Tại sao chồng và người nhà nữ nhân viên Điện Máy Xanh nhiễm Covid-19 bỏ khu cách ly về nhà?

Tại sao chồng và người nhà nữ nhân viên Điện Máy Xanh nhiễm Covid-19 bỏ khu cách ly về nhà?

Nguyễn Duy Cường
Thứ 6, 20/03/2020 | 15:05
1
Phó Giám đốc sở Y tế TP.Đà Nẵng cho rằng, việc ngăn ngừa và chống dịch Covid-19 cơ quan chức năng rất cần sự chung tay, đồng lòng và ý thức của người dân.

Chiều 20/3, bác sĩ Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc sở Y tế TP.Đà Nẵng cho biết, đang chờ báo cáo chính thức của trung tâm Y tế quận Hải Châu về trường hợp 5 người thân của bệnh nhân số 35 nhiễm Covid-19 tự ý bỏ về nhà khi đang được cách ly.

Tin nhanh - Tại sao chồng và người nhà nữ nhân viên Điện Máy Xanh nhiễm Covid-19 bỏ khu cách ly về nhà?

Hẻm nơi gia đình bệnh nhân số 35 sống. 

Vị này cũng cho rằng, nỗ lực khoanh vùng, tăng cường phát hiện các ca nghi nhiễm, thực hiện cách ly nghiêm ngặt với các đối tượng trong diện nghi ngờ là những vấn đề quan trọng trong việc chống và phòng ngừa dịch Covid-19.

Bên cạnh việc các cơ sở y tế phối hợp chính quyền địa phương và cơ quan công an trên địa bàn quản lý chặt chẽ người bệnh, người nghi nhiễm thì người dân cũng cần có ý thức chung tay chống và phòng ngừa dịch.

Người được cách ly tuyệt đối không được ra khỏi khu cách ly y tế khi chưa được phép xuất viện.

Ông Hồng cho rằng, trong khi chính quyền, lực lượng chức năng và cả nước đang gồng mình chống chọi với dịch thì mong tất cả mọi người phải cùng chung tay. “Chỉ có sự đồng lòng của người dân thì mới có thể kiểm soát, đẩy lùi dịch”, ông Hồng nói.

Trong khi đó, đại diện trung tâm Y tế quận Hải Châu cho biết, vào trưa cùng ngày, lực lượng y tế phát hiện 5 người thân của bệnh nhân số 35, trong đó có chồng của bệnh nhân này đang được cách ly đã tự ý đi khỏi khu cách ly y tế.

Qua xác minh, họ trở về nhà ở đường Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, quận Hải Châu.

Ngay lập tức, trung tâm Y tế quận Hải Châu kết hợp các cơ quan chức năng liên quan đến nhà, mời họ quay trở lại khu cách ly.

Cũng theo vị này khi được đưa quay trở lại khu cách ly, người thân bệnh nhân số 35 cho rằng, nhớ nhà và lo lắng, nhà cửa không ai trông nom nên tự ý rời khu cách ly để về nhà.

Trong khi đó, ông Đặng Văn Khánh, Chủ tịch UBND phường Bình Thuận, cho biết, từ khi gia đình nữ nhân viên Điện Máy Xanh được đưa đến khu cách ly thì nhà của họ đã được khoá trái cửa.

Những hộ dân sống xung quanh cũng được sàng lọc để có biện pháp cách ly phù hợp.

Tin nhanh - Tại sao chồng và người nhà nữ nhân viên Điện Máy Xanh nhiễm Covid-19 bỏ khu cách ly về nhà? (Hình 2).

Trung tâm Y tế quận Hải Châu. 

Ông Khánh cho hay, sự việc chỉ diễn ra khoảng 30 phút. 5 người này vừa về đến nhà thì liền được đưa quay trở lại khu cách ly.

Bệnh nhân thứ 35 là nữ nhân viên cửa hàng Điện Máy Xanh. Bệnh nhân này trước đó đã tiếp xúc với 2 du khách người Anh nhiễm Covid-19.

Sau khi bệnh nhân thứ 35 có kết quả dương tính Covid-19, cơ quan y tế đã yêu cầu tất cả những người thân của bệnh nhân này đi cách ly theo quy định. Tất cả những người này đều có kết quả âm tính với Covid-19.

Đà Nẵng: Ngưng phun lửa, phun nước cầu Rồng và quay cầu Sông Hàn phòng Covid-19

Thứ 6, 20/03/2020 | 12:35
Ngày 20/3, theo Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng, đơn vị vừa có quyết định về việc tạm dừng phun lửa, phun nước và dừng quay cầu Sông Hàn trong khoảng thời gian xảy ra dịch Covid-19.

Bệnh nhân thứ 18 nhiễm Covid-19 tại Ninh Bình được xuất viện

Thứ 6, 20/03/2020 | 11:12
Sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, bệnh nhân N.V.T., người mắc Covid-19 thứ 18 tại Việt Nam đã khỏi bệnh và được xuất viện vào sáng nay (20/3).

Video: Chiến đấu cơ Italy nhấn chìm “virus SARS-CoV-2”

Thứ 3, 17/03/2020 | 11:04
Trong màn trình diễn, một chiếc máy bay chiến đấu vào vai virus SARS-CoV-2 đã bị “nhấn chìm” trong làn khói.
Cùng tác giả

Cấp nước Bến Thành mỗi ngày thu về 1,45 tỷ đồng

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:11
Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành (mã cổ phiếu BTW) đặt mục tiêu kinh doanh 544,033 tỷ đồng, tăng 3,2% và lợi nhuận trước thuế 55 tỷ, tăng 0,5% so với năm 2023.

Quảng Nam rà soát gấp các công trình liên quan Tập đoàn Thuận An

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:18
Các đơn vị rà soát và gửi báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam ngay trong ngày những dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An làm nhà thầu, nhà đầu tư.

Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai chung cư nhà ở xã hội chậm tiến độ

Thứ 2, 15/04/2024 | 11:43
Theo hợp đồng, hết tháng 3, chủ đầu tư sẽ bàn giao nhà, nhưng đến nay, khối nhà B2, khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh, vẫn đang được thi công, chưa cất nóc.

Tại sao chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Cao su Đà Nẵng giảm?

Chủ nhật, 14/04/2024 | 11:41
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) vẫn duy trì ổn định nhưng khả năng sinh lời chưa hiệu quả.

Hơn 100 doanh nghiệp chung tay kích cầu du lịch Quảng Nam

Chủ nhật, 14/04/2024 | 08:00
Chương trình kích cầu này được phủ rộng khắp, do chính cộng đồng doanh nghiệp du lịch Quảng Nam triển khai bán trực tiếp đến du khách.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.