Tai nạn tàu hỏa ở Huế: Nỗ lực cứu hộ trong đêm

Tai nạn tàu hỏa ở Huế: Nỗ lực cứu hộ trong đêm

Thứ 2, 13/03/2017 | 11:37
0
Ngay sau khi vụ tai nạn đường sắt xảy ra ở Huế, các ngành chức năng đã khẩn trương lên phương án cứu hộ, khắc phục các thiệt hại.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn đường sắt tại Thừa Thiên - Huế vào chiều 20/2, các ngành chức năng đã tổ chức họp bàn nhanh phương án cứu hộ tại hiện trường.

Xã hội - Tai nạn tàu hỏa ở Huế: Nỗ lực cứu hộ trong đêm

 Các ngành chức năng khẩn trương họp bàn kế hoạch cứu hộ.

Ông Võ Văn Tươi, Phó giám đốc Sở Giao thông – Vận tải tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, đã huy động 15 xe ô tô hỗ trợ trung chuyển hành khách tàu SE2 về Ga Huế đi các tàu lúc 19h30 và 23h tối cùng ngày.

Đại tá Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế thông tin, đơn vị đã huy động 200 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường để tiến hành khám nghiệm, thu giữ vật chứng điều tra như hộp đen, sổ hành trình... Bước đầu, công tác điều tra hiện trường cơ bản đã xong và sớm có kết luận.

Xã hội - Tai nạn tàu hỏa ở Huế: Nỗ lực cứu hộ trong đêm (Hình 2).

 Hàng trăm cán bộ chiến sỹ được huy động đến hiện trường tham gia công tác cứu hộ.

Ông Vũ Tá Tùng, Tổng giám đốc Công ty Đường sắt Việt Nam cho hay, sẽ điều cẩu 100 tấn đến hiện trường để cẩu các toa xe ra ngoài. Nếu phương án dùng cẩu đường sắt khó, nặng thì sẽ huy động cẩu đường bộ vào. Khi ấy, sẽ nhờ lực lượng địa phương làm một chiếc cầu tạm, để đưa máy cầu vào hiện trường.

Xã hội - Tai nạn tàu hỏa ở Huế: Nỗ lực cứu hộ trong đêm (Hình 3).

 Hàng chục công nhân Công ty Đường sắt Bình Trị Thiên vẫn đang tập trung sửa chữa để thông tuyến một cách nhanh nhất.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia đánh giá cao công tác cứu hộ cứu nạn của địa phương và các lực lượng chức năng.  Ông Hùng cũng đề nghị địa phương hỗ trợ phương án đưa cẩu tải đường bộ vào để phối hợp cứu hộ.

Đối với Phó tàu an ninh gặp nạn, theo Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia, ngành đường sắt phải có chế độ chính sách hỗ trợ cao nhất.

Xã hội - Tai nạn tàu hỏa ở Huế: Nỗ lực cứu hộ trong đêm (Hình 4).

 Thi thể nhân viên tàu SE2 được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi toa.

Như tin đã đưa, vào khoảng 15h ngày 20/2, tại địa bàn thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt đặc biệt nghiêm trọng.

Theo đó, vào thời điểm trên, đoàn tàu SE2 đang chạy trên tuyến đường sắt Bắc Nam theo hướng Đà Nẵng - Huế thì xảy ra va chạm với xe ô tô tải mang BKS: 75C - 026.91 đang chạy trên đường ngang băng qua đường sắt.

Cú va chạm khiến đầu máy, 3 toa tàu bị đổ và 3 toa tàu khác bị trật bánh; riêng xe tải bị nát phần phần đầu. Thiệt hại về người được thống kê: có 03 người chết và 06 người bị thương.

Lê Kông