Tái cấu trúc doanh nghiệp: Đừng ngại đụng chạm doanh nghiệp Nhà nước

Tái cấu trúc doanh nghiệp: Đừng ngại đụng chạm doanh nghiệp Nhà nước

Thứ 7, 09/11/2013 | 10:12
0
Bộ Tài chính vừa soạn thảo, trình lên Chính phủ về đề án tái cấu trúc doanh nghiệp. Một đề án mới ra đời, nhưng nhiều chuyên gia lo ngại liệu có thêm một lần chậm trễ, nhất là khi đề án sẽ động chạm đến những DNNN lớn.

Nhiều ý kiến cho rằng, tái cấu trúc DNNN không có gì mới, nó đã được thực hiện từ lâu với việc chuyển đổi, sắp xếp, cổ phần hóa DNNN. Đó là một chương trình lớn, kéo dài trong nhiều năm, là một trong những trọng tâm với sự tham gia của nhiều bộ ngành. Mặc dù nền kinh tế triển khai tái cấu trúc rất quyết liệt, nhưng khoảng cách vẫn xa kế hoạch đề ra và đôi khi mang tính chất hình thức. Bên cạnh đó, dự án còn chậm tiến độ và có vẻ như tốc độ ngày càng chậm lại nhất là khi động chạm đến những DNNN lớn.

Bất động sản - Tái cấu trúc doanh nghiệp: Đừng ngại đụng chạm doanh nghiệp Nhà nước

ĐBQH Đinh Xuân Thảo.

Bàn về nguyên nhân sự chậm trễ này, TS. Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế cho rằng: "Tôi chỉ muốn nói rằng, việc lập đề án còn chậm, chất lượng chưa cao. Quan trọng hơn cả là công tác triển khai tái cấu trúc kinh tế còn chậm, khó. Nguyên nhân là do các doanh nghiệp đang khó khăn, mặc dù việc tái cấu trúc là giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Hiện tại nhiều doanh nghiệp đang bị mất động lực tăng trưởng, mất phương hướng, thiếu gắn kết và chưa được hỗ trợ mạnh để chuyển sang tái cấu trúc. Bên cạnh đó, bối cảnh kinh  tế thế giới đang có những vấn đề khó khăn, những tiền đề để tái cấu trúc của chúng ta hiện nay cũng chưa được xác lập. Nhà nước chưa có định hướng dùng đầu tư công để định hướng, thậm chí còn những hoạt động cắt giảm tạo ra sự giảm động lực".

ĐBQH Trương Trọng Nghĩa cho rằng, để đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu ở các DNNN cần phải có một Ủy ban quốc gia chuyên về tái cơ cấu và phải có sự tham gia của Quốc hội, các định chế tư vấn độc lập, các chuyên gia độc lập với quy chế làm việc và có quyền hạn nhất định. Vì theo ông Nghĩa, sẽ thật khó khăn khi DN phải tự mổ xẻ, "chữa bệnh" cho mình và có sự nghiệt ngã với bản thân. Mà EVN là một ví dụ. "Tái cơ cấu về điện lực thì một mình EVN làm sao tự tái cơ cấu được, vì động chạm lợi ích của người lao động, của chính các tập đoàn, rồi nội bộ với nhau. Nếu không có một bàn tay bên ngoài, có sự sắp xếp tham gia vào thì không làm được. Và nếu không làm như vậy, cứ ngồi với nhau thế này thì vẫn khó thực hiện được", đại biểu Nghĩa nói.

Bất động sản - Tái cấu trúc doanh nghiệp: Đừng ngại đụng chạm doanh nghiệp Nhà nước (Hình 2).

ĐBQH Trương Trọng Nghĩa.

