Syria: Phiến quân đầu hàng, quân ủng hộ Tổng thống Assad chiếm một nửa Ghouta

Syria: Phiến quân đầu hàng, quân ủng hộ Tổng thống Assad chiếm một nửa Ghouta

Trần Danh Tuyên
Thứ 5, 08/03/2018 | 11:18
0
Các nhóm phiến quân tại Đông Ghouta đã bắt đầu đầu hàng khi phải đối mặt với những chiến dịch mới mạnh mẽ hơn của quân đội ủng hộ chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Thế trận giằng co

Các nhóm phiến quân đối lập ở vùng Hammouriyeh vừa lần đầu tiên đồng ý với một thỏa thuận của Chính phủ Syria, rời khỏi quận Đông Ghouta, trong chiến dịch cách mạng lớn nhất nhằm giải phóng khu vực này, kể từ sau thất bại của các tay súng cực đoan ở Aleppo vào năm 2016.

Syria: Phiến quân đầu hàng, quân ủng hộ Tổng thống Assad chiếm một nửa Ghouta

Binh sĩ Syria. 

Đài truyền hình quốc gia Syria đã quay cảnh lá cờ nước này tung bay trên quảng trường trung tâm vùng Hammouriyeh. Cùng với đó là hình ảnh những gương mặt của nhiều người dân vui mừng trước sự xuất hiện của các binh sĩ Chính phủ tại đây.

Vùng đất trên là một trong những thành trì cuối cùng của các phiến quân, giờ đây gần như bị chia ra thành hai nửa, khiến hàng ngàn người dân bên phía Tây không thể liên lạc được với phía Đông.

Trong khi đó, Chính phủ cho hay, khoảng 30 đến 40% lãnh thổ đã được tái chiếm kể từ khi bắt đầu chiến dịch ở vùng Đông Ghouta vào giữa tháng Hai. Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria (SOHR) cũng cho hay hiện quân ủng hộ Assad đang kiểm soát hơn 50% Ghouta.

Trong bối cảnh các cuộc giao tranh chưa có xu hướng giảm, hàng trăm chiến binh ủng hộ Chính phủ đã được tái triển khai tới các vùng tiền tuyến ở Ghouta từ nhiều vị trí khác nhau tại Syria.

“Ít nhất 700 chiến binh trung thành với chính quyền Assad có nguồn gốc Afghanistan, Palestine và Syria rời Aleppo và tới Ghouta vào cuối ngày 6/3”, Rami Abdel Rahman, người đứng đầu SOHR cho hay.

Chiến dịch lần này tại Đông Ghouta dường như vẫn theo đường hướng chiến lược cũ mà quân Chính phủ cùng lực lượng đồng minh đã từng sử dụng nhiều lần trước đây:

Vây hãm các vùng đất do phiến quân kiểm soát, sử dụng pháo kích và không kích sau đó giao tranh trực tiếp trên mặt đất với các tay súng, mở hành lang an toàn cho dân thường và những chiến binh đầu hàng rời khỏi vùng chiến sự.

Syria: Phiến quân đầu hàng, quân ủng hộ Tổng thống Assad chiếm một nửa Ghouta (Hình 2).

Khói bốc lên từ vùng Đông Ghouta.

Đông Ghouta là địa điểm đặc biệt quan trọng bởi vùng đất này nằm sát nách Thủ đô Damascus, “thủ phủ” của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.

Theo Telegraph, khoảng 810 dân thường đã thiệt mạng kể từ khi chiến dịch được khởi động, ít nhất 250 trong số đó mất mạng sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết về lệnh ngừng bắn trên toàn lãnh thổ Syria nhưng tỏ ra không có tác dụng.

Các cuộc không kích và pháo kích vẫn tiếp tục dội xuống mạnh mẽ ở những vùng ngoại ô Damascus vào hôm qua 7/3, khiến khoảng 45 người thương vong.

Cuộc chiến bước vào "giai đoạn kinh hoàng mới"

“Tình hình rất thê thảm”, một vị bác sĩ đang hoạt động tại vùng do phiến quân chiếm đóng nói.

