Tại sao người dân lại đốt cả bikini, giày cao gót vào rằm tháng 7?

Tại sao người dân lại đốt cả bikini, giày cao gót vào rằm tháng 7?

Mai Thị Thu Hằng
Thứ 5, 16/08/2018 | 20:10
1
Theo PGS .TS Lê Quý Đức, do tâm lý người sống ham vật chất nên mới đốt cả bikini, giày cao gót, iPhone cho người âm.

Có thể nói, chưa có năm nào thị trường vàng mã ngày rằm tháng 7 lại sôi động đến vậy. Ngay từ những ngày này, nhiều phố phường đã bày bán đủ mặt hàng như iPhone, nhà lầu, xe hơi, ô sin… thậm chí năm nay còn đặc sắc hơn khi có cả bikini và giày cao gót. Nhiều người cho rằng việc đốt vàng mã như vậy quá đà và lãng phí.

Dân sinh - Tại sao người dân lại đốt cả bikini, giày cao gót vào rằm tháng 7?

Năm nay nhiều người dân chọn mua bikini và giày cao gót để đốt cho người âm vào rằm tháng 7.

Trước tình trạng này, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với PGS. TS Lê Quý Đức – nguyên Phó Viện trưởng viện Văn hóa và phát triển. PGS. TS Lê Quý Đức chia sẻ: “Từ trước đến nay người Việt vẫn luôn có quan niệm “trần sao âm vậy”, vì thế việc đốt vàng mã vào những dịp quan trọng như ngày tết, ngày rằm... lặp đi lặp lại rất nhiều năm nay và nó mang tính chất dân gian. Việc làm này không mang tính quy phạm nào cả, nó tự nhiên, tự phát triển và biến đổi theo thời đại. Ngày xưa không có giày cao gót, ô tô, iPhone… thì bây giờ đã có.

Tuy nhiên cũng từ đó mới sinh ra “phú quý sinh lễ nghĩa”. Với tâm lý đám đông, vô thức tập thể nên những việc làm này gần như đánh vào sự ham muốn giàu có, vật chất của con người tại trần thế. Càng giàu có thì người ta lại nghĩ đến những thứ vật chất xa xỉ, muốn biếu ông bà, tổ tiên coi như lòng thành của con cháu. Nắm được điều này nên người ta mới nghĩ ra việc làm những thứ đó để bán. Thực ra những đồ này không phải vì người chết mà chỉ là tâm lý của người sống, vì cả người sản xuất ra thứ đó để bán”.

Audio: Tâm lý ham vật chất nên đốt cả bikini và giày cao gót cho người âm vào rằm tháng 7.

Đốt cả bikini, giày cao gót vào rằm tháng 7: Tâm lý người sống ham muốn vật chất

Cũng theo PGS.TS Lê Quý Đức, các cụ ngày xưa làm sao biết được chuyện đi ô tô, xe máy, dùng điện thoại cảm ứng, đi giày cao gót. Thử hỏi con cháu làm “tặng”  thì họ sẽ phải sử dung như thế nào. Việc đốt vàng mã không xấu, việc làm này thể hiện sự tưởng nhớ, thành kính của người sống dành cho ông bà, tổ tiên, những người có công. Chỉ có điều đừng quá chạy đua, cầu kỳ, tốn kém, gây ra lãng phí, đốt nhiều vàng mã quá ảnh hưởng đến môi trường.

“Chúng ta cần cái tâm là chính, nhà phật đã dạy cúng bố mẹ bằng lòng thành tâm. Thành tâm ấy cũng có thể nghe lời dạy đúng với chữ hiếu của bố mẹ, làm những điều tốt đẹp ở trên cõi trần để báo hiếu cho bố mẹ. Thực hiện điều tốt đẹp nghĩa là làm những điều cha mẹ mong muốn rồi.

Nếu như có thể đeo một bông hồng, bông hoa, chén nước, chén trà dâng lên bố mẹ trong ngày Vu lan thì đó là cái đẹp mà phật giáo đã dạy. Có thể cúng quần áo cho bố mẹ, nhưng chỉ là những gì đơn giản, giản dị nhất để tránh tốn kém”, PGS.TS Lê Quý Đức nhấn mạnh.

Chuyên gia phong thủy lí giải việc nên cúng Rằm tháng 7 trước 15 Âm lịch

Thứ 4, 15/08/2018 | 21:00
Ngày Rằm tháng 7, mọi gia đình quan niệm nên cúng Rằm tháng 7 trước 15 Âm lịch. Dưới đây chuyên gia phong thủy lí giải nguyên nhân quan niệm trên.

Cúng Rằm tháng 7 cho người mới mất cần chuẩn bị gì và cách cúng như thế nào?

Thứ 4, 15/08/2018 | 19:00
Theo chuyên gia phong thủy Lê Thái Bình, đối với gia đình có người mới mất thì cúng Rằm tháng 7 thêm 1 bát cơm quả trứng, theo quan niệm dân gian thì để dẫn cho vong hồn trở về với gia đình.

