cuộc oanh kích chống khủng bố. Nhưng chúng ta biết, không tồn tại bất kỳ đợt oanh kích IS nào được khởi động trong suốt 6 tháng qua”, ông Konashenkov nhấn mạnh.

Hồi tháng Sáu, liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu nói họ sẽ không rời khỏi đồn trú tại al-Tanf cho tới khi IS bị đánh bại.

Tuy nhiên, thứ Tư tuần trước, ông Konashenkov đưa ra cáo buộc liên quân này thay vào đó lại hỗ trợ lực lượng Hồi giáo cực đoan. Căn cứ này đã hai lần được sử dụng để tấn công các lực lượng thân Chính phủ Syria.

Xem thêm: [Video] Nga bất ngờ phóng tên lửa Kalibr từ tàu ngầm tiêu diệt IS ở Syria

D.T 

[Video] Nga bất ngờ phóng tên lửa Kalibr từ tàu ngầm tiêu diệt IS ở Syria

Thứ 6, 06/10/2017 | 13:00
Tàu ngầm Nga đã phóng hai đợt tên lửa Kalibr liên hồi từ Địa Trung Hải nhằm vào các vị trí của khủng bố tại Syria.

Syria: Quân đối lập tố Nga không kích làm dân thường thiệt mạng trên sông Euphrates

Thứ 5, 05/10/2017 | 15:33
Một số dân thường được cho là đã bị thiệt mạng khi đang cố gắng trốn khỏi khu vực đang giao tranh dữ dội ở tỉnh Deir ez-Zor.

Syria: Mỹ chơi trò nguy hiểm, giúp khủng bố tấn công quân nhân Nga?

Thứ 5, 05/10/2017 | 06:00
Phải chăng Mỹ đang chơi "trò chơi nguy hiểm", khiến các nhóm khủng bố tại Syria tấn công lực lượng Chính phủ Syria và quân đội Nga?
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Nhiều vụ nổ được báo cáo ở Iran, liệu có phải Israel bắt đầu trả đũa?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:02
Các quan chức Mỹ xác nhận với CBS News, CNN và ABC News rằng cuộc tấn công được Israel thực hiện để đáp trả cuộc không kích quy mô lớn của Iran trước đó.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.