Các điều phối viên nhân đạo của Liên Hợp Quốc đang kêu gọi Chính phủ Syria cam kết thỏa thuận ngừng bắn để đưa đoàn cứu trợ vào, cùng với thuốc men và thực phẩm đã bị kẹt ở vùng ngoài chiến sự từ hôm đầu tuần.

Đây là đoàn viện trợ đầu tiên tiếp cận được với vùng ngoại ô Damascus kể từ giữa tháng Hai.

Đó cũng là đoàn hỗ trợ nhân đạo thứ hai trong năm 2018 tới được vùng đất này, nơi mà Liên Hợp Quốc cho hay có khoảng 400.000 dân thường đã hoàn toàn cạn kiệt nguồn thức ăn và không được hỗ trợ y tế thậm chí từ trước khi chiến dịch diễn ra.

Zeid al-Hussein, người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên Hợp Quốc, cho hay cuộc chiến đang bước vào “giai đoạn kinh hoàng mới” và cho rằng tuyên bố của Chính phủ Syria về việc sẽ làm tất cả để bảo vệ dân thường là “lố bịch”.

Trong khi đó, quân Chính phủ Syria và các lực lượng đồng minh cho rằng các lệnh ngừng bắn không áp dụng đối với các chiến dịch chống khủng bố, và họ cho rằng các nhóm phiến quân đối lập là các lực lượng khủng bố.

Xem thêm: Bí ẩn nguyên nhân máy bay An-26 của Nga bị rơi tại Syria

Bí ẩn con tàu Nga chở đầy thiết bị quân sự tiến về Syria

Thứ 5, 08/03/2018 | 09:06
Tàu đổ bộ lớp Tapir của Nga được cho là đã chuyển một loạt vũ khí hạng nặng và xe quân sự tới Syria qua eo biển của Thổ Nhĩ Kỳ.

Bí ẩn nguyên nhân máy bay An-26 của Nga bị rơi tại Syria

Thứ 4, 07/03/2018 | 18:00
Một chiếc máy bay vận tải quân sự An-26 của Nga đã gặp nạn khi hạ cánh tại căn cứ quân sự Hmeymim vào chiều ngày 6/3, khiến 33 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Tất cả các thành viên đều thuộc Lực lượng Vũ trang Nga, bộ Quốc phòng nước này cho biết.

Syria: Rơi máy bay vận tải của Nga, 32 hành khách thiệt mạng

Thứ 3, 06/03/2018 | 21:47
Ít nhất 32 người đã thiệt mạng trong một vụ rơi máy bay tại căn cứ không quân Hmeymim của Nga ở tỉnh Latakia (La-ta-ki-a) Syria.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng thống Ukraine yêu cầu cuộc họp với NATO

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:43
Thông tin trên được ông Zelensky đưa ra trong bài phát biểu video hàng đêm mà ông vẫn thực hiện kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Mặt trận Chasov Yar: “Thợ săn đêm” của Nga đột phá, Ukraine đang rút lui

Thứ 4, 17/04/2024 | 13:55
Quân đội Nga với sự hỗ trợ của xe bọc thép và không quân đã giành được chỗ đứng ở một số khu vực của thành phố.

Iron Dome thành chủ đề “nóng” ở châu Âu sau cuộc tấn công của Iran vào Israel

Thứ 4, 17/04/2024 | 06:00
Hệ thống phòng không Iron Drome trứ danh của Israel đã được đề cập đến trong các bình luận của cả giới lãnh đạo và các công ty quốc phòng ở châu Âu.

Ủy ban của LHQ bất đồng về yêu cầu trở thành thành viên chính thức của Palestine

Thứ 4, 17/04/2024 | 09:26
Theo một báo cáo mà Reuters nhận được, Ủy ban của Hội đồng Bảo an LHQ “đã không thể nhất trí đưa ra khuyến nghị” về việc Palestine đã đạt đủ điều kiện hay không.

Hi hữu: Người đàn ông giả chết để trốn trả tiền nuôi con

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:24
Một người đàn ông ở Kentucky (Mỹ) phải đối mặt với mức án tù tối đa là 7 năm và số tiền phạt 500.000 USD về tội Gian lận máy tính, trộm danh tính.