ĐBQH Đinh Xuân Thảo cho biết, cần phải đánh giá lại về đề án tái cơ cấu. Theo ông, đề án còn chung chung, chưa cụ thể trong từng lĩnh vực. Ngay trong năm nay, nền kinh tế vẫn còn rất nhiều bất cập. Việc tiết kiệm chi tiêu, cắt giảm các hạng mục, giảm bớt đầu tư công vẫn còn cắt giảm chưa đúng chỗ, công trình sắp hoàn thành rồi lại dừng lại, gây lãng phí. Rồi tiền ngân hàng không thể cho doanh nghiệp vay vì không đảm bảo thu hồi được vốn. Trong khi đó, tiền đó đem đi mua trái phiếu Chính phủ, ngân hàng này cho ngân hàng kia vay để lấy lãi.

Chính vì thế, bản thân người soạn thảo ra đề án tái cấu trúc tổng thể nền kinh tế, TS. Nguyễn Đình Cung, phó viện trưởng viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương trong những lần trao đổi về chủ đề này đã bày tỏ, nói thì nhiều lắm rồi, kiến nghị nhiều rồi, nhưng không thấy áp dụng. Bây giờ cứ bàn nhiều, quan trọng là hành động thế nào và phải hành động ngay.

Minh Khánh - Cao Tuân

Tái cấu trúc doanh nghiệp là loay hoay chạy theo... phong thủy?

Thứ 7, 09/11/2013 | 09:55
Việc tái cấu trúc với nhiều DN nhà nước là loay hoay theo ... phong thủy, hay chuyển nợ của doanh nghiệp tích luỹ sau nhiều năm làm ăn thua lỗ thành... nợ của Nhà nước.

Bảy giải pháp tái cấu trúc ngân hàng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:54
Tại Hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ dành cho Việt Nam (CG) năm 2011, diễn ra hôm nay tại Hà Nội, báo cáo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, nêu rõ: Sẽ xây dựng phương án xử lý cụ thể để giảm nhanh các ngân hàng yếu kém.

"Phải tái cấu trúc doanh nghiệp để vượt khó"

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:59
Nhìn nhận những chính sách quản lý kinh tế vĩ mô, ông Nguyễn Đức Kiên, phó chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội khẳng định, năm 2012 vẫn có sự chấp chới giữa thành công và không thành công trong việc điều hành kinh tế vĩ mô của cả thế giới trong đó có Việt Nam.

Tái cấu trúc phải hướng tới mục tiêu dài hạn

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:54
“Vì không tách bạch giữa các chức năng điều tiết kinh tế hay là lợi nhuận kinh doanh nên không thể áp đặt kỷ luật kinh tế cho các doanh nghiệp nhà nước (DNNN), các tập đoàn, tổng công ty trong quá trình tái cấu trúc. Tái cấu trúc nếu chỉ dừng lại ở định tính, lấy số lượng để cân đong đo đếm thì tôi tin rằng hiệu quả mang lại rất thấp” – Đó là khẳng định của TS Vũ Thành Tự Anh

Ngành nào 'ăn' nhiều tiền hối lộ của doanh nghiệp nhất?

Thứ 7, 02/11/2013 | 19:01
Một khảo sát của Ngân hàng thế giới (WB) về vấn nạn tham nhũng tại Việt Nam dưới góc nhìn của doanh nghiệp đã cho nhiều kết quả đáng lo.

'Mức độ hài lòng của doanh nghiệp ở nước ta hiện rất thấp'

Thứ 3, 29/10/2013 | 08:31
Các chuyên gia nhận định, mức độ hài lòng của doanh nghiệp ở nước ta hiện rất thấp, môi trường kinh doanh Việt Nam còn rất nhiều vấn đề do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Tái cấu trúc doanh nghiệp là loay hoay chạy theo... phong thủy?

Thứ 7, 09/11/2013 | 09:55
Việc tái cấu trúc với nhiều DN nhà nước là loay hoay theo ... phong thủy, hay chuyển nợ của doanh nghiệp tích luỹ sau nhiều năm làm ăn thua lỗ thành... nợ của Nhà nước.

