Tai nạn hy hữu, cô gái bị chân chống xe gắn máy đâm dính vào mông

Tai nạn hy hữu, cô gái bị chân chống xe gắn máy đâm dính vào mông

Thứ 7, 13/02/2021 | 16:23
0
Va chạm giao thông, cô gái bị chân chống xe máy đâm dính vào mông. Mọi người dùng máy cưa cắt rời chân chống xe và để nguyên dị vật, chuyển nạn nhân đến bệnh viện.

Tai nạn hy hữu

Ngày 13/2 (Mùng 2 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021), thông tin từ BS.CK2. Phạm Thanh Phong, Phó Giám Đốc chuyên môn bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ Trung tâm Chấn Thương Chỉnh Hình của vệnh viện vừa phẫu thuật thành công một trường hợp hy hữu, chân chống xe gắn máy đâm dính vào vùng mông.

Tin nhanh - Tai nạn hy hữu, cô gái bị chân chống xe gắn máy đâm dính vào mông

Bệnh nhân nhập viện với chân chống xe gắn máy dính vào mông.

Theo BS.CK2. Phạm Thanh Phong, lúc 18h ngày 11/2 (30 Tết), Khoa Cấp cứu bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Cần Thơ có tiếp nhận một bệnh nhân nữ N.T.Y.N., SN 2001, ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Bệnh nhân N. nhập viện với một dị vật bằng kim loại được xác định là chân chống xe gắn máy dính vào vùng mông.

Sau khi nhập viện, bệnh nhân cho biết đi xe máy va chạm xe gắn máy khác do bị té vào thanh chống xe gắn máy và bị chân chống của xe gắn máy đâm dính vào vùng mông. Mọi người dùng máy cưa sắt cắt rời chân chống ra khỏi xe và để nguyên dị vật chuyển vào trạm y tế sơ cứu.

Tình trạng lúc nhập viện sinh tồn ổn, bệnh nhân đau nhiều vùng mông, các bác sĩ nhanh chóng xử trí cấp cứu vết thương. Khám xác định thanh kim loại đâm sâu vào vùng mông nguy cơ tổn thương thần kinh ngồi. Để xác định kích thước và một phần hướng đi của dị vật, bệnh nhân được chỉ định chụp X-quang khung chậu.

Tin nhanh - Tai nạn hy hữu, cô gái bị chân chống xe gắn máy đâm dính vào mông (Hình 2).

Hình ảnh dị vật (chân chống xe gắn máy) trên phim X-quang.

Ê-kíp bác sĩ Trung tâm Chấn thương chỉnh hình đã tiến hành phẫu thuật thành công cho bệnh nhân.

Hiện, bệnh nhân N. tỉnh, không sốt, vết mổ khô, đau ít, chi cử động bình thường. Dự kiến, bệnh nhân được xuất viện vào 5 ngày tới.

Đây là một tai nạn giao thông rất hy hữu, tuy nhiên nó rất nguy hiểm có thể làm tổn thương mạch máu, thần kinh, có thể gây biến chứng nguy hiểm làm liệt chân hoặc nặng nề hơn. Để phòng tránh những tai nạn, khi tham gia giao thông, người đi xe mô tô, xe gắn máy phải tuân thủ luật giao thông đường bộ.

Cách sơ cứu khi gặp nạn

Theo ê-kíp bác sĩ, hướng đi của dị vật làm rách nhiều cơ vùng mông: Cơ mông lớn, cơ mông bé, cơ hình lê, đứt các mạch máu nhỏ nuôi cơ vùng mông nên gây chảy máu. Khoảng cách đầu của dị vật gần thần kinh ngồi, nếu dị vật đâm trúng thần kinh này sẽ làm bệnh nhân bị liệt chân cùng bên.

Tin nhanh - Tai nạn hy hữu, cô gái bị chân chống xe gắn máy đâm dính vào mông (Hình 3).

Chân chống xe máy được lấy ra sau phẫu thuật.

Do dị vật là chân chống xe gắn máy nên có bám nhiều dị vật xung quanh là đất, cát… Để phẫu thuật ê kíp phải mở rộng vết thương, cắt lọc lấy sạch dị vật, bơm rửa rất nhiều nước, khâu vết thương, đặt dẫn lưu. Trường hợp này do dị vật không dễ dàng lấy ra nên việc sơ cứu, để nguyên dị vật tới bệnh viện là quan trọng vì nếu cố lấy dị vậy thì vô tình sẽ làm tổn thương thêm các cấu trúc quan trọng khác ở vùng mông - đó là thần kinh ngồi.

Đồng thời, trường hợp này cần phải cắt lọc và bơm rửa thật nhiều nước có áp lực để đẩy trôi dị vật đất cát ra ngoài, phối hợp với kháng sinh liều cao từ lúc vào viện nhằm kiểm soát nhiễm trùng vết thương.

Theo Bs.CK2. Huỳnh Thống Em, Giám Đốc Trung tâm Chấn Thương Chỉnh Hình Bệnh viện: Vết thương phần mềm là các tổn thương da, mô liên kết dưới da, mỡ, cân cơ. Mối nguy cơ lớn nhất của vết thương phần mềm là nguy cơ nhiễm trùng, và nguy cơ viêm dò về sau nếu xử trí ban đầu không hợp lý.

Tin nhanh - Tai nạn hy hữu, cô gái bị chân chống xe gắn máy đâm dính vào mông (Hình 4).

Bệnh nhận ổn định sau phẫu thuật.

Tất cả các loại vết thương đặc hiệu đều có vết thương phần mềm, có thể sắc gọn hoặc dập nát. Nếu không xử trí tốt, vết thương sẽ nhiễm trùng, có thể lan rộng vào các mô kế cận. Điều trị tốt vết thương phần mềm là nền tảng cơ bản để điều trị các vết thương đặc hiệu như gãy xương hở, vết thương thấu khớp.

Cách sơ cứu vết thương phần mềm có dị vật: Không được rút dị vật; Quấn gạc/vải sạch quanh dị vật và băng cố định; Kiểm tra lưu thông máu sau khi băng; Nhanh chóng chuyển nạn nhân đến cơ sở Y tế gần nhất.

Thanh Lâm

Phẫu thuật cứu sống bệnh nhân tự dùng dao đâm thấu tim nguy kịch

Thứ 3, 02/02/2021 | 16:36
Ê-kíp bác sĩ bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa phẫu thuật, cứu sống bệnh nhân dùng dao tự đâm vào ngực trái thấu tim nguy kịch.

Phẫu thuật khẩn cấp sản phụ song thai suy thai do dây rốn bám màng

Thứ 6, 22/01/2021 | 20:00
Sản phụ song thai có biểu hiện suy thai do dây rốn bám màng kèm nguy cơ tiền sản giật, vết mỗ cũ 2 lần vừa được ê-kíp bác sĩ phẫu thuật khẩn cấp thành công.

Phối hợp phẫu thuật cứu bệnh nhân viêm ruột thừa, suy tim nặng

Thứ 2, 21/12/2020 | 21:46
Một bệnh nhân 48 tuổi ở Cà Mau bị viêm ruột thừa, suy tim nặng vừa được các khoa của bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ phối hợp phẫu thuật thành công.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.