Thị trường đồ mã phục vụ rằm tháng 7: Đốt cả bikini, giày cao gót cho người đã khuất

Thứ 4, 15/08/2018 | 05:45
Thị trường đồ mã phục vụ rằm tháng 7 năm nay khá đa dạng, nhiều mặt hàng "độc" như bikini, giày dép, túi xách hàng hiệu được làm khá bắt mắt và có giá thành hợp lí.
Cùng tác giả

Nghệ sĩ chưa hiểu rõ luật hay e ngại không muốn "làm tới cùng” khi bị "khai tử" trên mạng xã hội?

Chủ nhật, 05/07/2020 | 19:45
Luật sư La Văn Thái cho rằng, việc danh hài Thúy Nga hay một số nghệ sĩ khác từng bị “khai tử” trên mạng xã hội cần phải xử lý thật nghiêm đối tượng tung tin đồn. Danh hài Thúy Nga nên làm đơn yêu cầu xử lý, thậm chí khởi kiện ra toà để bảo vệ quyền lợi cho mình cũng như phòng ngừa cho những người khác.

Băng ổ nhóm chính chưa được diệt tận gốc, dễ lọt lưới và tiếp tục gây họa

Thứ 5, 11/06/2020 | 14:11
Vụ 200 người náo loạn ở Q.Bình Tân, TP.HCM một lần nữa khiến dư luận xã hội lo ngại về hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có quy mô, có thể tập hợp lượng lớn người gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, bức xúc dư luận xã hội…

Nguyên tắc sống còn của “hiệp sĩ chống dịch”: “3 diệt” và bao vây dập dịch

Chủ nhật, 22/03/2020 | 14:00
Ở tuổi 70, với gần 40 năm gắn bó với chuyên ngành Truyền nhiễm mà ngày nay gọi là chuyên ngành các bệnh Nhiễm trùng và Nhiệt đới, bác sĩ Ngô việt Hùng đã trải qua không biết bao nhiêu vụ dịch từ lúc mới ra trường. Với ông nghề nghiệp chọn ông chứ không phải do ông chọn.

Cán bộ có con được nâng điểm thi ở Sơn La: “Không quy hoạch, không bổ nhiệm, kiểm điểm có hình thức”

Thứ 4, 09/10/2019 | 07:59
Đó là lời khẳng định của ông Cầm Văn Hoan - Chi cục trưởng cục Kiểm lâm Sơn La khi trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về việc sẽ xử lý ông Bùi Minh Hải - cán bộ kiểm lâm có con được nâng điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Sự việc cô giáo liên tục tát học sinh: Không có phương pháp giáo dục không nên làm thầy

Thứ 2, 07/10/2019 | 16:04
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, việc cô giáo liên tục tát học sinh trong giờ học là người thiếu phương pháp dạy học và chưa đủ tình yêu với học sinh của chính mình. Có lẽ, họ đang bế tắc và lựa chọn sai con đường.
Cùng chuyên mục

Bình Thuận: Dự án cầu Văn Thánh thi công chậm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:41
Dự án cầu Văn Thánh ở Bình Thuận thi công chậm là do công tác giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, tiến độ chậm.

Bình Phước: 2 anh em ruột đuối nước thương tâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:08
2 anh em rủ nhau xuống rẫy của ông nội chơi, không may rơi xuống hồ nước dẫn đến tử vong.

59 phường, xã, thị trấn tại Tp.HCM đã lập tổ bắt chó thả rông

Thứ 5, 28/03/2024 | 21:35
Tp.HCM có hơn 183.700 con chó, mèo được nuôi tại hơn 106.000 hộ gia đình. Để quản lý, hiện có 59/312 phường, xã, thị trấn đã thành lập tổ bắt chó thả rông.

Tạm dừng hoạt động quán thu 500.000 đồng cho 1 giờ gội đầu

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:55
Một quán gội đầu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bị tạm dừng hoạt động do có hành vi lấy của khách hàng 500.000 đồng cho 1 giờ gội đầu.

Bình Thuận: Nguy cơ thiếu nước sinh hoạt cục bộ

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:31
Nguyên nhân chính xảy ra tình trạng thiếu nước ở tỉnh Bình Thuận, là do các xã khu vực nông thôn chưa được đầu tư công trình cấp nước.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội xem xét kỷ luật 8 tổ chức, 28 đảng viên vụ cháy chung cư mini

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:57
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thực hiện quy trình kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật 8 tổ chức Đảng, 28 đảng viên liên quan vụ cháy chung cư mini.

Dự báo thời tiết ngày 28/3/2024: Hôm nay có nắng nóng gay gắt?

Thứ 5, 28/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/3: Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh; Phẫu thuật thành công ung thư đường tiêu hóa cho cụ bà 95 tuổi...

Hà Nội: Cận cảnh khu vui chơi được cải tạo từ giếng làng

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:22
UBND quận Ba Đình (Tp.Hà Nội) đã cải tạo giếng làng ở tổ dân phố 3C phường Liễu Giai, ngõ 67 Văn Cao thành sân sân chơi cộng đồng phục vụ người dân.

Xe tải nổ lốp gây tai nạn trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45

Thứ 4, 27/03/2024 | 12:51
Đang di chuyển trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, xe tải mang BKS 37C- 480.XX bất ngờ nổ lốp rồi bị ô tô tải đi phía sau tông trúng.