Bảy giải pháp tái cấu trúc ngân hàng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:54
Tại Hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ dành cho Việt Nam (CG) năm 2011, diễn ra hôm nay tại Hà Nội, báo cáo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, nêu rõ: Sẽ xây dựng phương án xử lý cụ thể để giảm nhanh các ngân hàng yếu kém.

"Phải tái cấu trúc doanh nghiệp để vượt khó"

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:59
Nhìn nhận những chính sách quản lý kinh tế vĩ mô, ông Nguyễn Đức Kiên, phó chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội khẳng định, năm 2012 vẫn có sự chấp chới giữa thành công và không thành công trong việc điều hành kinh tế vĩ mô của cả thế giới trong đó có Việt Nam.

Tái cấu trúc phải hướng tới mục tiêu dài hạn

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:54
“Vì không tách bạch giữa các chức năng điều tiết kinh tế hay là lợi nhuận kinh doanh nên không thể áp đặt kỷ luật kinh tế cho các doanh nghiệp nhà nước (DNNN), các tập đoàn, tổng công ty trong quá trình tái cấu trúc. Tái cấu trúc nếu chỉ dừng lại ở định tính, lấy số lượng để cân đong đo đếm thì tôi tin rằng hiệu quả mang lại rất thấp” – Đó là khẳng định của TS Vũ Thành Tự Anh

Ngành nào 'ăn' nhiều tiền hối lộ của doanh nghiệp nhất?

Thứ 7, 02/11/2013 | 19:01
Một khảo sát của Ngân hàng thế giới (WB) về vấn nạn tham nhũng tại Việt Nam dưới góc nhìn của doanh nghiệp đã cho nhiều kết quả đáng lo.

'Mức độ hài lòng của doanh nghiệp ở nước ta hiện rất thấp'

Thứ 3, 29/10/2013 | 08:31
Các chuyên gia nhận định, mức độ hài lòng của doanh nghiệp ở nước ta hiện rất thấp, môi trường kinh doanh Việt Nam còn rất nhiều vấn đề do nhiều nguyên nhân khác nhau.
Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Những khu đất "vàng" được Savina quản lý giờ ra sao?

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Sách Việt Nam từng kỳ vọng sẽ xây dựng Savina Plaza tại khu đất đắc địa bậc nhất Thủ đô, nhưng đến nay các khu đất được giao quản lý đều chỉ cho thuê kinh doanh.

Hà Nội: Cận cảnh những vi phạm "uy hiếp" cầu Đông Trù

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:51
Hàng loạt vi phạm xung quanh khu vực chân cầu Đông Trù tại xã Đông Hội (huyện Đông Anh, Tp.Hà Nội) tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đe dọa đến an toàn của cả công trình.

Đất "vàng" ghi tên Tân Hoàng Minh bị "hô biến" thành bãi trông xe

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:02
Khu đất “vàng” đã bỏ không nhiều năm nay nằm cạnh hồ Tây (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) được rào chắn với bảng hiệu Tân Hoàng Minh bất ngờ trở thành bãi xe ôtô.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu ngô nhiều nhất từ nước nào?

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm 2024, Việt Nam nhập khẩu ngô các loại đạt trên 2,78 triệu tấn, trị giá gần 702,74 triệu USD, trong đó Brazil là thị trường cung cấp ngô lớn nhất.

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng yêu cầu xử lý hành vi thổi giá chung cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:25
Bộ Xây dựng đề nghị UBND Hà Nội tập trung chỉ đạo tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản và có báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 20/4/2024.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.

Những khu đất "vàng" được Savina quản lý giờ ra sao?

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Sách Việt Nam từng kỳ vọng sẽ xây dựng Savina Plaza tại khu đất đắc địa bậc nhất Thủ đô, nhưng đến nay các khu đất được giao quản lý đều chỉ cho thuê kinh doanh.